Hoa hậu Ngọc Hân: Ấp ủ về một “Không gian áo dài Việt”

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô về con đường nghệ thuật của mình, Hoa hậu Đặng Ngọc Hân (đăng quang năm 2010) cho biết:
ap u ve mot khong gian ao dai viet Dàn hoa hậu mặc áo dài nhảy flashmob ở Hồ Gươm
ap u ve mot khong gian ao dai viet Hoa hậu Ngọc Hân kiêu sa trong cửa hàng trang sức giữa phố cổ

Được xướng danh Hoa hậu Việt Nam vào đúng dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long, Ngọc Hân may mắn khi được dại diện cho sắc đẹp tinh hoa văn hóa ngàn năm văn hiến đất Kinh Kỳ. Xác định được vai trò của mình trong việc gìn giữ và phát huy nền văn hóa dân tộc, đồng thời biết phát huy thế mạnh của mình trong ngành thiết kế thời trang do được đào tạo bài bản từ khi theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội, Ngọc Hân đã chọn việc nghiên cứu thiết kế Áo dài - một nét văn hóa đặc trưng của người Việt, làm hướng phát triển nghề nghiệp bền vững. Áo dài cũng được Ngọc Hân kỳ vọng sẽ trở thành phương tiện để Hân truyền tải ý tưởng và thông điệp văn hóa Việt Nam tới thế giới.

ap u ve mot khong gian ao dai viet
Hoa hậu Ngọc Hân chụp với các em nhỏ mặc áo dài do chính cô thiết kế.

- Trong chương trình Festival Áo dài Hà Nội 2016, bộ sưu tập (BST) áo dài về tranh Hàng Trống của chị được dư luận đánh giá cao. Chị có thể chia sẻ về quá trình thiết kế BST này?

Công chúng thường chỉ biết nhiều về tranh dân gian Đông Hồ, còn dòng tranh Hàng Trống ít phổ biến hơn. Do đó, thông qua bộ sưu tập, Ngọc Hân muốn đông đảo giới trẻ biết về dòng tranh độc đáo này.

Để thực hiện bộ sưu tập, tôi đã nghiên cứu tư liệu và đọc sách báo về tranh Hàng Trống. Hân cũng tìm đến nghệ nhân Lê Đình Nghiên, người hiếm hoi còn gắn bó với tranh Hàng Trống. Gia đình nghệ nhân này có nhiều đời làm tranh. Khi ngỏ ý về việc đưa tranh Hàng Trống vào BST áo dài, nghệ nhân Lê Đình Nghiên đã rất bất ngờ vì có một người trẻ lại thích thú tìm hiểu về dòng tranh này. Nghệ nhân đã cho Ngọc Hân mượn tranh, sách quý được sưu tầm từ lâu để tôi có đủ chất liệu, cảm hứng sáng tạo ra BST này

Theo chị, đâu là giới hạn cho việc cách tân áo dài?

Sau nhiều chuyển biến và cách tân, chuẩn mực của áo dài truyền thống suy cho cùng vẫn là hình ảnh hai tà dài có thể bay lên, trong khi quần và váy bên trong giữ lại để tạo thế cân bằng. Thực ra, rất khó để đặt ra một giới hạn cụ thể nào cho sự sáng tạo bởi nó phụ thuộc vào nền văn hóa, kiến thức của nhà thiết kế và một phần nhỏ ở xu hướng ăn mặc của khách hàng. Bản thân là một nhà thiết kế, Hân luôn mong muốn định hướng gu thẩm mỹ cho khách hàng mặc như thế nào cho đẹp, đúng và thanh lịch chứ không phải là người chạy theo xu hướng. Và để làm được điều đó, các nhà thiết kế phải có đầy đủ kiến thức, đủ trải nghiệm và có sự sâu sắc nhất định về văn hóa truyền thống.

- Dự định của chị trong năm tới?

Bản thân Ngọc Hân đang ấp ủ dự định mở một “Không gian áo dài Việt” là nơi mà các du khách trong nước cũng như quốc tế có thể trải nghiệm và hiểu hơn về tà áo dài Việt Nam. Bước vào không gian này, du khách có thể hiểu hơn về chất liệu, dụng cụ có thể làm ra một tà áo dài của Việt Nam như thế nào. Ở đó còn có những không gian để giúp du khách hiểu hơn về lịch sử áo dài Việt Nam, áo dài xưa, áo dài cách tân, sự chuyển biến mạnh mẽ của áo dài ra sao. Và cuối cùng khách hàng có thể lựa chọn một chiếc áo dài mà họ thích để có thể chụp hình ngay tại đó hoặc đi dạo trên những con phố của Hà Nội.

