Công an TP Hà Nội

Hiệu quả trong công tác xây dựng đảng

(LĐTĐ) 9 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Công an TP đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy về công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.  
hieu qua trong cong tac xay dung dang Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng
hieu qua trong cong tac xay dung dang Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phong trào quần chúng
hieu qua trong cong tac xay dung dang Huyện Thạch Thất: Tăng cường công tác xây dựng Đảng
hieu qua trong cong tac xay dung dang Phấn đấu trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng ủy Công an TP đã tham mưu, giúp các Ban chỉ đạo do Công an TP làm thường trực ban hành, triển khai các kế hoạch, chủ trương chỉ đạo thiết thực, thường xuyên, phát huy sức mạnh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là sơ, tổng kết các chuyên đề, kế hoạch nghiệp vụ được quan tâm chỉ đạo.

Đảng ủy Công an TP chỉ đạo triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, 1459 lượt sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kiềm chế và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 83,5%; trọng án đạt 98,7%.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được đảm bảo chặt chẽ, gắn với tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra kịp thời; tai nạn giao thông được kiềm chế; trật tự đô thị có chuyển biến tích cực, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài,

hieu qua trong cong tac xay dung dang
Công an TP Hà Nội tiếp tục cao điểm trấn áp các loại tội phạm

Trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương khóa XII, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc vận động, công tác giáo dục tư tưởng được tăng cường, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, tác phong làm việc của Đảng ủy, cán bộ chiến sỹ được nâng lên.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy CATP và các cấp ủy Đảng trong Công an TP có nhiều đổi mới, thực hiện đúng nguyên tắc “tập trung dân chủ”, nhiều giải pháp được triển khai nhằm năng cao hiệu quả công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ CATP.

Công tác dân vận, công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần tích cực trong việc xây dựng hình ảnh, uy tín người cán bộ, chiến sỹ Thủ đô. Qua phong trào thi đua, 9 tháng đầu năm, Công an TP có 1.377 lượt tập thể, 5.938 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, biểu dương, trong đó có nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý; 427 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, 355 đảng viên dự bị được công nhận chính thức…

Ban Giám đốc Công an TP ghi nhận, biểu dương thành tích trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng đạt được trong thời gian vừa qua. Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an TP yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ cơ sở Đảng tổ chức đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 kết hợp với kiểm điểm theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, thiếu sót.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Công an TP chỉ đạo ổn định tổ chức sau khi sáp nhập, hợp nhất để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp ủy đề ra trong năm 2018; đồng thời dự báo tình hình và đề xuất những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tham mưu Đảng ủy CATP đề ra các giải pháp chỉ đạo trong năm 2019 sát với thực tế, đạt chất lượng, hiệu quả. Các đơn vị chức năng chủ động tham mưu Đảng ủy chỉ đạo tổng kết các mặt công tác năm 2018.

Tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch, các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mở đợt các đợt cao điểm đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm từ này đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tiếp tục đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong CAND, đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bô chiến sỹ yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động