Hoạt động của tổ chức Công đoàn ngày càng thực chất và hiệu quả

Đó là khẳng định của Bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ươngvề phong trào CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức Công đoàn tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 12 (khóa XI) khai mạc sáng nay (3/7) tại Hà Nội.
khai mac hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh tong ldld viet nam Hiệu quả triển khai thu kinh phí công đoàn qua một tài khoản
khai mac hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh tong ldld viet nam Trên 4.200 lượt CNVCLĐ được tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo
khai mac hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh tong ldld viet nam Lòng yêu nước chỉ hiệu quả khi thể hiện đúng cách, đúng pháp luật

Trong 2 ngày 3-4/7, tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động lần thứ 12 (Khóa XI).

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, tập trung cho ý kiến đối với các đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và toàn văn Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐ khóa XI trình Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, phân tích làm rõ những vấn đề nổi lên cần giải quyết trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.

khai mac hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh tong ldld viet nam
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 12 (khóa XI)

Trong đó chú ý đến những bài học kinh nghiệm qua 5 năm hoạt động của CĐ Việt Nam như dự thảo Báo cáo đề cập; phân tích sâu về mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ tổng quát, phương hướng, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực đã phù hợp với tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ; các chỉ tiêu phấn đấu đưa ra có khả thi và phù hợp với dự báo tình hình phát triển của kinh tế - xã hội đất nước và hoạt động CĐ hay không….

Trong phiên làm việc sáng 3/7, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2018, tiếp tục thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", các cấp CĐ đã triển khai nhiều hoạt động với nội dung, hình thức đa dạng nhằm chăm lo hiệu quả lợi ích thiết thực của người lao động, trong đó chú trọng những lợi ích dành cho người lao động là đoàn viên CĐ, từng bước tạo sự khác biệt so với người lao động chưa là đoàn viên CĐ.

Theo đó, các cấp CĐ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chương trình dưới nhiều hình thức đa dạng; chủ động đàm phán, ký kết 337 thỏa thuận mới với các đối tác; đã triển khai đến đoàn viên và người lao động của 70.070 CĐ cơ sở; đã có 1.260.053 đoàn viên, người lao động đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác với giá trị đoàn viên được hưởng lợi tham gia chương trình là 449,1 tỷ đồng.

khai mac hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh tong ldld viet nam
Bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Cũng theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2018, cả nước đã xảy 125 cuộc tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể tại 31 địa phương, giảm 78 cuộc so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh việc xuất hiện tình trạng ngừng việc tập thể biểu thị sự không đồng tình khi doanh nghiệp chuẩn bị thay đổi cơ bản thang bảng lương, trong tháng 6/2018, khi Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Đơn vị Hành chính - kinh tế đặc biệt, do bị lôi kéo, từ ngày 9/6 đến ngày 21/6, có hơn 692.000 lượt công nhân, lao động của 329 lượt doanh nghiệp (trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 285 lượt, doanh nghiệp tư nhân là 44 lượt) tại 8 địa phương đã tập trung đông người, ảnh hưởng đến giao thông, an ninh trật tự và an toàn xã hội...

Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tại hội nghị cũng cho thấy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI, khóa X của Đảng, giai cấp công nhân có sự phát triển nhanh về số lượng, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch phù hợp với xu thế phát triển đất nước, theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

khai mac hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh tong ldld viet nam
Bà Trương Thị Mai tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì và Hạng Ba tới các cá nhân là lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đến nay, cả nước có 325 khu công nghiệp, với trên 3 triệu công nhân lao động. Tình hình việc làm tương đối ổn định, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp so với 10 năm trước đây; hàng triệu lao động được giải quyết và tạo việc làm; mức lương tối thiểu vùng đến năm 2017 tăng 86,5%, gần gấp 2 lần so với 2008; tỷ lệ công nhân lao động có nhà ở do doanh nghiệp và khu công nghiệp xây dựng tăng 10,3% …

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những nỗ lực của các cấp CĐ trong 6 tháng đầu năm thể hiện qua những chủ đề và hoạt động của CĐ mang lại dấu ấn tương đối mạnh mẽ về tổ chức như: Tết sum vầy, Tháng Công nhân, phúc lợi đoàn viên, CNLĐ đối thoại với Thủ tướng Chính phủ với chủ đề năng suất lao động...

“Thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực, hoạt động của tổ chức CĐ ngày càng đi vào thực chất, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. CĐ đã chủ động tham gia và đóng góp mạnh mẽ vào ổn định quan hệ lao động hài hòa, chủ động nắm bắt, đánh giá đúng tình hình, tham mưu trúng cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền trong việc sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để ổn định tình hình an ninh chính trị”, bà Trương Thị Mai ghi nhận.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn các cấp CĐ cần cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, tiến tới Đại hội CĐ toàn quốc lần thứ XII sắp tới, bà Mai đề nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nên lấy ý kiến rộng rãi trong các cấp CĐ, đặc biệt là CĐ cơ sở và người lao động Báo cáo chính trị của Đại hội. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị tốt về công tác nhân sự, phải làm sao lựa chọn được cán bộ mà đoàn viên, người lao động tin yêu, quý trọng, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba tới các đồng chí là lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đã có thành thích xuất sắc trong công tác CĐ giai đoạn 2012-2016, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới 3 cá nhân có thành tích trong công tác hoạt động CĐ, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động