Huyện Hoài Đức: Phấn đấu trở thành quận vào năm 2020

(LĐTĐ) Sau 5 năm tập trung cao điểm, huy động mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018 huyện Hoài Đức vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhân dịp này, UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân, tặng Cờ thi đua cho 2 xã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.
huyen hoai duc phan dau tro thanh quan vao nam 2020 Huyện Hoài Đức vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
huyen hoai duc phan dau tro thanh quan vao nam 2020 Khánh thành công trình nhà truyền thống huyện Hoài Đức
huyen hoai duc phan dau tro thanh quan vao nam 2020 Hoài Đức: Nỗ lực để phấn đấu lên quận

Trong những năm qua, Hoài Đức là huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, giảm tỉ trọng nông nghiệp. Giai đoạn 2012 -2017, huyện Hoài Đức có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,75% năm.

huyen hoai duc phan dau tro thanh quan vao nam 2020
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho huyện Hoài Đức.

Tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt 12.723 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2018 đạt 19.131 tỷ đồng, tăng 10,65% so với năm 2017. Trong đó, tỷ trọng thương mại dịch vụ chiếm 51,51%, công nghiệp xây dựng chiếm 42,69%, nông nghiệp 5,8%. Thu ngân sách đạt 2.215.880 triệu đồng, đạt 142,7% dự toán thành phố giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đức, phát triển bền vững theo hướng đô thị, nâng cao đời sống của người dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn là mục tiêu của huyện Hoài Đức. “Bước sang năm 2019, mục tiêu của Hoài Đức là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10%. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách TP giao.

Sau 5 năm tập trung cao điểm, huy động mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, năm 2017, huyện Hoài Đức đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và là 1 trong 4 huyện của Thủ đô Hà Nội được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xã Yên Sở của huyện được đánh giá là 1/27 xã tiêu biểu toàn quốc.

Tăng cường công tác quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị. Tập trung đầu tư hệ thống đường giao thông, đặc biệt là các tuyến đường giao thông khung. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát triển không gian xanh đô thị” – Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, mặc dù quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, mạnh, nhưng Hoài Đức vẫn chú trọng sản xuất nông nghiệp và phát triển theo hướng bền vững. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 15 mô hình trồng cây ăn quả, rau an toàn, hoa - cây cảnh với diện tích trên 800ha. Nhiều sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Hoài Đức đã có 1.700 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện và hơn 10.000 hộ sản xuất kinh doanh. Toàn huyện có 54 làng có nghề, 12 làng nghề được cấp Bằng công nhận. Trong giai đoạn 2014-2018, huyện Hoài Đức đã đầu tư xây dựng hàng trăm công trình với tổng vốn đã giao khoảng 3.135,8 tỷ đồng.

Riêng năm 2018, huyện đầu tư 1.909,6 tỷ đồng cho 391 công trình thuộc ngân sách huyện; 850 tỷ đồng phân bổ cho 3 công trình thuộc ngân sách thành phố và hơn 202 tỷ đồng nguồn vốn ứng từ Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố phục vụ 11 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng...

Cần phải khẳng định, năm 2019 là năm then chốt trong kế hoạt phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 của huyện Hoài Đức. Những kết quả đạt được trong năm 2019 sẽ là những điều kiện thuận lợi để huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo, cũng như hoàn thành thuận lợi đề án phát triển thành quận vào năm 2020. Do đó, bên cạnh những thuận lợi, Hoài Đức cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Đứng trước tình hình mới, thay mặt, huyện ủy, UBND – ông Nguyễn Quang Đức cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện năm 2019. Đó là, tiếp tục phát động và nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến; đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019; tập trung đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp thực hiện đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

Trong đó, tập trung, chú trọng rà soát các giải pháp thực hiện những tiêu chí chưa đạt; tập trung thực hiện tốt chính sách xã hội, công tác giảm nghèo bền vững; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng huyện Hoài Đức Huân chương Lao động hạng Nhì. Và sáng 17/1/2019, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Hoài Đức long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao huân chương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng: Để giữ gìn, phát huy những thành quả nói trên và phấn đấu để đến năm 2020 sẽ trở thành quận, Hoài Đức cần tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch xây dựng. Phối kết hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành TP, đề xuất các cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn đầu tư tại chỗ từ tiềm năng đất đai trên địa bàn.

Đặc biệt, huyện Hoài Đức cần tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình trở thành quận vào năm 2020 theo chỉ đạo của thành phố và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, huyện Hoài Đức cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai và môi trường, nhất là xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp, đê điều; rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội… tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện và thành phố”.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động