Hy vọng “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh” sẽ là thương hiệu

Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, từ ngày 21-23/11/2017, tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 - năm 2017 tại Hà Nội.
tin nhap 20171122171456 Khi Di sản văn hóa phi vật thể đang bị thương mại hóa
tin nhap 20171122171456 Văn hóa dân tộc Việt Nam mang đậm dấu ấn di sản Đạo Phật
tin nhap 20171122171456 Khai mạc chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc”
tin nhap 20171122171456
Khu trưng bày của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP.Hà Nội được bài trí khá công phu, trang nhã. Ảnh: L.Q.V

Hoạt động này được phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và các Sở VHTTDL, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nam, Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang và TP.Hồ Chí Minh, cùng Ủy ban Quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, 13 trường đại học, cao đẳng…Tối 21/11, chương trình “Đêm tôn vinh Di sản thiên nhiên” đã được tổ chức với sự tham gia trình diễn của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Bắc và các Đoàn nghệ thuật tỉnh Lai Châu, tỉnh Bắc Giang, TP.Hồ Chí Minh…thu hút đông đảo công chúng tham dự.

tin nhap 20171122171456
Phần triển lãm chung "Ấn tượng di sản thiên nhiên Việt Nam". Ảnh: L.Q.V

“Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 tại Hà Nội nhằm giới thiệu tiềm năng, quảng bá sức hấp dẫn, tôn vinh giá trị các di sản thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của Việt Nam, đặc biệt là các di sản thiên nhiên Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Hoạt động này cũng nhằm tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường tự nhiên.

tin nhap 20171122171456
Hoạt động ngày hội vẽ tranh "Thiếu nhi với di sản thiên nhiên Việt Nam" thu hút đông các học sinh của trường ở Hà Nội tham gia. Ảnh: L.Q.V
tin nhap 20171122171456
Khu trưng bày của TP.Hồ Chí Minh mang đậm sắc thái thiên nhiên vùng rừng ngập mặn.Ảnh: L.Q.V
tin nhap 20171122171456
Tại khu trưng bày của Ban Quản lý Công viên địa chất và Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang giới thiệu nhiều loại đặc sản của địa phương. Ảnh: L.Q.V
tin nhap 20171122171456
Gian trưng bày của tỉnh Lai Châu mang đậm sắc màu quyến rũ của vùng cao. Ảnh: L.Q.V
tin nhap 20171122171456
Không gian ẩm thực do các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp nổi tiếng của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đảm nhiệm, giới thiệu nhiều món ăn ngon, lạ. Ảnh: L.Q.V

Tại đây, ngoài phần triển lãm chung “Ấn tượng Di sản thiên nhiên Việt Nam” do Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Ủy ban Quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam phối hợp thực hiện, còn có một số triển lãm khác, như: “Di sản xanh theo hành trình con nước” (với sự phối hợp của Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam), “100 bức ảnh đẹp về di sản Việt Nam” (chọn lọc từ cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2017 do Tạp chí Vietnam Heritage thực hiện), “Thiếu nhi với di sản thiên nhiên Việt Nam” (với sự tham gia của 16 CLB Mỹ thuật của các trường ở Hà Nội).

Ngoài ra, khu vực trưng bày của các tỉnh, thành phố giới thiệu giá trị di sản thiên nhiên của địa phương, quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, các sản phẩm du lịch, các sản vật đặc trưng tiêu biểu. Cũng trong dịp này, Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh cũng giới thiệu các loại hình nghệ thuật, lễ hội đặc trưng của các vùng miền, và không gian ẩm thực giới thiệu các món ăn Bắc - Trung –Nam, giao lưu và thi tìm hiểu về di sản “Tuổi trẻ với di sản thiên nhiên”.

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên, việc tổ chức “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” là ý tưởng hay, nhiều ý nghĩa của Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, đồng thời hy vọng, hoạt động này sẽ trở thành thương hiệu của Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam.

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tây Ban Nha và Hà Lan, tứ kết lượt về UEFA Nations League: Cuộc chiến cân não tại xứ bò tót

Tây Ban Nha và Hà Lan, tứ kết lượt về UEFA Nations League: Cuộc chiến cân não tại xứ bò tót

Trận tứ kết lượt về UEFA Nations League 2024/25 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, diễn ra vào rạng sáng ngày 24/3, hứa hẹn sẽ là màn tái đấu hấp dẫn và kịch tính sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở lượt đi. Tây Ban Nha có lợi thế sân nhà, nhưng trước một Hà Lan đầy khó chịu, thầy trò HLV Luis de la Fuente chắc chắn không được phép chủ quan.
Đức và Italia, tứ kết lượt về Nations League: "Cỗ xe tăng" thẳng tiến

Đức và Italia, tứ kết lượt về Nations League: "Cỗ xe tăng" thẳng tiến

Nhận định bóng đá trận đấu Đức và Italia trong khuôn khổ Vòng tứ kết lượt về giải Nations League 2024/25 diễn ra vào lúc 2h45 ngày 24/3.
Vẫn còn 20 bộ và địa phương chậm gửi báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công

Vẫn còn 20 bộ và địa phương chậm gửi báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 21/3, đã có 38 bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc gửi báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công về Bộ Tài chính. Tuy nhiên, có tới 20 bộ, cơ quan Trung ương, 6 địa phương chậm gửi báo cáo.
Chưa thể thu phí cao tốc nếu các trạm dừng nghỉ chậm hoàn thành

