Huyện Quốc oai:

Hiệu quả cao từ những cách làm hay

Nhờ phát huy lợi thế so sánh của huyện trong 10 năm qua, kinh tế - xã hội huyện Quốc Oai đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiệu quả chính là đời sống, thu nhập của nhân dân không ngừng được nâng cao.
hieu qua cao tu nhung cach lam hay ​Huyện Quốc Oai: Hiệu quả cao từ những cách làm hay
hieu qua cao tu nhung cach lam hay

Ông Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

Quốc Oai vẫn được biết đến là một huyện nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng, có hai tuyến giao thông trọng yếu chạy qua là đường Láng - Hòa Lạc và đường Hồ Chí Minh nên có nhiều lợi thế phát triển đô thị và công nghiệp. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Quốc Oai hiện có hơn 150 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 32 di tích đã được nhà nước xếp hạng.

Trong đó, quần thể di tích, danh thắng chùa Thầy là một điểm du lịch hấp dẫn, mỗi năm thu hút hàng chục vạn lượt khách tham quan, vãn cảnh. Tuy nhiên, để huyện Quốc Oai có được diện mạo khang trang như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến dấu mốc vô cùng đáng nhớ là ngày 1/8/2008 khi Quốc Oai chính thức sáp nhập về Thủ đô theo Nghị quyết 15 của Quốc hội.

Hơn 10 năm trước, Quốc Oai là huyện còn khó khăn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp manh mún, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp phát triển nhỏ lẻ, thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đúng mức do nguồn đầu tư hỗ trợ của tỉnh Hà Tây còn hạn chế. Thời điểm đó, tổng giá trị sản xuất là 3.460,5 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 97,2 tỷ dồng; chi ngân sách Nhà nước địa phương 337,47 tỷ đồng; có 21 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh 10%...

Ngay sau khi được sáp nhập về với Hà Nội, huyện Quốc Oai đã nhận được sự quan tâm đầu tư đồng bộ. Đặc biệt là từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng quê của Quốc Oai, với những tiềm năng sẵn có, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự đồng lòng của người dân, với nhiều cách làm hay đã tạo được sự phát triển bứt phá. Đến nay, trên địa bàn huyện Quốc Oai đã hình thành nhiều mô hình chuyên canh sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mang lại giá trị kinh tế lớn như: Nhãn muộn Đại Thành, rau Yên Sơn, mô hình chăn nuôi chuồng trại ở xã Cấn Hữu,…

hieu qua cao tu nhung cach lam hay
Chuyển đổi cơ cấu trong chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Có được những thành quả trong nông nghiệp phải kể đến chính sách dồn diền đổi thửa, tạo tiền đề để nhiều nông dân "làm ăn lớn", dễ dàng ứng dụng công nghệ cao trên mảnh đất của gia đình mình. Ở các xứ đồng xa, xấu, sản xuất khó khăn, được Nhà nước hỗ trợ giao thông thủy lợi nội đồng, đường, điện… đã tạo "đòn bẩy" để ngày càng xuất hiện nhiều "tỷ phú nông dân". Nhờ đó, không còn cảnh sản xuất manh mún, lệ thuộc thị trường mà hình thành nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, chinh phục người tiêu dùng...

Hơn mười năm trước, Quốc Oai là huyện còn khó khăn, kinh tế chủ chủ yếu là sản xuất nông nghiệp manh mún, công nghiệp tiếu thủ công nghiệp phát triển nhỏ lẻ, thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đúng mức do nguồn đầu tư hỗ trợ của tỉnh Hà Tây còn hạn chế. Thời điểm đó, tổng giá trị sản xuất là 3.460,5 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 97,2 tỷ dồng; chi ngân sách Nhà nước địa phương 337,47 tỷ đồng; có 21 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh 10%...

Ngay sau khi được sáp nhập về với Hà Nội, huyện Quốc Oai đã nhận được sự quan tâm đầu tư đồng bộ. Đặc biệt là từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng quê của Quốc Oai, với những tiềm năng sẵn có, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự đồng lòng của người dân, với nhiều cách làm hay đã tạo được sự phát triển bứt phá. Đến nay, trên địa bàn huyện Quốc Oai đã hình thành nhiều mô hình chuyên canh sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và mang lại giá trị kinh tế lớn như: Nhãn muộn Đại Thành, rau Yên Sơn, mô hình chăn nuôi chuồng trại ở xã Cấn Hữu,…

Để có thể tích tụ ruộng đất, chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, quan trọng là hình thành được các cụm, điểm công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ hoạt động hiệu quả. Bởi chỉ khi nào phần lớn lao động nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định từ các ngành nghề phi nông nghiệp thì việc tích tụ ruộng đất mới có thể diễn ra. Tất cả đã hỗ trợ, bổ trợ cho nhau để kinh tế địa phương có sự chuyển dịch tích cực và phát triển bền vững.

Ngành công nghiệp của huyện hiện chiếm tỷ trọng lớn, giá trị sản xuất năm 2017 đạt gần 6.000 tỷ đồng, bằng 332% so với năm 2008, thu hút 20% lao động toàn huyện. Chuyển dịch lao động nông thôn rất rõ nét. Khi người dân làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, khu du lịch có thu nhập ổn định, họ sẽ sẵn sàng nhượng lại quyền sử dụng đất hoặc cho hộ khác thuê lại, tạo ra các mô hình nông nghiệp đầu tư công nghệ hiệu quả hơn. Theo đó, dịch vụ, du lịch, công nghiệp cũng có nguồn nhân lực ổn định, được đào tạo chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển, mang lại nguồn thu nhập ổn định và ngày càng cao cho người dân.

Trong 10 năm qua, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất của huyện ngày càng cao, đạt bình quân 11%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 39 triệu đồng/người/năm, gấp 4,1 lần so với năm 2008 (9,5 triệu đồng/người/năm) và hết năm 2018, huyện phấn đấu đạt 44 triệu đồng/người/năm. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần.

Thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa để tạo ra những cánh đồng lớn áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Song song với đó phát triển các loại hình dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế hộ cũng như đảm bảo 100% người dân có nước sạch để dùng…

Nguyễn Đức Phương

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động