Huyện Mỹ Đức: Phát động phong trào “chống rác thải nhựa”

(LĐTĐ) Ngày 12/08/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Mỹ Đức tổ chức lễ phát động phong trào “chống rác thải nhựa” trong các cấp hội phụ nữ toàn huyện.  
huyen my duc phat dong phong trao chong rac thai nhua Huyện Mỹ Đức: Kinh tế xã hội ổn định và phát triển
huyen my duc phat dong phong trao chong rac thai nhua Huyện Mỹ Đức: Giữ vững ổn định an ninh trật tự
huyen my duc phat dong phong trao chong rac thai nhua Huyện Mỹ Đức nỗ lực khắc phục sự cố sụt lún đất

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mỹ Đức, nhấn mạnh: Hiện nay, môi trường nước và không khí đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Việt Nam là một trong số 10 quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới.

Ở thành phố Hà Nội, hàm lượng khí thải độc hại trong không khí cao gấp 9 lần so với mức độ ô nhiễm thông thường. Đối với huyện Mỹ Đức, mỗi ngày phát sinh khoảng 85 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó mới xử lý được khoảng 50 %, vẫn còn khoảng 50% lượng rác thải chưa được xử lý, trong đó, chủ yếu là rác thải nhựa, túi nilon… khó phân hủy trong môi trường tự nhiên.

Theo khuyến cáo của Liên hiệp quốc, mỗi năm lượng rác thải nhựa thải ra môi trường đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt Trái đất. Mỗi phút có 1. 000 túi nilon được tiêu thụ nhưng chỉ có 27% trong số đó được tiêu hủy, còn lại tồn đọng trong tự nhiên. Lượng rác thải nhựa tăng lên mỗi ngày đang là vấn đề nhức nhối của cả cộng đồng. Nguyên nhân là do thói quen đi mua sắm của người dân, muốn sử dụng túi nilon để tiện lợi hơn. Nhưng thói quen đó lại là một tai hại lớn đối với môi trường sống của con người.

huyen my duc phat dong phong trao chong rac thai nhua
Lễ phát động phong trào “chống rác thải nhựa” trong các cấp hội phụ nữ toàn huyện Mỹ Đức

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như giảm thiểu lượng rác thải nhựa và túi nilon ra môi trường tự nhiên theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, của Trung ương, của thành phố Hà Nội và của các cấp hội phụ nữ, Hội LHPN huyện Mỹ Đức tổ chức lễ phát động phong trào “chống rác thải nhựa” nhằm kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân hãy chung tay hành động ngay từ bây giờ bằng cách sử dụng làn nhựa và các vật dụng thông minh, có độ bền cao để đi chợ nhằm thay thế việc sử dụng các túi nilon.

Đây là một việc làm thiết thực nhằm hạn chế thấp nhất lượng rác thải nhựa và túi nilon thải ra môi trường. Muốn thực hiện được phong trào này cần phải có sự quyết tâm cao của các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng...

Tại lễ phát động, Hội LHPN huyện Mỹ Đức đã tặng 300 chiến làn nhựa và 300 chiếc bình đựng nước bằng thủy tinh cho các đại biểu. Các đại biểu được tặng quà hôm nay sẽ là những hạt nhân nòng cốt, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân trong huyện cùng chung tay hành động vì một môi trường tự nhiên không có rác thải nhựa và vì sức khỏe của cả cộng đồng để tạo nên sự thay đổi về nhận thức, ý thức và thói quen sự dụng túi nilon cho cả cộng đồng.

Mạnh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

(LĐTĐ) Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, để hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

(LĐTĐ) Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2023, cả nước có 416 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có bốn khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 129,9 nghìn ha và tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 89,2 nghìn ha.
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

(LĐTĐ) Trong những năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí đang là vấn đề cấp bách của thành phố Hà Nội. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm ra những giải pháp hữu hiệu để quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô.
Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C.
Xem thêm
Phiên bản di động