Chưa thể thu phí cao tốc nếu các trạm dừng nghỉ chậm hoàn thành

Theo Bộ Xây dựng, tiến độ thực hiện các dự án trạm dừng nghỉ tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chưa đáp ứng yêu cầu. Việc chậm hoàn thành đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thu phí nộp ngân sách Nhà nước. Đây chính là lý do Bộ Xây dựng gửi văn bản đốc thúc 12 tỉnh, thành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và triển khai các dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc.
Sau huyện Mê Linh, Hà Nội giao huyện Đan Phượng hơn 6.000m2 đất chuẩn bị đấu giá

Sau huyện Mê Linh, Hà Nội giao huyện Đan Phượng hơn 6.000m2 đất chuẩn bị đấu giá

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định giao 6.078,9m2 đất tại xã Thượng Mỗ cho UBND huyện Đan Phượng để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) khu đấu giá quyền sử dụng đất thuộc xã Thượng Mỗ. Quyết định này được thực hiện ngay sau ngày huyện Mê Linh tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất tại xã Tráng Việt.
Sáng mãi tinh thần phụ nữ Ba đảm đang

Sáng mãi tinh thần phụ nữ Ba đảm đang

Tối nay (22/3), tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô và Tượng đài Phụ nữ “Ba đảm đang” huyện Đan Phượng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật "Sáng mãi truyền thống phụ nữ Ba đảm đang".
Thiết thực hỗ trợ lao động nữ thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Thiết thực hỗ trợ lao động nữ thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Song song với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp Công đoàn chú trọng tổ chức các hoạt động, phong trào thiết thực hỗ trợ nữ CNVCLĐ thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tin khác

Hà Nội trao bằng xếp hạng cho 17 di tích lịch sử đợt 1 năm 2025

Hà Nội trao bằng xếp hạng cho 17 di tích lịch sử đợt 1 năm 2025

Ngày 21/3, được ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị trao Bằng xếp hạng di tích cấp thành phố đợt 1 năm 2025.
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 tiếp tục khẳng định sức hút riêng

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 tiếp tục khẳng định sức hút riêng

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 thực sự là một sân chơi chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của truyền hình Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập.
Giữ nét hào hoa giữa lòng Thành phố

Giữ nét hào hoa giữa lòng Thành phố

Biệt thự Pháp ở Hà Nội rất phong phú về thể loại, đa dạng về ngôn ngữ kiến trúc và đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong di sản kiến trúc Thủ đô. Giá trị của các công trình biệt thự Pháp không chỉ đơn thuần về mặt kiến trúc mà còn về các mặt lịch sử, văn hoá.
Hà Nội: Thêm 567 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê và bảo tồn

Hà Nội: Thêm 567 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê và bảo tồn

Theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn Thủ đô đã được phê duyệt bổ sung thêm 567 di tích mới. Những di tích này được bổ sung vào danh mục đã được công bố theo Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 14/10/2016.
Hà Nội, miền thương nỗi nhớ!

Hà Nội, miền thương nỗi nhớ!

Tôi ra Hà Nội một ngày tháng ba đầy gió. Thủ đô ngàn năm như một người quen cũ, tự nhiên và gần gũi đến lạ. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà nhỏ, những hàng cây già cổ kính và cũ kỹ. Buổi sớm tàu đến ga, thành phố đón tôi bằng những cơn gió lạnh. Nền trời còn ướp hơi sương - những hạt sương tròn xoe, trong trẻo, ngập ngừng chưa kịp tan của buổi sớm. Tôi nghe lời thầm thĩ của thủ đô yêu dấu đang đón tôi – người con ở nơi xa - trở về.
"Lửa từ Đất": Lời tri ân sâu sắc dành cho những người con ưu tú của Thủ đô

"Lửa từ Đất": Lời tri ân sâu sắc dành cho những người con ưu tú của Thủ đô

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" ra đời như một lời tri ân sâu sắc dành cho những người con ưu tú của Thủ đô đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Tác phẩm đã tái hiện những trang sử hào hùng của Đảng bộ Hà Nội và khắc họa sâu sắc tinh thần cách mạng kiên cường của những người cộng sản Việt Nam trong những ngày đầu thành lập Đảng.
Khơi dậy tình yêu Hán Nôm và cái đẹp trong giới trẻ

Khơi dậy tình yêu Hán Nôm và cái đẹp trong giới trẻ

Nhằm góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống nói chung, Hán Nôm và nghệ thuật thư pháp nói riêng với giới trẻ là cả một quá trình không hề đơn giản.
Công diễn vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất”

Công diễn vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất”

Tối 15/3, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo - Thành ủy Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các cơ quan liên quan, Nhà hát Tuổi Trẻ đã công diễn vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất” nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).
Độc đáo mô hình Lăng Bác từ oản nghệ thuật

Độc đáo mô hình Lăng Bác từ oản nghệ thuật

Tại Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2025, nhóm trẻ khuyết tật và tự kỷ tại Hà Nội đã thực hiện mô hình Lăng Bác từ oản truyền thống. Mô hình này không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn mang một thông điệp mạnh mẽ về sự hòa nhập và vươn lên của những người khuyết tật trong xã hội hiện đại, nơi mà mọi người đều có thể cống hiến và tạo ra giá trị.
Sao mai Lê Việt Anh chia sẻ về hành trình hóa thân thành Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Hà Nội

Sao mai Lê Việt Anh chia sẻ về hành trình hóa thân thành Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Hà Nội

Ca sĩ, diễn viên Lê Việt Anh đã chia sẻ với phóng viên Báo Lao động Thủ đô về hành trình hóa thân thành đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ trong vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025). Vở nhạc kịch do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng sẽ công diễn mở màn vào ngày 15 và 16/3 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.
Xem thêm
Phiên bản di động