Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương:

Đẩy mạnh thực hiện phúc lợi đoàn viên

Ngày 15/6, tại  Hải Phòng, Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) tổ chức sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
day manh thuc hien phuc loi doan vien Đoàn cán bộ chủ chốt Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh
day manh thuc hien phuc loi doan vien Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2017

Hoàn thành tốt các mặt hoạt động

6 tháng đầu năm 2017, Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Thành uỷ, nhiệm vụ chính trị của các Thành phố, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Nổi bật, các cấp công đoàn 5 thành phố đã tổ chức, triển khai thực hiện công tác chăm lo Tết cho người lao động, trong đó chương trình “Tết Sum vầy” năm 2017 được nhân rộng, tạo thành một hoạt động thống nhất, có sức lan tỏa lớn.

day manh thuc hien phuc loi doan vien
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến- Cụm trưởng Cụm thi đua phát biểu tại hội nghị

Hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2017, LĐLĐ 5 Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho CNVC-LĐ; duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn - vệ sinh lao động”.

Đặc biệt, LĐLĐ 5 Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện Tháng Công nhân với mục tiêu hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở ngày càng thực chất, hiệu quả trở thành ngày hội lớn của người lao động, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được nhân rộng triển khai thực hiện, được đông đảo đoàn viên người lao động đón nhận, từ đó đã tác động tích cực đến người sử dụng lao động trong việc thúc đẩy doanh nghiệp cùng quan tâm chăm lo tới người lao động.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được các cấp công đoàn của 5 Thành phố duy trì và đạt được tiến độ chỉ tiêu đề ra. Công tác tài chính công đoàn có chuyển biến tích cực. LĐLĐ các thành phố tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chính quyền đồng cấp tổ chức tuyên truyền, thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn theo đúng quy định. LĐLĐ 5 thành phố cũng tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thu kinh phí công đoàn triệt để, tránh tình trạng thất thu.

Tiếp tục thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm

Lãnh đạo LĐLĐ 5 thành phố thống nhất đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, LĐLĐ 5 thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên”; góp phần nâng cao đời sống của đoàn viên, người lao động với việc sử dụng các lợi ích khác biệt, thiết thực hơn.

Cùng đó, LĐLĐ 5 thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiệu có hiệu quả Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ Khu chế xuất - khu công nghiệp, triển khai việc đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất: Nhà thi đấu đa năng, Nhà sinh hoạt Cộng đồng; Kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng Nhà ở cho công nhân.

day manh thuc hien phuc loi doan vien
Chủ tịch LĐLD Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao kinh phí xây dựng Mái ấm công đoàn cho đại diện LĐLĐ TP Hải Phòng để hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ 5 thành phố sẽ tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động và tập trung công tác chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 đoàn viên công đoàn CNVCLĐ.

Đặc biệt, LĐLĐ 5 thành phố sẽ tập trung thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, thông qua việc công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) và 85 năm Ngày lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh hy sinh (31/7/1932-31/7/2017), trước đó, ngày 14/6, đoàn cán bộ chủ chốt Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua làm trưởng đoàn đã đến dâng hương anh linh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và hương linh liệt sỹ Hồ Ngọc Lân tại Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng).

Cũng nhân dịp hội nghị, để thiết thực hiện chủ đề năm 2017 “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội- đơn vị Cụm trưởng; Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng kinh phí xây dựng 01 Mái ấm công đoàn, trị giá 30 triệu đồng, cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn thuộc LĐLĐ Thành phố Hải Phòng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động