Làm tốt vai trò cơ quan truyền bá lý luận của tổ chức Công đoàn

Trải qua 90 năm với nhiều thăng trầm, Tạp chí Lao động và Công đoàn vẫn giữ vững tôn chỉ, mục đích từ khi ra đời "là cơ quan truyền bá lý luận của Công hội đỏ (nay là tổ chức Công đoàn) trong giai cấp công nhân Việt Nam”, gắn bó mật thiết, đồng hành cùng các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước.  
lam tot vai tro co quan truyen ba li luan cua to chuc cong doan Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
lam tot vai tro co quan truyen ba li luan cua to chuc cong doan Nhân lên niềm vui cho con em công nhân lao động
lam tot vai tro co quan truyen ba li luan cua to chuc cong doan Nhìn từ một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Sáng nay, 1/10, tại Hà Nội, Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức Kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/10/1929 – 1/10/2019). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phan Văn Anh- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng lãnh đạo các Ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các nguyên lãnh đạo, cán bộ, phóng viên tạp chí qua các thời kỳ.

lam tot vai tro co quan truyen ba li luan cua to chuc cong doan
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi lễ

Ôn lại truyền thống 90 năm của Tạp chí, ông Trần Duy Phương, Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn, đã nhắc lại một câu của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh- Hội trưởng lâm thời Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay), chủ bút đầu tiên của Tạp chí Công hội đỏ (tiền thân của Tạp chí Lao động và Công đoàn ngày nay) trong bài tuyên cáo, số đầu tiên của Công hội Đỏ "Vô sản giai cấp phải có báo chí của vô sản giai cấp", rồi lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh giải thích thêm: Tạp chí là cơ quan huấn luyện cho hội viên.

"90 năm qua, bao thế hệ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Lao động và Công đoàn đã thực thi nhiệm vụ đó. Nhiều thành tựu đã được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn ghi nhận bằng những huân, huy chương cao quý"- Tổng biên tập Trần Duy Phương nói.

Đặc biệt, theo ông Trần Duy Phương, giai đoạn hiện nay, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp thường xuyên thay đổi, theo nhiệm kỳ, theo sự điều động hoặc thuyên chuyển công việc. Cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước rất khó có điều kiện theo học các lớp tập trung, bồi dưỡng tập huấn dài ngày. “Khi có thêm những cơ quan đại diện mới của người lao động thì cán bộ công đoàn chúng ta càng cần có thêm nhiều kỹ năng, kiến thức để bảo vệ và xây dựng tổ chức”- Tổng biên tập Trần Duy Phương nhấn mạnh.

lam tot vai tro co quan truyen ba li luan cua to chuc cong doan
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng lẵng hoa chúc mừng Tạp chí Lao động và Công đoàn
lam tot vai tro co quan truyen ba li luan cua to chuc cong doan
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng bức trướng cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay, ông Phương cho biết Tạp chí Lao động và Công đoàn đang đổi mới nội dung, cách phản ánh và hình thức thể hiện, giảm chung chung, quan điểm rõ ràng, tính chiến đấu cao, đúc rút thông tin thực tiễn. Từ ngày 2/9/2019 chính thức lên mạng internet tạp chí điện tử cuocsongantoan.vn, đây là ấn bản điện tử của Tạp chí Lao động và Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam Nguyễn Đình Khang, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Tạp chí Lao động và Công đoàn đã đạt được trong 90 năm qua. Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, trải qua 90 năm dưới tên gọi Công hội đỏ, Công đoàn và nay là Tạp chí Lao động và Công đoàn với nhiều thăng trầm nhưng Tạp chí vẫn giữ vững tôn chỉ, mục đích từ khi ra đời "là cơ quan truyền bá lí luận của Công hội đỏ (nay là tổ chức Công đoàn) trong giai cấp công nhân Việt Nam” gắn bó mật thiết, đồng hành cùng các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tạp chí cần nỗ lực làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tổng kết thực tiễn đổi mới hoạt động của các cấp Công đoàn thời gian qua, góp tiếng nói đắc lực, hiệu quả trong việc giúp đoàn viên, người lao động thích nghi tốt với sự phát triển khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

lam tot vai tro co quan truyen ba li luan cua to chuc cong doan
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân có thành tích
lam tot vai tro co quan truyen ba li luan cua to chuc cong doan
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao thưởng cho tác giả đạt giải cuộc thi ảnh Nét đẹp công đoàn và người lao động

Cùng đó, cần không ngừng cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Tạp chí, tăng cường ứng dụng, phát huy có hiệu quả những tiến bộ khoa học công nghệ trong đẩy mạnh, nâng cao hoạt động của Tạp chí điện tử, tăng cường, mở rộng các sản phẩm truyền thông mới để truyền tải thông tin kịp thời đến người đọc.

Đồng thời, Tạp chí cần tăng cường phối hợp với Liên đoàn Lao động các địa phương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai những hoạt động mang tính chất chuyên đề, gắn với đặc thù ngành nghề từ đó cung cấp cơ sở đề xuất, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với từng ngành nghề, tạo điều kiện, cơ hội cho đoàn viên, người lao động trong mọi ngành nghề được phát triển toàn diện, làm phong phú…

“Trong bối cảnh toàn hệ thống Công đoàn đang quyết liệt đổi mới mạnh mẽ, trong đó việc đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn được xác định là một trong những khâu đột phá quan trọng. Vì vậy, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí cần đoàn kết, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức người làm báo, bám sát tôn chỉ mục đích của Tạp chí và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tích cực đổi mới nội dung, hình thức các ấn phẩm, nâng cao hiệu quả mọi mặt, giữ vững và phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”- đồng chí Nguyễn Đình Khang chỉ đạo.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Tạp chí Lao động và Công đoàn đã trao giải cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook cho 38 tác giả, tác phẩm đạt giải. Trong đó có 1 giải Đặc biệt; 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải Ba và 25 giải Khuyến khích...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động