Hội Nông dân Chương Mỹ: Xuất sắc hoàn thành vượt kế hoạch 17 chỉ tiêu thi đua

(LĐTĐ) Thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã xuất sắc hoàn thành và vượt kế hoạch 17 chỉ tiêu thi đua.
hoi nong dan chuong my xuat sac hoan thanh va vuot ke hoach 17 chi tieu thi dua Thị trấn Xuân Mai: Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện
hoi nong dan chuong my xuat sac hoan thanh va vuot ke hoach 17 chi tieu thi dua Huyện Chương Mỹ: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
hoi nong dan chuong my xuat sac hoan thanh va vuot ke hoach 17 chi tieu thi dua Doanh nhân trẻ vượt khó, làm giàu cho quê hương

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, ngay từ đầu năm 2018, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân toàn huyện.

hoi nong dan chuong my xuat sac hoan thanh va vuot ke hoach 17 chi tieu thi dua
Nông dân huyện Chương Mỹ tích cực tập huấn nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên, nông dân. (Ảnh: Lan Oanh)

Phong trào của Hội được tổ chức thực hiện làm 3 đợt. Đợt 1 từ 1/1 đến hết ngày 31/3 với chủ đề "Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới", chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Đợt 2 từ ngày 1/4 - 30/6, với chủ đề chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 128 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chương Mỹ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện (1/4/1888 - 1/4/2018). Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng đầu năm.

Đợt 3 từ ngày 1/7 - 31/12, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018); 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện (26/11/1938 - 26/11/2018) và các ngày lễ lớn của đất nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

Hội Nông dân huyện Chương Mỹ phát động và gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, nhằm động viên toàn thể cán bộ, hội viên nông dân năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, Thủ đô và của huyện.

Với nỗ lực tích cực thi đua của tập thể lãnh đạo, cán bộ, hội viên nông dân Chương Mỹ, 17/17 chỉ tiêu thi đua trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 của Hội đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó có 12 chỉ tiêu đạt hiệu quả cao, đó là: Chỉ tiêu tập huấn nghiệp vụ đạt 111%; xây dựng quỹ Hội đạt 110,8%; tăng trưởng quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 117%; xây dựng gia đình văn hóa đạt 129%; tổ chức dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân có hiệu quả đạt 300%; dạy nghề nông dân đạt 223%; xây dựng mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả đạt 147%; xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường đạt 119%; xóa nghèo hội nông dân đạt 128%; sửa chữa nhà cho hộ nghèo đạt 200%; dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 155% và chỉ tiêu tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân đạt 111,3%.

Nguyễn Minh - Lan Oanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động