Hơn 2300 tỷ đồng xây dựng khu công nghiệp FLC Hoàng Long, Thanh Hóa
Lễ khởi công có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Đình Xứng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền, các sở, ban ngành tỉnh Thanh Hóa và hơn 1.000 khách mời là các đối tác, nhà đầu tư, khách hàng của Tập đoàn FLC.
![]() |
Dự án có quy mô 286,82ha, bao gồm vị trí địa giới hành chính thuộc các xã: Hoằng Anh, Hoằng Long và Hoằng Quang TP.Thanh Hóa; Hoằng Minh, Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Được thiết kế là KCN kiểu mẫu, đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ đa ngành; khi đi vào hoạt động sẽ thu hút từ 60.000 - 80.000 lao động.
![]() |
Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh Thanh Hóa thống nhất cao với nhà đầu tư về chủ trương, định hướng xây dựng Khu công nghiệp FLC Hoàng Long trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu: Kiểu mẫu cả về đầu tư hạ tầng, về cảnh quan kiến trúc xanh, sạch, đẹp; kiểu mẫu cả về sự tiện lợi và hấp dẫn nhà đầu tư, về thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao thân thiện với môi trường; và đặc biệt là kiểu mẫu cả về chăm lo bố trí các điều kiện làm việc, sinh hoạt và nghỉ ngơi cho người lao động, bố trí các công trình dịch vụ công cộng, nhà ở cho công nhân; phấn đấu đến năm 2017 cơ bản lấp đầy khu công nghiệp giai đoạn 1 và chuẩn bị các điều kiện triển khai đầu tư khu công nghiệp giai đoạn 2.
![]() |
| Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát lệnh khởi công dự án KCN FLC Hoàng Long |
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật để nhà đầu tư triển khai dự án đạt hiệu quả cao và bền vững. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, các Sở, ngành liên quan, Công an tỉnh và UBND thành phố Thanh Hóa, UBND huyện Hoằng Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với nhà đầu tư trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý...
![]() |
Được biết, FLC hiện là nhà đầu tư trong nước có vốn đầu tư lớn nhất vào tỉnh Thanh Hóa, (với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng). Các dự án mà tập đoàn này đã và đang triển khai tại Thanh Hóa bao gồm: Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC tại Sầm Sơn, khu nhà phức hợp FLC Complex, hạ tầng KCN FLC Hoàng Long và dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Nông trường Lam Sơn. Đây là dự án được lựa chọn là một trong mười công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong tuần này.
![]() |
| Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo và tuyên bố khởi công KCN |
Theo thiết kế, FLC Hoàng Long sẽ là KCN đa ngành. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, KCN sẽ thu hút nhà đầu tư các ngành công nghiệp không khói, hướng đến sự phát triển bền vững cả về kinh tế và môi trường.
Nằm gần khu kinh tế Nghi Sơn lớn thứ năm cả nước và cũng không xa khu kinh tế Vũng Áng, KCN FLC Hoàng Long hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Mỹ và châu Âu.
KCN FLC Hoàng Long không chỉ nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông thủy bộ, hàng không và giao thương kinh tế, mà còn nằm trong vùng dân cư rộng lớn của huyện Hoằng Hóa và TP. Thanh Hóa. KCN dự tính sẽ thu hút từ 60.000 - 80.000 lao động.
Hiện tại, Tập đoàn FLC đang là nhà đầu tư trong nước lớn nhất vào Thanh Hóa với tổng mức đầu tư xấp xỉ 15.000 tỷ đồng. Các dự án mà Tập đoàn đã và đang triển khai tại Thanh Hóa bao gồm: Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn tại thị xã Sầm Sơn, khu nhà phức hợp FLC Complex tại thành phố Thanh Hóa, KCN FLC Hoàng Long và dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Nông trường Lam Sơn.
Chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc đầu tư, phát triển dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long. Ông cho rằng, dự án thể hiện định hướng đúng đắn là tận dụng địa thế, nhân lực, môi trường kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa.
“Tôi hy vọng Khu công nghiệp FLC Hoàng Long sẽ thu hút nhà đầu tư trong những ngành nghề có giá trị gia tăng cao, đóng góp vào mục tiêu mà Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đặt ra là đưa thu nhập bình quân đầu người vào năm 2020 lên 3.600 USD/người/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Với niềm tin sâu sắc vào FLC, một doanh nghiệp đang phát triển vững mạnh, ở môi trường và điều kiện thuận lợi cho đầu tư của tỉnh Thanh Hóa, tôi tin tưởng Khu công nghiệp FLC Hoàng Long sẽ hoàn thành tốt đẹp”, Phó Thủ tướng nói.
Phó thủ tướng nhìn nhận, với mục tiêu lấp đầy giai đoạn 1 của dự án vào năm 2017, tức là sẽ thu hút hàng trăm nhà đầu tư về đây trong thời gian tới, khối lượng công việc của dự án rất lớn. Ông yêu cầu Thanh Hóa tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư hoạt động ở đây, tạo cơ chế tốt nhất, ưu đãi nhất, an ninh tốt nhất, giải phóng mặt bằng nhanh nhất, đồng thời chủ đầu tư FLC cần có hướng thu hút các nhà đầu tư tiềm năng lớn.
| Ngay tại lễ khởi công, FLC đã ký thỏa thuận hợp tác với Hong Fu - tập đoàn lớn thứ hai thế giới về sản lượng gia công giày dép - về việc thuê mặt bằng đầu tư vào Khu công nghiệp FLC Hoàng Long. Ông Tseng Fung Huei Martin, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Hong Fu Việt Nam, cho biết sau khi nghiên cứu đánh giá về chủ đầu tư FLC, Hong Fu tin tưởng FLC sẽ xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Long đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng và đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư. Vì vậy, Hong Fu dự kiến đợt đầu sẽ thuê khoảng 20 ha đất hạ tầng tại KCN FLC Hoàng Long và sẽ mở rộng diện tích thuê trong thời gian tới. Hiện tại, Hong Phu đã đầu tư 14 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD sử dụng khoảng 80.000 lao động, trong đó có 9 dự án tại Thanh Hóa, với hơn 50.000 lao động. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo
Tin mới 27/02/2026 14:40
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường
Tin mới 22/02/2026 21:05
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết
Tin mới 22/02/2026 20:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Tin mới 22/02/2026 20:05
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội
Tin mới 22/02/2026 15:14
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô
Tin mới 18/02/2026 08:55
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết
Tin mới 17/02/2026 17:56
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội
Tin mới 16/02/2026 23:15
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026
Tin mới 15/02/2026 16:35
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô
Tin mới 15/02/2026 07:21




