Quận Đống Đa

Hơn 100 vụ phạm pháp hình sự trong lĩnh vực y tế được phát hiện, xử lý

(LĐTĐ) Trong 5 năm (2014 – 2019), Công an quận Đống Đa đã điều tra khám phá 118 vụ phạm pháp hình sự, bắt 136 đối tượng tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn; Tổ chức kiểm tra hành chính 195 lượt; bắt giữ, xử lý hành chính 24 đối tượng “cò mồi" lôi kéo khách.
dieu tra kham pha 118 vu pham phap hinh su trong linh vuc y te tren dia ban quan dong da Chủ động các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện
dieu tra kham pha 118 vu pham phap hinh su trong linh vuc y te tren dia ban quan dong da Xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ): 100% lao động trong độ tuổi có việc làm
dieu tra kham pha 118 vu pham phap hinh su trong linh vuc y te tren dia ban quan dong da Phổ biến pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm

Đây là những chia sẻ của đại diện Công an quận Đống Đa tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an thành phố với Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn, do Công an thành phố tổ chức vừa qua.

Được biết, ngay sau khi nhận được Quy chế phối hợp số 01 ngày 24/2/2014 của Công an thành phố Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội, kế hoạch của Công an thành phố, Công an quận Đống Đa đã xây dựng Kế hoạch số 90 (ngày 25/6/2014), triển khai thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế trên địa bàn quận Đống Đa.

dieu tra kham pha 118 vu pham phap hinh su trong linh vuc y te tren dia ban quan dong da
Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực tập trung nhiều bệnh viện. (Ảnh: Châu Anh)

Trong đó xác định những công tác phối hợp trọng tâm, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Đội nghiệp vụ và các Công an các phường có bệnh viện đóng trên địa bàn phường để thực hiện nghiêm túc.

Công an quận đã chủ động phối hợp với các Bệnh viện, các cơ quan báo, đài làm tốt công tác tuyên truyền về các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong các cơ sở khám chữa bệnh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Từ đó, giúp đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ công nhân viên công tác trong bệnh viện, các cơ sở y tế cũng như người dân đến khám, chữa bệnh hiểu biết được về phương thức, thủ đoạn hoạt động, kết quả đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa và phát hiện, tố giác tội phạm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia phát hiện, tố giác các hành vi phạm tội và tệ nạn xã hội xảy ra trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Đặc biệt, Công an quận đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc các Bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh đóng trên địa bàn quận thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện kịp thời các hành vi phạm tội.

Trọng tâm như tổ chức lực lượng bảo vệ chốt tại các quầy bán thuốc, quầy xếp số, mua sổ khám chữa bệnh. Sử dụng hệ thống loa phóng thanh hướng dẫn bệnh nhân cùng người nhà đến đúng điểm khám chữa bệnh, đề phòng các đối tượng trộm cắp tài sản, các đối tượng "cò mồi" mời chào, lôi kéo.

Khảo sát, lắp đặt hệ thống camera đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để có thể ghi nhận được hình ảnh đối tượng hoạt động phạm tội nhằm phục vụ công tác điều tra truy xét khi có vụ việc phạm tội xảy ra.

Đồng thời, tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ trong các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh cách phát hiện thông tin, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm pháp hình sự hoặc giải quyết tình huống khi có vụ án hình sự xảy ra.

Bên cạnh đó, Công an quận tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của Ngành để phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội xảy ra trong các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó: Chỉ đạo lực lượng hình sự mở hồ sơ chuyên đề, phân công cán bộ mở hồ sơ theo dõi, quản lý địa bàn phức tạp về an ninh trật tự như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện phụ sản Hà Nội…

Trên cơ sở đó để phân công địa bàn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị để xây dựng kế hoạch nhằm phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả.

Tổ chức quản lý chặt chẽ, thường xuyên gọi hỏi, răn đe đối với số đối tượng hình sự có mặt tại địa bàn, số có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, để chủ động đấu tranh, trấn áp.

Có kế hoạch xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác đi sâu nắm tình hình hoạt động tội phạm phục vụ cho công tác điều tra xử lý đối tượng...

Từ việc phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp nêu trên, công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động cò mồi tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn quận đã đạt được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, trong 5 năm, Công an quận Đống Đa đã điều tra khám phá 118 vụ phạm pháp hình sự, bắt 136 đối tượng tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn quận (trong đó: trộm cắp khám phá 72 vụ, bắt 77 đối tượng; lừa đảo khám phá 9 vụ, bắt 9 đối tượng; cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ điều tra khám phá đạt 100%); Tổ chức kiểm tra hành chính 195 lượt; bắt giữ, xử lý hành chính 24 đối tượng “cò mồi" lôi kéo khách.

Các vụ việc phạm pháp hình sự điển hình như, Công an quận tổ chức bắt giữ đối tượng Phạm Thế Loát có hành vi cầm dao dí vào cổ, khống chế chị Nguyễn Thị Hồng Ngân đòi yêu sách tại Bệnh viện Bạch Mai, xảy ra ngày 23/11/2016. Trong vụ này một đồng chí cán bộ công an quận đã bị thương khi tước vũ khí từ tay đối tượng.

Hay năm 2017, Công an quận phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra khám phá vụ 12 đối tượng khống chế, đe dọa các nhân viên y tế và cầm dao chém nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đại học y do trước đó có mâu thuẫn với nạn nhân.

Gần đây nhất 8/10/2019, Công an quận phối hợp với các tổ công tác 142 – Công an thành phố phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn tráo thẻ ATM tại Bệnh viện Bạch Mai. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ việc...

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động