Huyện Thanh Oai đã hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết

(LĐTĐ) Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, mới đây, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, những khó khăn vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân tồn tại và công tác xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ tới. 
huyen thanh oai da hoan thanh 1114 chi tieu nghi quyet Bộ mặt nông thôn ở Thanh Oai đổi thay nhờ nông thôn mới
huyen thanh oai da hoan thanh 1114 chi tieu nghi quyet Huyện Thanh Oai đã có 8/9 tiêu chí đạt nông thôn mới
huyen thanh oai da hoan thanh 1114 chi tieu nghi quyet Sôi nổi hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai
huyen thanh oai da hoan thanh 1114 chi tieu nghi quyet

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế của huyện Thanh Oai tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 11.993 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 359 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch thành phố và 55% kế hoạch huyện giao; thu ngân sách địa phương đạt 1.580 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch thành phố và 84% kế hoạch huyện giao.

Theo Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ, 11/14 chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành, còn 3 chỉ tiêu dự kiến hết nhiệm kỳ sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ chưa đạt theo kế hoạch đề ra; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn tồn tại; còn một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm khắc phục tồn tại hạn chế; việc thực hiện vụ việc theo tinh thần Nghị quyết 15 cũng còn chậm.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Huyện ủy Đinh Trường Thọ cho biết, Huyện ủy đã rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng rà soát công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, huyện Thanh Oai đã vào cuộc hết sức nghiêm túc trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy, huyện cần rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, tập trung vào chỉ tiêu thu ngân sách, thu nhập đầu người, chú trọng áp dụng tối đa chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo cho đời sống nhân dân.

Về công tác chuẩn bị đại hội, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội yêu cầu huyện Thanh Oai phải đánh giá lại 8 chương trình công tác Thành ủy và 6 chương trình công tác của Huyện ủy, rút ra bài học và căn cứ kết quả để xây dựng chỉ tiêu nhiệm kỳ mới cho sát thực tiễn. Văn kiện phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi của đảng viên, phát huy trí tuệ cơ sở, đặc biệt là chú trọng lấy ý kiến của đảng viên lão thành.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, lãnh đạo huyện phải nắm bắt tình hình sát sao, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt kịp thời để không mất chủ động trước các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động