Huyện Hoài Đức kiến nghị 6 nhóm nội dung để sớm hoàn thành mục tiêu lên quận

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với huyện Hoài Đức, sáng nay (16/5), lãnh đạo huyện đã kiến nghị 6 nhóm nội dung trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Hoài Đức thành quận trong thời gian sớm nhất.
huyen hoai duc kien nghi 6 nhom noi dung de som hoan thanh muc tieu len quan Hà Nội triển khai tổng kết 10 năm chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại
huyen hoai duc kien nghi 6 nhom noi dung de som hoan thanh muc tieu len quan Vì sao quận Nam Từ Liêm phát triển nhanh mà thu nhập của người dân lại thấp?
huyen hoai duc kien nghi 6 nhom noi dung de som hoan thanh muc tieu len quan Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Xây dựng huyện Đan Phượng trở thành đô thị của tương lai

Ông Nguyễn Quang Đức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức cho biết, trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện thành quận thì công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng để bảo đảm đồng bộ. Do đó, huyện kiến nghị Thành phố chỉ đạo rà soát và cho phép huyện được khai thác sử dụng quỹ đất chưa có chức năng sử dụng cụ thể và quỹ đất hiện đang sử dụng không hiệu quả.

huyen hoai duc kien nghi 6 nhom noi dung de som hoan thanh muc tieu len quan
Quang cảnh buổi làm việc

Cụ thể, huyện Hoài Đức kiến nghị Thành phố chỉ đạo rà soát và khai thác quỹ đất dọc trục Hồ Tây - Ba Vì và một số ô đất thuộc Quy hoạch phân khi đô thị S3 nằm phía đông đường vành đai IV nhằm thu hút đầu tư các dự án thương mại, dịch vụ và nhà ở theo quy hoạch.

Theo ông Đức, trên địa bàn huyện hiện có một số quỹ đất nằm trong vùng phát triển đô thị, diện tích lớn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý sử dụng, nhưng không hiệu quả, không phù hợp với chức năng sử dụng đất theo quy hoạch và hiện trạng các khu đô thị mới lân cận. Do đó, huyện kiến nghị Thành phố xem xét có ý kiến đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn di dời để dành đất quy hoạch phát triển chức năng đô thị theo quy hoạch.

“Khu vực thị trấn trạm Trôi có diện tích đất gần 6.730m2 cũng sử dụng không hiệu quả, kiến nghị Thành phố có chủ trương cho huyện quy hoạch xây dựng khu trung tâm dịch vụ thương mại hỗn hợp và đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định”, ông Đức nói.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức cũng kiến nghị 3 nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng trên địa bàn huyện. Đáng chú ý, ông Nguyễn Quang Đức kiến nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng nút giao đường Đại lộ Thăng Long với vành đai 3,5 để kết nối đồng bộ giao thông hạ tầng. Dự án đã giao Công ty Cổ phần Him Lam chi nhánh Hà Nội triển khai thực hiện, dự kiến xong trong năm 2020.

Về phát triển đô thị, ông Đức cho biết, địa bàn huyện Hoài Đức hiện có 42 dự án phát triển đô thị, nhà ở, trước đây Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây giao triển khai thực hiện. Tuy nhiên, có 21 dự án chưa có quyết định thu hồi đất, đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Kiến nghị Thành phố tháo gỡ vướng mắc để sớm giao đất cho chủ đầu tư triển khai thực hiện.

huyen hoai duc kien nghi 6 nhom noi dung de som hoan thanh muc tieu len quan
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đức nêu kiến nghị.

Về tài chính, ngân sách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức nêu, theo quy định một trong các tiêu chí khi xây dựng huyện Hoài Đức thành quận thì phải bảo đảm cân đối thu chi ngân sách địa phương. Tuy nhiên hiện cân đối thu chi thường xuyên của huyện chưa đạt yêu cầu. “Năm 2020, Thành phố giao huyện thu ngân sách thường xuyên là 760,55 tỷ đồng, trong đó huyện được hưởng 314,82 tỷ đồng; nhưng chi ngân sách thường xuyên của huyện là 780,76 tỷ đồng, tỷ lệ cân đối thu chi chỉ đạt 40,21%”, ông Đức nêu và kiến nghị ngành thuế phân cấp cho phép huyện thu đối với một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn và hưởng 100% nguồn thu trên địa bàn để trong năm 2021 có thể hoàn thành tiêu chí này.

Cho biết huyện đang triển khai 32 dự án trọng điểm với kinh phí lớn, trong khi nguồn bảo đảm của huyện còn hạn chế, ông Nguyễn Quang Đức kiến nghị Thành phố hỗ trợ hoặc cho ứng trước 100% nguồn thu sử dụng đất các dự án trên địa bàn dùng làm kinh phí để thực hiện, nhằm bảo đảm tiến độ. Bên cạnh đó, ông Đức cũng kiến nghị Thành phố cho phép triển khai một số cụm, điểm công nghiệp làng nghề trên địa bàn nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.

Theo báo cáo của huyện Hoài Đức, trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 6.928,5 tỷ đồng, đạt 29,2% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 572307 triệu đồng, đạt 34,5% so với dự toán. Chi ngân sách thực hiện 1.149.926 triệu đồng. Huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép”, nhiệm vụ chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp và phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đáng chú ý, huyện đã triển khai tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời quan tâm các gia đình khó khăn, đối tượng chính sách, người già cô đơn. Đến nay, huyện đã chi trả chế độ cho 11.969 trường hợp với số tiền 15.126,5 triệu đồng theo Nghị định 42/NĐ-CP của Chính phủ.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, đến nay 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội, 30/44 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội, đạt 68,18%. Dự kiến cuối tháng 6, đầu tháng 7/2020 sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, huyện Hoài Đức đã hoàn thành sắp xếp cán bộ không chuyên trách ở các xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố, sau sắp xếp giảm 100 cán bộ không chuyên trách cấp xã, hoàn thành bố trí công an chính quy tại 20 xã, thị trấn.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động