- Nhiều Hoa hậu, người mẫu, ca sĩ chọn thành phố Hồ Chí Minh là mảnh đất màu mỡ để lập nghiệp. Tại sao đến bây giờ, Ngọc Hân vẫn chọn ở lại Thủ đô?

Hân là một cô gái rất mạnh mẽ, độc lập và thích làm việc. Có khi cả tháng chỉ ở Hà Nội một tuần rồi lại đi khắp nơi. Thế nhưng tại sao Hân vẫn chọn Hà Nội làm nơi sinh sống và lập nghiệp là bởi tôi rất trân trọng giá trị gia đình.

Hân luôn nghĩ rằng mình không thể sống với bố mẹ cả đời bởi sau này còn có gia đình riêng, nên Hân luôn trân trọng những phút giây được gần gũi với bố mẹ. Hân rất thích cảm giác mỗi khi đi làm về cửa mở đón chào mình, ánh sáng ấm áp từ gian bếp nơi mẹ đứng xào nấu còn bố thì cắt tỉa cành cây, chăm sóc chó mèo. Đó thực sự là những giây phút rất bình dị nhưng hạnh phúc. Vì thế, dù công việc bận rộn đến đâu, tôi cũng luôn sắp xếp về ăn bữa cơm với gia đình. Và luôn tranh thủ thời gian đi công tác để kéo bố mẹ theo cùng. Vừa là đi làm việc nhưng cùng vừa được đưa bố mẹ đi thăm thú để gần gũi với nhau hơn.

Xin cảm ơn sự chia sẻ của chị!

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Miss Grand Vietnam 2024 chính thức trở lại

Miss Grand Vietnam 2024 chính thức trở lại

(LĐTĐ) Ngày 9/4, cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 công bố thể lệ, mở cổng nhận hồ sơ dự thi, chính thức tìm kiếm gương mặt kế nhiệm Hoa hậu Lê Hoàng Phương.
Lộ diện 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai" đầu tiên

Lộ diện 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai" đầu tiên

(LĐTĐ) Nhà sản xuất vừa công bố 5 nghệ sĩ đầu tiên tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Bằng Kiều là cái tên nhận được sự chú ý nhất bởi đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ 7X tham gia chương trình âm nhạc với vai trò là người chơi. Giọng ca Trái tim bên lề chia sẻ bản thân anh cũng suy nghĩ khá lâu trước khi nhận lời góp mặt trong show truyền hình này.
Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

(LĐTĐ) Sau thành công khi đăng cai Miss Grand International, Sen Vàng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức Mr World 2024 - Nam vương Thế giới 2024 vào tháng 9/2024.
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Đầu năm 2024, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà tất bật với các dự án thiện nguyện, hướng đến cộng đồng. Ngoài việc đảm nhận vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, cô còn tham gia chương trình Chủ nhật xanh lần thứ 152 và dự án Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.
Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

(LĐTĐ) Đêm Chung kết Miss World 2024 - Hoa hậu Thế giới 2024 sẽ được tiếp sóng trực tiếp vào 21h ngày 9/3 (giờ Việt Nam) trên kênh VTV9.
Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

(LĐTĐ) Trong poster về dự án mới của Sơn Tùng M-TP, hình ảnh và tên của Hải Tú xuất hiện cho thấy cô thực sự tham gia sản phẩm đầu năm 2024 của nam ca sĩ quê Thái Bình.
Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

(LĐTĐ) Chào đón Tết Giáp Thìn 2024, Bella Vũ và anh trai Oscar Vũ đã thực hiện bộ ảnh dạo phố ngày Xuân với trang phục áo dài và jeans đậm chất Gen Z.
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

(LĐTĐ) Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật đã thực hiện bộ ảnh Tết trong trang phục áo dài. Năm nay, vui xuân cùng gia đình, Thu Trang - Tiến Luật vẫn dành thời gian diễn kịch Tết.
"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

(LĐTĐ) Sau khi đoàn phim “Chúng ta của 8 năm sau” đóng máy, Phan Minh Huyền đã dành thời gian đưa con trai đi chợ Tết sau quãng thời gian bận rộn phải đi quay triền miên.
Xem thêm
Phiên bản di động