Quận Nam Từ Liêm:

Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(LĐTĐ) Trước tình hình xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi tại quận Nam Từ Liêm, Phó Chủ tịch UBND quận Trần Thanh Long đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
khan truong thuc hien cac bien phap phong chong benh dich ta lon chau phi Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh động vật
khan truong thuc hien cac bien phap phong chong benh dich ta lon chau phi Chương Mỹ: Khử trùng môi trường phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
khan truong thuc hien cac bien phap phong chong benh dich ta lon chau phi Triển khai công tác ngăn chặn và ứng phó với bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Theo báo cáo của quận Nam Từ Liêm, bệnh dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) xảy ra ổ dịch tại các phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Cụ thể, bệnh DTLCP xảy ra tại 3 hộ của hai phường trên, làm mắc bệnh, tiêu hủy 6 con với tổng khối lượng 251 kg. Qua kiểm tra thực tế, bệnh xảy ra chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ từ 3-20 con.

Nguyên nhân xảy ra dịch do các hộ sử dụng thức ăn tận dụng, thức ăn dư thừa đã qua xử lý nhiệt nhưng vệ sinh còn chưa sạch sẽ, mua thịt lợn từ các huyện khác không khai báo với UBND phường. Do thói quen người chăn nuôi nhỏ lẻ thường thăm hỏi nhau, ở nhà có dịch sang nhà không có dịch. Do người kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thương nái, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật do vật chủ trung gian chim, chó, mèo, gà, chuột, ruồi, muỗi…

khan truong thuc hien cac bien phap phong chong benh dich ta lon chau phi
Các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi được khẩn trương tăng cường nhằm tránh phát sinh ổ dịch mới.

Trước tình hình xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi tại quận Nam Từ Liêm, Phó Chủ tịch UBND quận Trần Thanh Long đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP.

Phó Chủ tịch UBND quận Trần Thành Long cho biết: Đối với hộ chăn nuôi, yêu cầu thực hiện giám sát chặt chẽ dịch bệnh. Quận đã chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y quận thực hiện việc đôn đốc, hướng dẫn các giải pháp chuyên môn, đặc biệt việc xét nghiệm mẫu, sử dụng test nhanh chẩn đoán bệnh, quy trình tiêu hủy lợn mắc bệnh.

Bên cạnh đó, phối hợp với UBND các phường tổ chức hướng dẫn cho người dân chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh cho đàn gia súc theo quy định; tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân viên thú y cơ sở về bệnh DTLCP; các biện pháp vệ sinh cá nhân và an toàn khi tiếp xúc với động vật; các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Duy trì trực đường dây nóng phòng chống dịch của Quận để tiếp nhận, giải quyết các thông tin về tình hình dịch bệnh.

Đối với các cơ sở và chợ bán thịt lợn, gia súc, Phó Chủ tịch UBND quận Trần Thanh Long yêu cầu Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông vận chuyển lợn và các chợ bán thịt gia súc và sản phẩm của gia súc; kiên quyết xử lý động vật không rõ nguồn gốc, nhập lậu, chưa qua kiểm dịch của thú y.

Song song với đó, cấp phát hóa chất phục vụ công tác phun vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quận và hướng dẫn người dân tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, trong đó tập trung vào những nơi có nguy cơ cao như: Nơi kinh doanh, buôn bán, giết mổ, thu gom rác thải…

Giao UBND các phường tập trung làm tốt hơn công tác tuyên truyền, nội dung truyện tuyên sâu về 5 “không”, 4 “tại chỗ”, đồng thời tuyên truyền để người chăn nuôi làm tốt việc chăn nuôi an toàn sinh học.

Phát động đợt diệt chuột, diệt côn trùng trên địa bàn quận để hạn chế vật chủ trung gian làm lây lan dịch bệnh DTCP và cây trồng. Chỉ đạo trạm bảo vệ thực vật phối hợp với các xã, phường, thị trấn tổ chức tốt đợt tổng tẩy uế môi trường, diệt côn trùng, ruồi, muỗi có hiệu quả. Thực hiện tuyên truyền, tập huấn về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đối tượng tập trung cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đồng thời tăng cường tuyên truyền về việc sử dụng thịt lợn rõ nguồn gốc, để người dân không quay lưng lại với thịt lợn.

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận chủ động phối hợp với các phòng, ngành liên quan, UBND các phường tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm các quy định trong việc phòng, chống bệnh dịch trên địa bàn quận.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động