Hơn 2.300 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động

Theo báo cáo chưa đầy đủ từ các Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh, thành phố, Công đoàn (CĐ) ngành trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, tính đến thời điểm này, tổng kinh phí cho các hoạt động chăm lo Tết là gần 2.337.609 tỷ đồng, tăng trên 64% so với cùng kỳ năm trước với tổng số công nhân lao động được hỗ trợ là 3.234.432 người tăng trên 3,3% so cùng kỳ.
hon 2300 ty dong cham lo tet cho cong nhan lao dong Tết đủ đầy cho mọi người lao động
hon 2300 ty dong cham lo tet cho cong nhan lao dong Tết an bình, vui tươi trong CNVCLĐ

Với phương châm “không để bất cứ gia đình công nhân, người lao động nào không có Tết”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra lời kêu gọi chung tay ủng hộ chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ dịp tết Mậu Tuất. Qua đó, đã có 9 đơn vị cam kết hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 5,95 tỷ đồng, chủ yếu dành cho các hoạt động thăm và tặng quà, hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn”, tặng vé tàu xe, hỗ trợ cho người lao động khó khăn trong dịp Tết của các tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và vùng bị thiên tai bão lũ năm 2017.

Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phân bổ và uỷ quyền cho 4 LĐLĐ tỉnh, thành phố tổ chức thăm hỏi và tặng 100 suất quà với số tiền 100 triệu đồng cho CNVCLĐ nghèo từ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ.

Tổng Công ty viễn thông Mobifone ủng hộ 10 “Mái ấm công đoàn”, 1.200 vé tàu từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng và Hà Nội thành 2 chuyến tàu riêng với tên gọi “Chuyến tàu Sum vầy” tổng trị giá 2,5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hỗ trợ 1,8 tỷ đồng; Tổng Công ty Bưu điện 500 triệu đồng; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 500 triệu đồng...

Bên cạnh đó, các cấp CĐ còn tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức nhắn tin ủng hộ chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 thông qua hoạt động nhắn tin với cú pháp TSV gửi tổng đài 1407 với giá trị ủng hộ mỗi tin nhắn 20.000 đồng; tặng quà cho bệnh nhân hiểm nghèo, gia đình chính sách, trao quà của Quỹ bảo trợ trẻ em CĐ Việt Nam cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà Tết cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Từ các nguồn kinh phí vận động được, Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐ các cấp đã chủ động tổ chức và phối hợp nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, như: Thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho công nhân lao động (CNLĐ) có khó khăn; hỗ trợ vé tàu, xe cho CNLĐ về quê đón Tết; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí cho CNLĐ không có điều kiện về gia đình ăn Tết; tổ chức “Tết Sum vầy”; trao tặng kinh phí xây dựng “Mái ấm công đoàn”...

Cụ thể: Tặng quà cho 2.939.386 CNVCLĐ với số tiền trên 1.943 tỷ đồng; trong đó đối tượng thăm, tặng quà chủ yếu là CNVCLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Bố trí và tặng vé tàu, xe cho 151.137 CNVCLĐ về quê đón xuân, vui Tết với số tiền gần 97,771 tỷ đồng. Tặng 495 nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 19,6 tỷ đồng. Chương trình “Tết Sum vầy” được tổ chức ở cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành trung ương cho trên 29.404 đoàn viên và người lao động, ở cấp CĐ cơ sở cho trên 350.649 CNVCLĐ tham gia.

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thực hiện chương trình “Tết Sum vầy” năm nay, nhiều đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo góp phần thu hút cộng đồng xã hội chung tay chăm lo cho người lao động. Một số LĐLĐ tỉnh, thành phố tổ chức tốt việc chăm lo Tết điển hình như: LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 5.500 phần quà và 2.800 vé xe cho CNLĐ quê ở các tỉnh miền Trung về quê đón Tết.

LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng là đơn vị được lựa chọn để tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2018 cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đã nỗ lực thực hiện thành công chương trình, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố đến dự, chúc Tết và tặng quà cho CNLĐ, được dư luận xã hội cùng đoàn viên, người lao động đánh giá cao.

BD

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động