Hiểm họa rình rập từ thuốc lá điện tử

Hút vape - một dạng thuốc lá điện tử không chỉ đang thành trào lưu mê hoặc giới trẻ mà vape còn được xem như một phương pháp giúp người nghiện cai được thuốc lá. Tuy nhiên, với  sự xuất hiện của vape khiến nhiều người hoài nghi về độ an toàn khi sử dụng sản phẩm này.
hiem hoa rinh rap tu thuoc la dien tu Thực thi nhà hàng không khói thuốc: Chế tài xử phạt phải mạnh hơn
hiem hoa rinh rap tu thuoc la dien tu Hãy tự cứu mình!

Khi nam, nữ cùng phê

Dù đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam được vài năm, nhưng phải đến thời gian gần đây, vape thực sự nổi lên như một thú chơi thời thượng. Sản phẩm này được xem như một thiết bị văn minh thay thế thuốc lá truyền thống. Đơn giản, vape nhỏ gọn trong lòng bàn tay nên nó đáp ứng được nhu cầu hút - nhả khói - không độc hại của người chơi. Để mua một điếu vape không khó, bởi mặt hàng này đang được bán rầm rộ tại các cửa hàng, trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là facebook. Nhiều trang fanpage thu hút cả hàng chục ngàn người theo dõi, chứng tỏ sức “nóng” của thứ thuốc lá này rất mê hoặc giới trẻ.

hiem hoa rinh rap tu thuoc la dien tu
Một mẫu vape đang được giới trẻ ưa chuộng, nhưng có thể hiểu rõ về tác hại của việc sử dụng nó.

Anh Minh Vương – chủ một trang facebook chuyên kinh doanh thuốc lá điện tử - cho biết, gần đây mặt hàng rất được giới trẻ ưa chuộng. Ngoài thị trường chính là Hà Nội, khách hàng của anh còn ở khắp các tỉnh, thành khác trong cả nước. Theo lời quảng cáo của anh Vương hút vape là thể hiện văn hóa, không ảnh hưởng tới sức khỏe, môi trường và những người xung quanh. Hiện trang bán hàng online của anh có hàng chục loại dụng cụ hút đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng. Vape hoạt động bằng pin sạc, tùy từng loại có thể sạc qua cổng USB hoặc sạc rời. Tất cả đều là hàng xách tay từ nước ngoài chủ yếu là Canada và Mỹ, giá bán từ hơn 1 triệu đến 5 triệu đồng/bộ tùy vào công suất hút lớn nhỏ. Đi kèm với đó là các loại tinh dầu mùi khác nhau để phục vụ các “thượng đế”.

Tìm đến một của hàng chuyên kinh doanh thuốc lá điện tử trên phố Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội), trong vai một người mua hàng, PV được chủ cửa hàng chào bán nhiệt tình. Theo lời giới thiệu thì cửa hàng của ông có gần trăm loại tinh dầu. Mùi tinh dầu được chia thành 4 nhóm gồm: The, bánh, trái cây và thuốc lá. Giá tinh dầu Hồng Kông 110.000 đồng/chai 10ml, Malaysia 330.000 đồng/chai, Mỹ từ 400.000 đồng - 450.000 đồng/chai 30ml. Cũng theo ông chủ này, vape không chỉ thu hút các bạn nam mà ngay cả phái nữ cũng rất thích xài. Chính vì vậy, các nhà sản xuất đã tung ra thị trường nhiều loại vape kiểu dáng nữ tính, đẹp mắt để các bạn gái lựa chọn. Gia Linh 25 tuổi  (Hà Nội) - khách hàng quen tại cửa hàng - cho biết: Nghe bạn bè truyền tai nhau, thấy hay hay, nên em đã tìm mua sử dụng vape được khoảng hơn 1 tháng nay. Hơn nữa, hút vape cũng không độc hại như hút thuốc lá bình thường nên em cũng cảm thấy yên tâm khi sử dụng.

“Chơi” vape không chỉ thể hiện sự sành điệu mà cũng rất tốn kém. Việt Giang 29 tuổi (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) cho biết: Trung bình một tuần,  hút hết khoảng hơn một chai hương liệu 420.000đồng, đấy là chưa kể tiền mua bán, trao đổi, nâng đời thiết bị.

