Hoạt động Công đoàn quận Cầu Giấy năm 2018: Phát huy tính chủ động, sáng tạo

Trong khuôn khổ chương trình kiểm tra thường niên về công tác công đoàn, sáng nay (7/11), đoàn kiểm tra số 5 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Cầu Giấy. Dự, tiếp đoàn có đồng chí Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy.
hoat dong cong doan quan cau giay phat huy tinh chu dong sang tao Gần 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm quận Cầu Giấy
hoat dong cong doan quan cau giay phat huy tinh chu dong sang tao LĐLĐ quận Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
hoat dong cong doan quan cau giay phat huy tinh chu dong sang tao LĐLĐ quận Cầu Giấy: Thành lập CĐCS theo Điều lệ 17 CĐ Việt Nam

Tham gia Đoàn công tác có đại diện các Ban LĐLĐ Thành phố: Văn phòng, Tổ chức, Tài chính, Chính sách pháp luật, Tuyên giáo, Nữ công và Ủy ban Kiểm tra.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cho biết, trong năm 2018, LĐLĐ quận đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, đảm bảo nhiều lợi ích cho đoàn viên và người lao động; nhiều mặt công tác hoàn thành vượt mực kế hoạch được giao.

hoat dong cong doan quan cau giay phat huy tinh chu dong sang tao
Đ/c Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp hoạt động

Trong đó nổi bật là công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Thực hiện Hướng dẫn số 305 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về quyền đại diện cho tập thể người lao động ở những nơi chưa có công đoàn và Công văn số 39 giữa Sở LĐTB - XH và LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận đã hướng dẫn quy trình và phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến của tập thể người lao động tham gia đóng góp xây dựng Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đối với 13 doanh nghiệp trên địa bàn.

Đây là hoạt động có tính chủ động, sáng tạo đạt hiệu quả cao của LĐLĐ quận từ khi Bộ Luật Lao động (2012) có hiệu lực thi hành được chủ doanh nghiệp, người lao động ở những đơn vị này ghi nhận, đánh giá cao, góp phần thực hiện xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể, LĐLĐ quận thường xuyên phối hợp thực hiện việc rà soát, các đơn vị trốn đóng BHXH trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay đã tiến hành xác minh tại 24 doanh nghiệp; tiếp nhận 46 hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH, trong đó có 15 đơn vị đã chuyển Quận, ngừng giao dịch với tổng số tiền nợ là trên 18 tỷ đồng.

LĐLĐ quận đã tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động, tổ chức gặp gỡ đối thoại và vận động được 23 đơn vị thanh toán trước một phần công nợ với tổng số tiền là gần 2 tỷ đồng; các đơn vị nợ đọng cũng cam kết lộ trình thanh toán hết số nợ với BHXH quận trong tháng 12/2018.

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở

Bên cạnh đó, về hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, LĐLĐ quận đã tập trung hướng về cơ sở với các hoạt động thiết thực nhằm mang lại hiệu quả và phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên và người lao động.

hoat dong cong doan quan cau giay phat huy tinh chu dong sang tao
LĐLĐ quận tham gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động do cấp trên triển khai

Tính đến 31/10/2018, LĐLĐ quận đã thành lập mới 35/32 CĐCS (đạt 109% kế hoạch), kết nạp 1.640/1.250 đoàn viên (đạt 131,2% kế hoạch), nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên 16.775 đoàn viên, với 311 CĐCS trực thuộc.

Trong năm, LĐLĐ quận đã đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác với 03 đơn vị trên địa bàn quận: ký kết thỏa thuận hợp tác với CTy CP Thương mại Cầu Giấy phát 1.000 thẻ ưu đãi của Trung tâm Tổ chức sự kiện và Tiệc cưới CTM Palace với chương trình ưu đãi giảm giá từ 25% khi thuê phòng hội nghị, hội thảo và tặng 10 triệu đồng khi sử dụng dịch vụ tiệc cưới, sự kiện; ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội phát hành 200 thẻ ưu đãi giảm 50% học phí các khóa học và cam kết bố trí việc làm khi tốt nghiệp; ký kết thỏa thuận với Cty CP Tư vấn và Thiết kế Kiến trúc Việt Nam với nhiều ưu đãi cho đoàn viên, con đoàn viên, CNVCLĐ về chương trình tư vấn, hướng dẫn thực tập.

