Hoạt động bán hàng đa cấp: Phải đúng luật pháp

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 11 doanh nghiệp (DN) bán hàng đa cấp (BHĐC), bị Cục Quản lý cạnh tranh thu hồi giấy chứng nhận hoạt động BHĐC (cả nước có 14 DN bị thu hồi); 8 DN thông báo chấm dứt hoạt động BHĐC (cả nước là 10 DN); 2 DN thông báo tạm ngừng hoạt động…
phai dung luat phap Thận trọng trước những “biến tướng” mới của bán hàng đa cấp
phai dung luat phap Bán hàng đa cấp: Cần đưa về đúng quỹ đạo
phai dung luat phap Rút giấy phép Công ty đa cấp Liên minh Tiêu dùng Việt Nam
phai dung luat phap 4 công ty bán hàng đa cấp bị phạt 280 triệu đồng

Theo ông Nguyễn Thanh Hải – Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội trước những diễn biến phức tạp của BHĐC, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh BHĐC chân chính, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động, tích cực thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 9/3/2016 và Chỉ thị số 30/CT-BCT ngày 31/10/2016 về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xủ lý vi phạm pháp luật; cũng như tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động BHĐC trên địa bàn Thành phố. Theo đó, Sở và các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành kế hoạch của cơ quan, đơn vị triển khai thực theo sự chỉ đạo UBND Thành phố, đối với các Chỉ thị liên quan đến BHĐC mà Bộ Công Thương ban hành.

phai dung luat phap
Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi tổng kết.

Tuy nhiên, tại Hội nghị, đại diện các ngành, các địa phương cũng đưa ra những khó khăn bất cập đối với vấn đề quản lý trong hoạt động BHĐC như: Hoạt động có sự biến tướng, dẫn đến lừa đảo; tham gia BHĐC nhưng không có hàng, nấp dưới danh nghĩa bán hàng hóa theo phương thức đa cấp để huy động tài chính; thu tiền người tham gia vào mạng lưới BHĐC thông qua hình thức tuyển dụng; kinh doanh tiền ảo dựa trên phương thức BHĐC…đặc biệt, vấn đề xử lý chưa chặt chẽ, rõ ràng, và không phù hợp với tình hình thực tế cụ thể như: Nhà nước chưa có quy định về kiểm soát giá sản phẩm BHĐC, thẩm quyền xử phạt của các địa phương còn bị hạn chế; mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hoạt động BHĐC còn chưa đủ sức răn đe. Đặc biệt, vấn đề nhận thức của người dân đối với các quy định trong hoạt động BHĐC còn hạn chế, người dân không chủ động tìm hiểu các quy định đối với hoạt động BHĐC, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp vi phạm quy định đối với hoạt động BHĐC, lợi dụng hình thức BHĐC để trục lợi, lừa đảo…

Để công tác quản lý nhà nước về BHĐC trên địa bàn TP Hà Nội được hiệu quả, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện Thanh tra Sở Công Thương Hà Nội cho rằng, các sở, ngành, quận, huyện và người dân, cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng, nhằm xử lý nghiêm minh, kịp thời để ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về những biến tướng của hoạt động BHĐC, đặc biệt là tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền vào các trường đại học, cao đẳng…trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức cho học sinh, sinh viên để có biện pháp phòng tránh rủi do khi bị các đối tượng BHĐC biến tướng dụ dỗ.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Công an tiếp tục vào cuộc điều tra, xác minh đối với các dấu hiệu lừa đảo người dân dựa trên phương thức BHĐC của tất cả các doanh nghiệp BHĐC tại Việt Nam, xử lý nghiêm minh, kịp thời để ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra; Đề nghị Bộ Công Thương, Cục Quản lý cạnh tranh sớm kiến nghị Chính phủ có văn bản hướng dẫn Sở Công Thương các địa phương cấp giấy đăng ký tổ chức BHĐC (đã hết hiệu lực từ 01/01/2015), nhưng chưa làm thủ tục chấm dứt hoạt động BHĐC và đề nghị rút tiền ký quỹ với Sở Công Thương các địa phương…

Cạnh đó, lãnh đạo Sở Công Thương cũng đề nghị các cơ quan truyền thông cần tích cực đưa tin, bài tuyên truyền về hoạt động BHĐC, trước khi đưa tin cần tham vấn các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, đảm bảo thông tin đưa ra được chính xác, tránh đưa thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động