Huyện Thanh Trì tập trung nhiều giải pháp phòng, chống dịch covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã tập trung triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch.
huyen thanh tri tap trung nhieu giai phap phong chong dich covid 19 Hà Nội: Đã khởi tố 4 vụ án có hành vi lợi dụng dịch Covid-19 để trục lợi
huyen thanh tri tap trung nhieu giai phap phong chong dich covid 19 Huyện Thường Tín thực hiện tốt thông tin tuyên truyền chống dịch
huyen thanh tri tap trung nhieu giai phap phong chong dich covid 19 Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngay sau khi dịch bệnh gây ra tại Trung Quốc và lây lan sang một số quốc gia; quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và tình hình thực tế tại địa phương, toàn huyện đã triển khai công tác tập huấn về các kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch. Thanh Trì cũng là huyện đầu tiên của Thành phố tổ chức diễn tập về chuyên môn y tế với 2 tình huống xử lý dịch tại nhà và đón tiếp hướng dẫn cách ly tại cơ sở y tế tuyến xã;

Diễn tập phương án khoanh vùng cách ly phòng chống dịch Covid-19 với 3 tình huống cơ chế điều hành, cách ly một thôn, xử lý giám sát hộ gia đình theo đúng quy định, được thành phố chọn làm điểm để các quận, huyện học tập.

Chỉ đạo 15 xã, thị trấn còn tự triển khai diễn tập tại địa phương. Tổ chức 118 hội nghị tập huấn, phổ biến hướng dẫn giám sát và phòng chống, chẩn đoán và điều trị cho cán bộ y tế; truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, hội viên Hội phụ nữ, Hội Nông dân, đoàn viên Đoàn Thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

huyen thanh tri tap trung nhieu giai phap phong chong dich covid 19
Huyện Thanh Trì tập trung nhiều giải pháp phòng, chống dịch covid-19 (ảnh: Võ Định)

Bên cạnh đó, toàn huyện làm tốt công tác vệ sinh khử khuẩn hàng tuần tại các trường học, trụ sở các cơ quan đơn vị, khu vực công cộng, khu vực có người thực hiện cách ly, khu chưng cư, khu công nghiệp, các chợ dân sinh.

Yêu cầu các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn khuyến cáo, hướng dẫn, yêu cầu cán bộ, Nhân dân thực hiện đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và rửa tay theo quy định; khai báo y tế toàn dân từ ngày 10/3. Các khu chung cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn tay và đo thân nhiệt.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch cũng đã chỉ đạo Ban giám hiệu các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học theo thông báo của Ủy ban nhân dân Thành phố; vệ sinh, thực hiện khử khuẩn thường xuyên tại các cơ sở giáo dục; hướng dẫn gia đình theo dõi sức khỏe, cho học sinh tự học và ôn tập tại nhà theo hình thức online trên truyền hình, mạng internet.

Về y tế, Ban chỉ đạo đã chuẩn bị nguồn kinh phí, nguồn nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc y tế… địa điểm cơ sở cách ly, khám chữa bệnh, đảm bảo cho việc dự phòng, cách ly, điều trị, phục vụ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch của huyện theo từng cấp độ.

Đến nay, huyện đã cấp kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trên 8 tỷ đồng. Chuẩn bị 221.072 khẩu trang, 1.394 nhiệt kế điện tử, 14.330 chai dung dịch sát khuẩn, mua mới 21 máy phun khử khuẩn và các vật tư y tế khác để chủ động trong phòng chống dịch tại địa phương.

Các hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tổ chức phát miễn phí 78.746 khẩu trang, 10.196 bánh xà phòng và 8.660 chai nước rửa tay, sát khuẩn miễn phí cho nhân dân tại các nơi công cộng, trường học và các hội nghị,...

huyen thanh tri tap trung nhieu giai phap phong chong dich covid 19
Từ ngày 28/3 các cửa hàng trên địa bàn huyện đã đóng cửa (ảnh: Võ Định)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 16 Trạm Y tế xã, thị trấn; 3 Bệnh viện đa khoa và các xã, thị trấn, các trường học và 06 khu chung cư. Tổ chức Đoàn liên ngành kiểm tra việc kinh doanh, niêm yết giá bán các mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tay, yêu cầu ký cam kết và bán đúng giá các mặt hàng theo niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh dược; phát hiện và xử lý vi phạm 3 cơ sở. Hiện nay trên địa bàn huyện không có tình trạng xếp hàng mua khẩu trang y tế và nước sát khuẩn.

Huyện cũng kiểm tra, giám sát 109 người nước ngoài đang tạm trú và 34 người nước ngoài đến làm việc tại các công ty trên địa bàn huyện, trong đó có 42 người Trung Quốc, 33 người Hàn Quốc, 22 người Nhật Bản, 03 người Iran, 06 người Philippin và các quốc gia khác. Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh Covid-19; tuyên truyền, cung cấp thông tin để công dân hiểu, phối hợp, chủ động phòng chống dịch cho gia đình, cá nhân và cộng đồng.

Đối với địa điểm cách ly tập trung tại xã Tam Hiệp, huyện triển khai nghiêm túc, kịp thời việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân Việt Nam tại khu nhà ở thuộc Trung tâm đào tạo nghề Thành An - thôn Huỳnh Cung. Đảm bảo bố trí đủ cán bộ y tế, trang bị phòng hộ quần áo chuyên dụng, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn; Tổ chức 2 chốt đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực cách ly; tổ chức thu gom rác thải và phân loại xử lý rác tại khu cách ly đảm bảo đúng quy định.

Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch; kiểm tra, rà soát, điều tra dịch tễ các trường hợp nghi mắc, tiếp xúc với trường hợp mắc/nghi mắc, người đi từ vùng dịch về trên địa bàn để xử lý cách ly kịp thời theo quy định. Tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị: phòng Y tế, phòng Văn hóa Thông tin và 04 xã: Tứ Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Tân Triều.

Các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống dịch tới từng thôn, tổ dân phố, khu chung cư, cơ quan, đơn vị và các trường học đúng với chỉ đạo của huyện.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động