LĐLĐ quận đã đôn đốc các CĐCS tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp xây dựng quỹ Xã hội Công đoàn năm 2018. Đã trích nộp về LĐLĐ Thành phố gần 160 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch)

Thảo luận tại buổi làm việc, hầu hết các thành viên trong Đoàn kiểm tra LĐLĐ Thành phố đều đồng tình với báo cáo và đánh giá rất cao các mặt hoạt động của LĐLĐ quận Cầu Giấy. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn cũng đưa ra ý kiến gợi ý để LĐLĐ quận chỉnh sửa, bổ sung báo cáo cũng như rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, trong các mặt hoạt động, LĐLĐ quận Cầu Giấy nên chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm làm khâu đột phá để triển khai thực hiện, trong đó nên tập trung vấn đề chính sách tiền lương, hướng dẫn đối thoại, phối hợp giải quyết nợ đọng BHXH...

Tiếp thu các ý kiến Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận, đồng thời chỉ đạo các bộ phận tham mưu giải trình và hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận Cầu Giấy trân trọng cảm ơn LĐLĐ Thành phố đã rất quan tâm đến hoạt động Công đoàn của quận Cầu Giấy cũng như giai cấp công nhân lao động trên địa bàn.

Đánh giá về kết quả hoạt động của Công đoàn quận Cầu Giấy trong năm qua, đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy nhấn mạnh sự đổi mới, sáng tạo, có tính lan tỏa trong các mặt hoạt động. Đặc biệt, LĐLĐ quận có sự đổi mới trong công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích; tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động giúp ổn định tư tưởng và phát triển giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào thành tích của Đảng bộ quận Cầu Giấy trong năm qua, giữ vững tốp đầu của thành phố về thi đua.

Bên cạnh sự đổi mới, sáng tạo trong phương thức hoạt động, đồng chí Phó Bí thư thường trực quận ủy cũng cho rằng việc bố trí, sắp xếp cán bộ đúng, trúng đáp ứng được công việc đối với người đứng đầu tổ chức Công đoàn quận được coi là "điểm cộng". Đồng chí cũng hứa thời gian tới, lãnh đạo Quận tiếp tục tạo mọi điều kiện để Công đoàn hoạt động xứng đáng là tổ chức quan trọng của quận.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố ghi nhận sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy Cầu Giấy đối với hoạt động Công đoàn quận.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố đánh giá cao tính chủ động của LĐLĐ quận trong việc tham mưu với cấp Ủy và các ban Đảng của quận để triển khai các hoạt động hiệu quả. "Phải khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban ngành, biết chọn việc trọng tâm để triển khai hiệu quả các mặt hoạt động; cùng với các hoạt động đều hướng về cơ sở, chăm lo đoàn viên và người lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động là những mặt nổi bật của LĐLĐ quận Cầu Giấy trong thời gian qua", Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố nhấn mạnh.

Định hướng công tác năm 2019, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đề nghị LĐLĐ quận Cầu Giấy tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động, hoạt động đối thoại; nắm vững tình hình tư tưởng của CNVCLĐ trên địa bàn quận để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Đồng chí đề nghị LĐLĐ quận Cầu Giấy đặc biệt quan tâm công tác quản lý tài chính công đoàn; Tập trung chăm lo, bảo vệ người lao động, chế độ chính sách cho đoàn viên người lao động: Cần đi sâu vào việc thực hiện quy chế dân chủ trong khối hành chính, công chức viên chức, đặc biệt khối giáo dục và khối doanh nghiệp; Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Vũ Quế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động