Huyện Ba Vì 50 năm ghi dấu nhiều thành tựu

Ngày 22/7, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập huyện (26/7/1968 - 26/7/2018) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
huyen ba vi 50 nam ghi dau nhieu thanh tuu Tổ chức tổng kết nhiều chỉ thị, Nghị quyết quan trọng
huyen ba vi 50 nam ghi dau nhieu thanh tuu Hương thuốc Nam dưới chân núi Tản
huyen ba vi 50 nam ghi dau nhieu thanh tuu Bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Ba Vì qua tuyên truyền, giáo dục

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

huyen ba vi 50 nam ghi dau nhieu thanh tuu
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Ba Vì. Ảnh: Đinh Luyện

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Bạch Công Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết: Ngày 26/7/1968 đã trở thành dấu mốc đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập huyện Ba Vì trên cơ sở hợp nhất 3 huyện: Quảng Oai, Bất Bạt và Tùng Thiện.

Sau nửa thế kỷ chiến đấu, xây dựng và phát triển, Ba Vì không chỉ khẳng định là huyện Anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc mà còn ghi dấu nhiều thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, gìn giữ, bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất “địa linh nhân kiệt”...

Theo đó, trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Ba Vì đạt bình quân hơn 15%/năm. Cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội đã được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập, khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Bên cạnh đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo người có công...

huyen ba vi 50 nam ghi dau nhieu thanh tuu
Ông Hà Xuân Hưng, Bí thư Huyện ủy Ba Vì khẳng định, thời gian tới, huyện Ba Vì sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh, bền vững. Ảnh: Đinh Luyện

Nửa thế kỷ qua, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành phong trào cách mạng của nhân dân huyện Ba Vì, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì đã phát huy tinh thần cách mạng, bảo đảm công tác quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trong 50 năm qua, huyện Ba Vì luôn là địa phương dẫn đầu thành phố về chỉ tiêu giao quân.

Huyện Ba Vì vinh dự được Bác Hồ về thăm, làm việc nhiều lần. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác đã chọn Ba Vì làm căn cứ, nơi làm việc của Trung ương tại khu Đá Chông - K9.

Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Ba Vì đã chi viện cho chiến trường hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm; động viên hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia thanh niên xung phong, công nhân hỏa tuyến. Toàn huyện có hơn 5.000 anh hùng, liệt sỹ, hàng ngàn thương, bệnh binh và tự hào có 486 Mẹ Việt Nam anh hùng.

huyen ba vi 50 nam ghi dau nhieu thanh tuu
Ông Bạch Công Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, tuy là huyện xa trung tâm, điều kiện, xuất phát điểm còn nhiều khó khăn… song với sự quan tâm đầu tư của Thành phố cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, huyện Ba Vì đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả khá toàn diện. Ảnh: Đinh Luyện

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khoá XII về “Việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”, tuy là huyện xa trung tâm, điều kiện, xuất phát điểm còn nhiều khó khăn… song với sự quan tâm đầu tư của Thành phố cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, huyện Ba Vì đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả khá toàn diện.

Nổi bật là, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá (15%/năm trong 5 năm gần đây); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ, du lịch và nông nghiệp. Huyện Ba Vì đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 104 làng, 58 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa...

huyen ba vi 50 nam ghi dau nhieu thanh tuu
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ảnh: Đinh Luyện

Ghi nhận những nỗ lực trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế của huyện Ba Vì, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh: Ba Vì là huyện giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh; phát triển nông nghiệp sinh thái…

Huyện cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế chủ yếu. Muốn đạt được điều đó, huyện cần cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; chú ý công tác quản lý quy hoạch và thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, du lịch, các dự án về xây dựng hạ tầng. Bên cạnh đó, huyện cần tập trung thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Hà Xuân Hưng, Bí thư Huyện ủy Ba Vì khẳng định, thời gian tới, huyện Ba Vì sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh dịch vụ du lịch.

Huyện cũng tiếp tục tăng cường công tác thu hút các dự án đầu tư thúc đẩy phát triển nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa.

huyen ba vi 50 nam ghi dau nhieu thanh tuu
Ba Vì đang từng bước khẳng định là huyện Anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và ghi dấu nhiều thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, gìn giữ, bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa. Ảnh: Đinh Luyện

Ghi nhận những đóng góp của huyện Ba Vì, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Những năm qua Ba Vì đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 15%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực: giá trị sản xuất ngành dịch vụ - du lịch tăng nhanh, chiếm 40,6%. Ngành nông, lâm nghiệp giảm dần còn 37,8%; Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng có bước phát triển mạnh, chiếm 21,6 %; Chăn nuôi được đẩy mạnh, nhất là đàn bò sữa, đến nay đã có 8.000 con. Duy trì phát huy giá trị thương hiệu sản phẩm Sữa Ba Vì, Chè Ba Vì, Miến dong Minh Hồng, Khoai lang Đồng Thái, gà đồi Ba Vì, Thuốc nam đồng bào dân tộc Dao...

Đặc biệt, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tích rất ấn tượng. Từ một huyện có tỷ lệ đói nghèo cao, đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở Ba Vì giảm hàng năm từ 2,5 - 3%, đào tạo nghề theo Quyết định 1956 của Chính phủ, được triển khai tích cực, góp phần đưa số lao động của huyện qua đào tạo đạt 34,2%, hàng năm tạo việc làm mới cho trên 3.700 lao động.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động