Hướng tới ngày thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4
Nguy cơ tử vong cao ở người tự kỷ cao gấp 3 lần người bình thường | |
Chứng tự kỷ: Tôi đã hiểu, còn bạn? | |
"Chạm"- Cách giao tiếp qua nghệ thuật của những người tự kỷ |
Chương trình nhằm hưởng ứng “Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ” 2/4, với mục đích khuyến cáo các quốc gia tăng cường sự quan tâm đến hội chứng này.
Chương trình âm nhạc đường phố dành cho trẻ tự kỷ luôn thu hút được sự tham gia, ủng hộ của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ. |
Tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời được phát hiện trong vòng 3 năm đầu đời. Tự kỷ là do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ và có thể xảy ra ở bất kỳ cá nhân nào. Tự kỷ được biểu hiện ra ngoài bằng những khiếm khuyết khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ và hành vi, sở thích mang tính hạn hẹp, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Chuỗi sự kiện ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ sẽ gồm 2 hoạt động chính. Hội thảo đối thoại chính sách Asean: Tự kỷ – Vấn đề, Nhu cầu và giải pháp. Hoạt động có sự tham gia của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Bộ Y Tế, Bộ Giáo Dục, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng, các trung tâm, trường chuyên biệt, phụ huynh, chuyên gia, giáo viên …
Hội thảo nhằm chỉ rõ những vấn đề mà cộng đồng người tự kỷ và lĩnh vực can thiệp, giáo dục người tự kỷ đang phải đối mặt. Nhu cầu cấp bách cần được hỗ trợ của cộng đồng người tự kỷ cũng như đề xuất những giải pháp thiết thực nhất nhằm giải quyết những vấn đề đã được nêu ra.
Hoạt động thứ 2 là Đại hội thể thao thân thiện dành cho người tự kỷ (lần thứ 2). Hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 1-2/4 với các môn thi bơi lội, điền kinh, nhảy bao bố, bật xa, kéo co. Đây là ngày hội lớn nhất dành riêng cho người tự kỷ, nơi họ có cơ hội vui chơi, giao lưu, cũng như thể hiện khả năng và được ghi nhận những nỗ lực của mình.
Ca sĩ Quang Lê tham gia buổi diễn ca nhạc trên phố đi bộ ủng hộ người mắc chứng tự kỷ chiều ngày 26/3. |
Hiện nay có tới 1% dân số mắc chứng tự kỷ và con số đó không dừng lại. Nó có thể rơi vào bất kỳ gia đình nào kể cả gia đình bạn dù bạn nhận ra hay không nhận ra hoặc từ chối hay né tránh. Dù tự kỷ đã được đồng cảm và quan tâm nhiều hơn trước, nhưng cộng đồng còn khá mơ hồ trong nhận biết về hội chứng phức tạp này vì thế những người mắc chứng tự kỷ chưa nhận được sự giúp đỡ cần thiết và dài lâu.
Ngày 2/4/2016, lần đầu tiên Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên Hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam, Mạng lưới Tự kỷ ASEAN, Tổ chức Phát triển Khuyết tật Châu Á Thái Bình Dương và nhiều tổ chức liên kết khác đã tổ chức “Ngày Việt Nam Nhận thức về Tự kỷ” tại Hà Nội. Sự kiện đã thu hút rất nhiều người tham gia, gây được tiếng vang và sự chú ý của cộng đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Xã hội 25/04/2024 21:42
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Cộng đồng 25/04/2024 15:56
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Cộng đồng 24/04/2024 08:12
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP
Cộng đồng 22/04/2024 17:34
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình
Xã hội 22/04/2024 16:44
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa
Cộng đồng 22/04/2024 07:21
Mưa tháng Tư
Cộng đồng 21/04/2024 20:44
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý
Cộng đồng 19/04/2024 12:51
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới
Cộng đồng 18/04/2024 20:50
Nơi làm việc ấm áp tình thân
Cộng đồng 18/04/2024 11:30