Công tác tài chính công đoàn:

Khai thác tốt nguồn thu và phục vụ có hiệu quả hoạt động công đoàn

Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ Thành phố đặt ra cho công tác tài chính công đoàn Thủ đô năm 2018.
khai thac tot nguon thu va phuc vu co hieu qua hoat dong cong doan Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động
khai thac tot nguon thu va phuc vu co hieu qua hoat dong cong doan Xứng đáng với vai trò giám sát

Hoàn thành tốt dự toán được giao năm 2017

Nói về kết quả công tác tài chính công đoàn Thủ đô năm 2017, bà Nguyễn Thị Đông, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ thành phố cho biết, với nhiều biện pháp quyết liệt và tích cực nên trong năm vừa qua, mặc dù công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp công đoàn Thủ đô đã hoàn thành tốt dự toán Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

khai thac tot nguon thu va phuc vu co hieu qua hoat dong cong doan
Công đoàn quận Hoàng Mai tổ chức lớp tập huấn về tài chính công đoàn.

Cụ thể, việc thu kinh phí công đoàn ở khu vực hành chính sự nghiệp ổn định, thuận lợi, hoàn thành 100% dự toán. Thu kinh phí công đoàn ở những đơn vị chưa có tổ chức công đoàn có chuyển biến tích cực, đạt 108% dự toán; thu đoàn phí công đoàn đạt 102% dự toán được giao.

Ngoài những nguồn thu chủ yếu về đoàn phí và kinh phí, hoạt động công đoàn cấp trên cơ sở còn nhận được nguồn kinh phí của chính quyền đồng cấp hỗ trợ đối với công tác đào tạo cán bộ CĐ, thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên, hỗ trợ Đại hội công đoàn và các hoạt động khác tại đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã tích cực khai thác triệt để các nguồn thu bổ sung cho tài chính công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ Thủ đô.

Tuy nhiên, cũng theo bà Nguyễn Thị Đông, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tài chính công đoàn Thủ đô năm 2017 vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế. Đó là, do tình hình sản xuất kinh doanh của một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế phục hồi chậm, số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động và giải thể tương đương số doanh nghiệp thành lập mới đã ảnh hưởng đến đời sống, chế độ chính sách của người lao động và kết quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn.

Điều này khiến tiến độ trích nộp kinh phí công đoàn ở khu vực sản xuất kinh doanh còn chậm, chưa thực hiện đúng theo quy định. Nhiều doanh nhiệp đang trong lộ trình cổ phần hóa, thay đổi loại hình doanh nghiệp nên việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn chưa được quan tâm đúng mức.

Các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc. Số thu kinh phí công đoàn tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp có trụ sở và nơi sản xuất rõ ràng, thực hiện luật nghiêm túc, còn lại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, sản xuất kinh doanh theo đơn đặt hàng, mùa vụ; doanh nghiệp thuê địa điểm không cố định hoặc địa chỉ đăng ký kinh doanh và địa chỉ sản xuất ở 2 địa bàn khác nhau nên công đoàn cấp trên không kiểm soát và khó thu được kinh phí công đoàn.

Đáng nói, theo bà Nguyễn Thị Đông, một số công đoàn cấp trên cơ sở chưa thực sự chủ động, tích cực quyết liệt trong triển khai thực hiện Chương trình công tác tài chính công đoàn. Công tác điều tra, khảo sát số doanh nghiệp, lao động nhiều nơi chưa sát với thực tế; công tác quản lý tài chính một số nơi chưa nghiêm...

Phấn đấu thực hiện tốt dự toán công đoàn

Từ thực tế nêu trên, năm 2018, LĐLĐ Thành phố xác định mục tiêu tập trung chỉ đạo xây dựng, giao chỉ tiêu và phấn đấu thực hiện tốt dự toán thu chi tài chính công đoàn, đảm bảo khai thác triệt để nguồn thu và phục vụ có hiệu quả hoạt động công đoàn Thành phố. LĐLĐ Thành phố cũng đặt ra 3 chỉ tiêu chủ yếu cho công tác tài chính công đoàn năm 2018.

Đó là: Phấn đấu 100% đơn vị thực hiện tốt Dự toán thu chi tại chính công đoàn; từ 70% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp có CĐCS thực hiện đóng và trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định lên công đoàn cấp trên; 85% trở lên số CĐCS thực hiện Báo cáo dự toán năm và Báo cáo quyết toán thu- chi tài chính công đoàn nộp công đoàn cấp trên.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nói trên, LĐLĐ Thành phố sẽ thực hiện 8 nhiệm vụ và 11 giải pháp trọng tâm.

Trong đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam về thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng cường kiểm tra tài chính nhằm đưa công tác quản lý tài chính, tài sản vào nền nếp, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, thực hiện đúng chế độ quản lý của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, ưu tiên kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đào tạo, tập huấn cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính CĐ trong tình hình mới và Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn.

Đồng thời, tăng cường thực hiện Quyết định 1908 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phân cấp thu, chi và phân phối tài chính Công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012 và Quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam phù hợp với CĐCS và CĐ cấp trên cơ sở. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai thu kinh phí tập trung vào tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tiến tới thực hiện phân phối nguồn kinh phí tự động qua tài khoản Vietinbank.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng tin học đối với kế toán công đoàn, nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

Các cấp công đoàn cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp liên ngành giữa LĐLĐ Thành phố, các quận, huyện, thị xã với UBND, Chi cục Thuế, cơ quan BHXH cùng cấp để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật CĐ 2012, thu kinh phí công đoàn theo Nghị định 191 của Chính phủ gắn với nhiệm vụ tuyên truyền đóng kinh phí công đoàn; tiếp tục chỉ đạo triển khai các Đề án thí điểm có hiệu quả…

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố còn yêu cầu các đơn vị sự nghiệp tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu, từng bước phấn đấu tự đảm bảo chi thường xuyên tiến tới tự chủ hoàn toàn theo Nghị định 16 của Chính phủ và yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố nâng cao năng lực kinh doanh, tìm kiếm các dự án mới, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho người lao động đáp ứng nhiệm vụ được giao từ đó nâng cao doanh thu và tỉ suất lợi nhuận, đảm bảo 100% người lao động có việc làm, được nâng cao thu nhập.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động