Coi chừng dễ bị... ung thư

Hiện nay trên thị trường, hầu hết các sản phẩm vape đều được quảng cáo là hàng xách tay, hàng nước ngoài 100%. Song theo một cán bộ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thời gian qua đơn vị này phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác đã thu giữ và xử phạt nhiều điểm, cá nhân buôn bán mặt hàng này vì không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, cán bộ này cũng cho hay đa phần vape được bán tại Việt Nam là hàng lậu, chủ yếu là hàng Trung Quốc vì giá thành nhập về rẻ, dễ nhập hàng.

Mặc dù, nhà sản xuất, người kinh doanh, người sử dụng vape cho rằng sản phẩm này có thể cải thiện sức khỏe cho những người nghiện nicotine. Thế nhưng, trên thực tế các loại tinh dầu đều có chứa một hàm lượng nicotine nhất định mà hoạt động của một điếu vape không dựa vào quá trình đốt cháy như một điếu thuốc lá thông thường. Cơ chế hoạt động của vape là chuyển đổi một lượng chất lỏng nicotine thành hơi nước hoặc sương mù để người dùng hít vào. Chính vì thế, hút vape mang lại cảm giác gần giống với hút thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, theo các nhà sản xuất thì nồng độ nicotine nhẹ hơn so với thuốc lá thông thường, chính vì thế, sản phẩm của họ có thể cải thiện sức khỏe và cuộc sống của những người nghiện nicotine.

Hiện nay trên thị trường, hầu hết các sản phẩm vape đều được quảng cáo là hàng xách tay, hàng nước ngoài 100%. Song, theo một cán bộ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thời gian qua đơn vị này phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác đã thu giữ và xử phạt nhiều điểm, cá nhân buôn bán mặt hàng này vì không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cán bộ này cũng cho hay đa phần vape được bán tại Việt Nam là hàng lậu, chủ yếu là hàng Trung Quốc vì giá thành nhập về rẻ, dễ nhập hàng. Nguy hiểm hơn, mặt hàng này, hiện nay không được kiểm soát chất lượng mà lại được bán tràn lan, trôi nổi trên mạng, các cửa hàng nhỏ lẻ hoặc chủ yếu người dùng tự mách nhau mua, nên việc quản lý, xử phạt vi phạm hết sức khó khăn. Cán bộ này cũng khẳng định đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa có một ý kiến, văn bản nào thông báo về sự an toàn của vape hay cấm buôn bán mặt hàng này.

Trao đổi với PV Báo Lao động Thủ đô, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - nêu quan điểm, cho dù vape không có hại bằng thuốc lá thật như quảng cáo thì việc sử dụng thuốc lá điện tử cũng là dùng nhiệt để kéo không khí vào cơ thể chắc chắn cũng gây ra tác hại tương đương. Bởi dù không có những chất độc khác thì bản thân nicotine đã là một chất độc gây hại cho não bộ, sự phát triển thai nhi và tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu. Đặc biệt, theo PGS.TS Thịnh, những chất lỏng trong dung dịch hầu hết là hóa chất lạ. Việc đưa các tạp chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ này vào cơ thể là nguyên nhân dẫn đến ung thư. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo người tiêu dùng, trước khi có nghiên cứu cụ thể tác hại của loại phương tiện này, người tiêu dùng không nên thử cảm giác mới với nó cũng như nạp các loại thức ăn, thực phẩm, các chất lạ vào cơ thể.

Nguyễn Hoài

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khi thời tiết chuyển sang rét lạnh, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, những đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Thực tế này đẩy nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước thực trạng đó, việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lạnh.
Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Dù đã được phát hiện ung thư phổi, nhưng thay vì điều trị theo phác đồ y học hiện đại, nam bệnh nhân lại lựa chọn phương pháp điều trị bằng “nước kiềm” theo lời truyền miệng. Việc này khiến khối u tiếp tục tiến triển nặng, xâm lấn mạnh hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch và làm mất đi thời gian vàng trong điều trị ung thư.
Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động