Huyện Chương Mỹ: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(LĐTĐ) Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Chương Mỹ đã đi vào cuộc sống người dân tại khu dân cư một cách mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong từng hộ gia đình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
huyen chuong my toan dan doan ket xay dung nong thon moi do thi van minh Xã Đông Sơn (Chương Mỹ): Phấn đầu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu
huyen chuong my toan dan doan ket xay dung nong thon moi do thi van minh Huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phát triển lúa hữu cơ
huyen chuong my toan dan doan ket xay dung nong thon moi do thi van minh Huyện Chương Mỹ: Đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến gần với nhân dân

Được kế thừa từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành một phong trào rộng khắp, thiết thực có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Nhờ đó, diện mạo của huyện đã có nhiều đổi thay, kinh tế - xã hội phát triển rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện, số hộ nghèo giảm đáng kể, tình làng nghĩa xóm được vun đắp.

huyen chuong my toan dan doan ket xay dung nong thon moi do thi van minh
Ủy ban MTTQ huyện Chương Mỹ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong huyện (Ảnh: Hoài Lưu).

Để đạt được những kết quả trên, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Chương Mỹ đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động. Cụ thể, trong 3 năm qua, MTTQ huyện Chương Mỹ tích cực phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường - ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng điểm được 3 mô hình cộng đồng tôn giáo và dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu từ đó nhân rộng trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp ở khu dân cư, đảm bảo sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, nhằm tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên tuyên truyền vận động trong công tác xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa. Kết quả bình xét năm 2018, toàn huyện có 65.860 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 87,5%; công nhận 27 thôn, xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, 2 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 3 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm phù hợp phong tục truyền thống của địa phương.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tổ chức hướng dẫn 100% khu dân cư đăng ký thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng địa phương. Qua đó, đã tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 22/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ước thực hiện hết năm 2018 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2020 phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, trong 3 năm qua, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" cấp huyện đã vận động được trên 3 tỷ 300 triệu đồng, quỹ cấp xã, thị trấn đã vận động được trên 3 tỷ 400 triệu đồng. Ủy ban MTTQ huyện Chương Mỹ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên quan tâm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đã hỗ trợ 538 hộ nghèo xây, sửa nhà ở với số tiền trên 1,8 tỷ đồng; phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 4.800 suất quà cho hộ nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá trên 1,7 tỷ đồng; tặng 100 sổ tiết kiệm tình nghĩa, hơn 1.300 suất quà cho các gia đình chính sách với trị giá trên 300 triệu đồng.

Số hộ nghèo toàn huyện đầu năm 2018 là 2.826 hộ, chiếm tỷ lệ 3,65% thì đến cuối năm 2018, số hộ nghèo toàn huyện đã giảm đáng kể còn 1.943 hộ, chiếm tỷ lệ 2,48%. Trong 3 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Chương Mỹ cũng đã vận động được trên 1,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng xâm nhập mặt, vận động ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" được 570 triệu đồng.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, MTTQ cơ sở đã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền thực hiện Luật an toàn giao thông và vận động ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện Chương Mỹ cũng tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục chỉ đạo MTTQ cơ sở, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng cuộc vận động, góp phần xây dựng huyện Chương Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Xem thêm
Phiên bản di động