Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (Khóa XI)

Hướng về cơ sở, vì người lao động

Hội nghị lần thứ 6 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) diễn ra (từ 2-3/7/2015) dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.  Hội nghị tập trung thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc đánh giá kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.
Tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 1/1/1995
Tạo nguồn cán bộ chất lượng cho CĐCS
Công đoàn thực sự là cầu nối giải quyết mọi bất đồng
Nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức Công đoàn

Chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, NLĐ

Đánh giá tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm 2015; Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động vẫn ở mức cao, với trên 3,8 nghìn doanh nghiệp phá sản, trên 22,7 nghìn doanh nghiệp tạm dừng hoạt động làm ảnh hưởng rất lớn tới việc làm, thu nhập và đời sống của NLĐ, đã có trên 180 nghìn lao động đăng ký thất nghiệp.

Hướng về cơ sở, vì người lao động
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Tiền lương, thu nhập của NLĐ tuy đã được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ, bình quân tăng 14,75% so với năm 2014 nhưng mức tiền lương tối thiểu vẫn rất thấp so với nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ. Trong khi đó, tình trạng doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ vẫn diễn ra, với số nợ BHXH trên 5.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tình hình nhà ở cho CNLĐ chuyển biến chậm, tai nạn lao động vẫn phổ biến, nhiều vụ rất nghiêm trọng và tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể, đình công có xu hướng tăng, diễn biến phức tạp... ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ cả nước.

Ngoài thảo luận và thông qua báo cáo kết quả công tác CĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, trong thời gian 2 ngày, Hội nghị lần thứ 6 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) còn thảo luận, thông qua báo cáo hoạt động của UBKT CĐ các cấp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐ;tờ trình về một số vấn đề xin ý kiến BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam để triển khai thực hiện Quy định số 282-QĐ/TƯ ngày 01.4.2015 của Ban Bí thư và NQ 39-NQ/TƯ ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị,quán triệt triển khai thực hiện NQ số 39/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB CCVC và một số nội dung về công tác cán bộ…

Trước thực tế này, dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hoạt động CĐ của cả nước đã có sự chuyển biến, hướng mạnh về cơ sở, trước hết tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành đã tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, tham gia hoàn thiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, trong đó nổi bật là tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi điều 60, Luật Bảo hiểm xă hội năm 2014; chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và phối hợp với chuyên gia hàng đầu quốc tế nghiên cứu đề xuất xây dựng chương riêng về Tố tụng Lao động trong Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi)…

Với tinh thần trách nhiệm cao trước người lao động, tổ chức CĐ và các ngành chức năng đã kịp thời tuyên truyền, giải thích để CNLĐ yên tâm, ổn định tư tưởng, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động đình công kéo dài, lan rộng ra các tỉnh, thành phố khác. Trên cơ sở kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chính phủ đã nhất trí kiến nghị Quốc hội và ngày 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho phép người lao động được quyền lựa chọn tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội một lần như hiện nay hoặc bảo lưu để hưởng chế độ nghỉ hưu.

Song song với đó, các cấp CĐ trong cả nước đã thực hiện tốt chương trình "Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể"; chủ động tham gia có hiệu quả trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 60 của Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn pháp luật; chú trọng công tác bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho NLĐ; và đẩy mạnh công tác cho vay vốn, giải quyết việc làm cho CNVCLĐ, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, nhất là chăm lo Tết Nguyên đán cho CNLĐ.

Không chỉ làm tốt vai trò đại diện bảo vệ NLĐ, trong 6 tháng đầu năm, các cấp CĐ trong cả nước cũng chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của CĐ và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của ngành, địa phương, cơ sở; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; đạt kết quả tốt trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng như đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ. Đã có nhiều đoàn viên CĐ ưu tú được giới thiệu và kết nạp vào Đảng, công tác thu, chi tài chính CĐ từng bước đi vào nền nếp.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải đánh giá: Những việc làm thiết thực, hướng về cơ sở đã giúp nâng cao lòng tin của đoàn viên, CNVCLĐ với tổ chức CĐ và khẳng định CĐ thật sự là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, NLĐ.

Phát huy thành Quả, Khắc phục hạn chế

Thực hiện yêu cầu của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tại phiên khai mạc, tại hội nghị, các ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tập trung thảo luận, phân tích chỉ rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân trong hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế như: Ở một số nơi, CĐ chưa nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS còn gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện thí điểm đổi mới cách thức tập hợp CNLĐ và thành lập CĐCS chưa đạt kết quả như mong muốn.

Trong quá trình triển khai hoạt động còn có sự chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa ngành và địa phương. Công tác thu kinh phí CĐ ở một số nơi chưa thực hiện theo đúng luật và quy định của Tổng Liên đoàn, chưa đạt kế hoạch đề ra; thực hiện chế độ thông tin báo cáo ở một số nơi chưa nghiêm...

Trên cơ sở những kết quả này, BCH Tổng LĐLĐ xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm. Trong đó, hoạt động CĐ sẽ tiếp tục chuyển biến, hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, tiếp tục tập trung làm tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và NLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác CĐ; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và NLĐ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động