Hoài Đức: Nỗ lực để phấn đấu lên quận

(LĐTĐ) Năm 2018, huyện Hoài Đức đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc hiệu quả của tất cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện đã hoàn thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có những chỉ tiêu vượt cao
hoai duc no luc de phan dau len quan Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức
hoai duc no luc de phan dau len quan La Phù (Hoài Đức): Nỗ lực nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Đức Đỗ Đức Trung, năm 2018, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng tốt (tăng 10,65% so với cùng kỳ), thu ngân sách đạt cao (tăng 86,5% so với cùng kỳ, đạt 142,7% dự toán Thành phố giao); sản xuất nông nghiệp ổn định; thị trường hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định; hoạt động sản xuất tại các làng nghề hiệu quả. Chi ngân sách huyện ước thực hiện hơn 2.892 tỷ đồng, đạt 92,5% Nghị quyết HĐND huyện giao, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chung của huyện. UBND huyện đã tập trung đầu tư một số lĩnh vực như kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh đầu tư xây dựng, ưu tiên các công trình giao thông lớn, trọng điểm; tiếp tục bố trí vốn đầu tư xây dựng lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế và một số lĩnh vực khác với tổng vốn giao năm 2018 là 1.909,6 tỷ đồng cho 391 công trình thuộc Ngân sách huyện; 850 tỷ đồng phân bổ cho 03 công trình thuộc ngân sách Thành phố và hơn 202 tỷ đồng nguồn vốn ứng cho 11 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng khu đất dịch vụ các xã từ Quỹ đầu tư và phát triển Thành phố.

hoai duc no luc de phan dau len quan

Sáng 18/12, HĐND huyện Hoài Đức khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Công tác rà soát, chuẩn bị đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng theo Luật đầu tư công được tăng cường; triển khai thực hiện và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết quả cao (1.200 tỷ đồng). Công tác giao đất dịch vụ có nhiều chuyển biến tốt, đang tập trung cao trong việc xây dựng hạ tầng, tổ chức giao đất ngoài thực địa và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hưởng chính sách về đất dịch vụ; thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu; công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến.

Bên cạnh đó, công tác giao đất dịch vụ có nhiều chuyển biến, được tập trung thực hiện tốt. Việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, hạn chế vi phạm mới phát sinh. Năm 2018, phát sinh 76 trường hợp vi phạm đất đai, đã xử lý xong 72 trường hợp, còn 04 trường hợp UBND huyện đang chỉ đạo xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật trong năm 2018.

Chính sách an sinh xã hội trên địa bàn cũng đã được UBND huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Trong đó, các chương trình, dự án hướng tới giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt giúp 320 hộ thoát nghèo, giảm số hộ nghèo trong huyện còn 582 hộ, chiếm 0,92% tổng số hộ trên địa bàn. Công tác y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư kiếu nại tố cáo; công tác tư pháp được tập trung chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định.

Lĩnh vực giáo dục và y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; các hoạt động thông tin, cổ động, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, thực hiện chủ đề năm “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ từ huyện tới cơ sở. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, giữ vững.

Năm 2019, huyện phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất 10,5% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.131,4 tỷ đồng; duy trì tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%; số hộ thoát nghèo trong năm 200 hộ; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 88%; tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu làng, thôn văn hóa 87,7%; số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 05 trường; tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch 97,4%.

Có thể nói, thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện Hoài Đức đã vào cuộc quyết liệt để xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Với nền tảng vững chắc đó và sự đồng thuận cao, cán bộ và các tầng lớp nhân dân huyện sẽ vào cuộc mạnh mẽ hơn để đạt được mục tiêu xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận vào năm 2020.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động