Công đoàn thực sự là cầu nối giải quyết mọi bất đồng

Công ty TNHH Zamil Steel Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh giữa tập đoàn Zamil Steel và Tập đoàn Mitsui của Nhật Bản, với hơn 30 năm kinh nghiệm, hiện Zamil Steel là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp hoàn hảo cho nhà thép ở Việt Nam. Với hơn 1000 công nhân, nhiều năm qua tổ chức Công đoàn ở đây đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động   
Khánh thành nhà ăn ca cho 1000 công nhân

Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn ở Công ty TNHH Zamil Việt Nam.

PV: Ông có thể giới thiệu đôi nét về tổ chức và hoạt động công đoàn ở Zamil steel?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Công đoàn TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam là tổ chức công đoàn không chuyên trách, trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Tất cả các thành viên trong Ban chấp hành công đoàn đều phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn như các CBCNV khác, theo các chức danh trong cơ cấu tổ chức của Công ty sau đó mới dành thời gian cho hoạt động công đoàn (Theo điều 24 Luật công đoàn.

Đối với công đoàn không chuyên trách thì Chủ tịch và Phó Chủ tịch được sử dụng 24 giờ làm việc trong 1 tháng; Ủy viên Ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó công đoàn được sử dụng 12 giờ làm việc trong 1 tháng và được đơn vị sử dụng lao động trả lương). Vì vậy, mỗi cán bộ công đoàn đều phải nỗ lực làm việc rất cao.

Công đoàn thực sự là cầu nối giải quyết mọi bất đồng
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Zamil Steel Việt Nam

PV: Ở Zamil steel quyền lợi của người lao động được đảm bảo như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Ở Zamil Steel Việt Nam Công đoàn luôn tham gia cùng Công ty thực hiện đúng thỏa ước lao động tập thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại công ty, Công đoàn làm cầu nối để mọi bất đồng giữa người lao động và Công ty đều được giải quyết trên cơ sở thảo luận, đối thoại.

Khi xây dựng các nội quy, quy định, Công ty luôn lấy ý kiến của Công đoàn dựa trên cơ sở phù hợp với bộ Luật lao động, Luật công đoàn, Luật bảo hiểm...

Công đoàn luôn tham gia cùng Công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ như các chế độ về lương, thưởng, nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ ốm, các chế độ về thai sản.

Công đoàn tư vấn cho CBCNV thực hiện đúng đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các nội quy, quy định của Công ty.

Công đoàn kết hợp với Công ty tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi hỗ trợ giúp công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hoạt động xã hội… Tiêu biểu là phong trào thi đua an toàn và vệ sinh lao động, tổ chức giải bóng đá vô địch Zamil steel thường niên, chương trình văn nghệ nhân ngày quốc tế phụ nữ, thăm hỏi CBCNV lúc ốm đau, hiếu, hỉ...

Do quan hệ tốt với chuyên môn nên tất cả các thông báo khiển trách, kỷ luật đối với CBCNV, Công ty đều thông qua ý kiến của Công đoàn trước khi phát hành.

Công đoàn thực sự là cầu nối giải quyết mọi bất đồng
Tổ chức khám sức khỏe cho công nhân được duy trì thường xuyên ở Zamil steel

PV: Nâng cao hiệu quả vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài theo ông cần phải có những giải pháp gì?

Ông Nguyễn Văn Tuấn: Để nâng cao hiệu quả vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài theo tôi, cần có giải pháp sau: Nhà nước cần tổ chức tuyên truyền để ngưởi sử dụng lao động hiểu rõ về tổ chức Công đoàn. Đó là không chỉ bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Công đoàn còn góp phần thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, từ đó góp phần giữ gìn ổn định trật tự xã hội, bảo đảm ổn định công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động, tạo quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư trong nước.

Công đoàn thực sự là cầu nối giải quyết mọi bất đồng
Tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động

Do điều kiện về thời gian nghiên cứu của cán bộ công đoàn rất hạn chế, Nhà nước cần tăng cường tập huấn các kiến thức về luật nhất là Luật lao động, Luật công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội, các kiến thức về ngoại giao... cho cán bộ công đoàn. Qua các buổi tập huấn này, cán bộ công đoàn của các công ty có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

PV: Xin cảm ơn ông.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Xem thêm
Phiên bản di động