Hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn là những khách hàng tiềm năng

“Hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) thực sự là những khách hàng tiềm năng của các doanh nghiệp, tập đoàn, chứ không phải là Tổng LĐLĐVN phối hợp với các doanh nghiệp làm các chương trình an sinh xã hội. Đây là chương trình hai bên cùng có lợi, các doanh nghiệp cần có nhận thức đúng về "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” do Tổng LĐLĐVN đang triển khai" 
hon 10 trieu doan vien cong doan la nhung khach hang tiem nang 100% đoàn viên ngành giáo dục Long Biên sẽ được phát thẻ ưu đãi
hon 10 trieu doan vien cong doan la nhung khach hang tiem nang Đến điểm bán hàng của 52 doanh nghiệp để được giảm giá 3-20%
hon 10 trieu doan vien cong doan la nhung khach hang tiem nang Đẩy mạnh thực hiện phúc lợi đoàn viên

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” diễn ra tại Hà Nội chiều 6/9.

hon 10 trieu doan vien cong doan la nhung khach hang tiem nang
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐVN, thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, ngoài 17 đối tác là Tập đoàn, Tổng Công ty lớn đã ký kết chương trình liên kết với Tổng LĐLĐVN, đến nay, các LĐLĐ tỉnh, thành phố và Công đoàn (CĐ) ngành đã tích cực vào cuộc tiến hành thương lượng ký kết thỏa thuận hợp tác được thêm với 161 doanh nghiệp.

Cụ thể, 7 tháng đầu năm 2017, nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương đã chủ động đàm phán với các doanh nghiệp trên địa bàn, ký kết các thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp tại địa phương để cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho đoàn viên thuộc phạm vi quản lý với chính sách giá ưu đãi.

Điển hình LĐLĐ quận Thủ Đức thuộc LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã ký với 37 doanh nghiệp; LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên- Huế ký với 29 doanh nghiệp; LĐLĐ Hà Nội ký với 17 doanh nghiệp (trong đó LĐLĐ quận Long Biên ký với 13 doanh nghiệp), LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa ký với 16 doanh nghiệp; LĐLĐ Đồng Tháp ký với 16 doanh nghiệp; LĐLĐ tỉnh Tiền Giang ký với 16 doanh nghiệp; CĐ Ngân hàng Việt Nam ký thỏa thuận được với 4 doanh nghiệp; CĐ Giáo dục Việt Nam ký với 3 doanh nghiệp...

hon 10 trieu doan vien cong doan la nhung khach hang tiem nang
Một điểm bán hàng ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn quận Long Biên

Theo chương trình đã ký, các đối tác đều cam kết tập trung vào hỗ trợ đoàn viên mua hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi, giảm giá từ 5% đến 30% so với giá niêm yết (cá biệt có sản phẩm, dịch vụ giảm giá đến 50%).

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của Tổng LĐLĐVN, đến nay mới có 36 LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành trung ương gửi về Tổng Liên đoàn văn bản chỉ đạo, kết hoạch thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” và có 10 đơn vị hướng dẫn các cấp CĐ trực thuộc triển khai "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Việt Nam" do Tổng LĐLĐVN ký với các đối tác. Hiện, vẫn còn 47 LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành chưa báo cáo về Tổng LĐLĐVN, do đó, công tác tham mưu tổng hợp số liệu “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, đa số đoàn viên, người lao động chưa biết nội dung các lợi ích được hưởng từ các thỏa thuận hợp tác mang lại. Việc cấp phát thẻ đoàn viên mới chưa kịp theo tiến độ triển khai chương trình, hiện tại, mới cấp được khoảng 15.000 thẻ đoàn viên mới cho cán bộ công đoàn chuyên trách, do đó, cũng có ảnh hưởng đến việc triển khai.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, MobiFone, FPT... đã thông tin về kết quả triển khai cũng như một số những khó khăn, vướng mắc khi tiếp cận tới cơ sở.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện tới cơ sở của các doanh nghiệp, đơn vị đã ký chương trình liên kết với Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng định: Thời gian tới, Tổng Liên đoàn sẽ có văn bản chỉ đạo đến LĐLĐ các tỉnh, thành phố và CĐ ngành đề nghị bám sát và đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình ưu đãi dành cho đoàn viên, công nhân lao động. Tổng LĐLĐVN sẽ xem xét triển khai hội nghị tại 1 số địa phương lớn, mời Chủ tịch LĐLĐ quận, huyện, quận, CĐ KCN-CX và doanh nghiệp đến nghe phổ biến, phát tờ rơi để chương trình ưu đãi thực sự đi vào cuộc sống và thiết thực đến người lao động.

Đối với các doanh nghiệp, Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị các doanh nghiệp cũng cần thông báo đến các đơn vị bán lẻ của mình về chương trình đã ký; đề nghị những điểm biển hàng có treo biển giảm giá, công khai mức % giảm giá cho đoàn viên để đoàn viên dễ tiếp cận.

"Công nhân lao động là những người đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng là những người trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội, vì vậy, cần ưu tiên chăm lo cho họ, từ đó tạo động lực cho họ quay trở lại phục vụ tốt cho doanh nghiệp”, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động