Hết lòng vì dân bản
Chủ tịch xã trẻ tuổi năng động
Sao tâm sự: “Lúc còn nhỏ mình sống trên đất xã Hoa Thám, là xã Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Nơi đây bà con nhân dân rất thân thiết và đoàn kết… Một mảnh đất giàu truyền thống như vậy nhưng có tỷ lệ mù chữ rất cao. Chính bố mẹ mình cũng không biết chữ. Bởi vậy, mình đã từng mong ước sẽ trở thành thầy giáo dạy chữ cho nhân dân nhưng thi hai năm đại học sư phạm đều không đạt…”
Từ tháng 12 năm 2005, Hoàng Tòng Sao được tuyển vào làm tại Ủy ban nhân dân xã Hoa Thám với chức danh cán bộ văn hóa - xã hội. Điều khó khăn nhất, đối với Sao khi thực hiện nhiệm vụ tại địa phương đó là nói dân không nghe. Nhất là lúc triển khai các văn bản, do bản thân Sao cũng không hiểu hết phong tục tập quán của người dân. Bà con ở Hoa Thám chủ yếu là người dân tộc Dao tiền, phong tục tập quán, nhất là về cưới và đám hiếu đều có điểm khác dân tộc Dao đỏ của Sao. Sao lại là người địa phương khác đến, khác dân tộc nên một số người không muốn Sao vào UBND xã làm việc.
Nói về những ngày đầu ấy, Sao chia sẻ: Để vượt qua được những khó khăn, bản thân Sao phải rất cố gắng. Khi mới được vào làm việc tại UBND xã, Sao phải thử việc 6 tháng nên dành thời gian đi xóm nhiều hơn so với ở trụ sở. Sao làm vậy vừa là để tìm hiểu phong tục tập quán của nhân dân vừa hướng dẫn họ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phổ biến về kỹ thuật sản xuất và chăn nuôi nên dần dần được bà con ủng hộ… Đến giờ mình vẫn không thể quên những câu bà con nói với mình khi ấy: Cảm ơn cháu rất nhiều, nhờ cháu tất cả chế độ liên quan đến nhân dân đã được giải quyết hết. Cháu cũng không ngại khó khăn, cùng bà con nhân dân xuống ruộng cấy lúa.
Vào ngày mùng 8 tháng 1 âm lịch, năm 2006, Hoàng Tòng Sao mạnh dạn tổ chức chương trình đón xuân cho nhân dân xã với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới”. Đó là lần đầu tiên trên địa bàn xã Hoa Thám có hội vui xuân và duy trì thành nếp đến ngày nay. Bà con phấn khởi nói với Sao: “Cháu Sao ơi, hôm nay vui thật, giống như có chợ ở xã mình vậy”. Sao nghe mà rất phấn chấn, cũng muốn làm được nhiều việc tốt hơn. Qua 6 tháng thực hiện nhiệm vụ giải quyết các chế độ liên quan đến người dân có hiệu quả và đạt được ước muốn của bà con, Sao đã có được ánh mắt thiện cảm của nhiều người trên địa bàn xã.
Hai năm sau, Sao được nhân dân tín nhiệm bầu bổ sung vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Trong quãng thời gian ấy, Sao chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thực hiện tốt các nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Mặc dù là Phó chủ tịch UBND nhưng Sao không ngại việc rất tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở địa phương. Cũng bởi cá nhân Sao rất thích hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Năm 2005, Sao đã từng đi thi hát và được giải B cấp huyện.
55618

55619
Từ đó đến giờ, Sao vẫn thường xuyên đi biểu diễn văn nghệ cùng các đoàn viên xã kết hợp cùng với xóm, trong các cuộc giao lưu và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó cũng là cách Sao gần gũi và lấy được cảm tình của bà con. Hai năm sau, Sao được bầu vào Ban thường vụ Đảng ủy với chức danh Phó bí thư và làm Chủ tịch UBND xã từ tháng 7 năm 2010 đến nay. Làm Chủ tịch xã khi còn đang độ tuổi 20, nhiều người mới gặp còn chưa tin tưởng, vẫn nhầm Sao là cán bộ văn phòng xã. Khi Sao nói: Chủ tịch xã là tôi đây, người ta cứ ớ ra.
Tìm lối thoát nghèo
Từ khi làm chủ tịch xã, Sao đã tập trung chỉ đạo và kiện toàn bộ máy hoạt động. Phát huy kiến thức chuyên ngành trồng trọt mà Sao đã tranh thủ học được theo hệ tại chức tại Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Sao trực tiếp tập huấn khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho nhân dân. Đến nay, cán bộ xã đều đạt chuẩn theo quy định, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ là 89,2% năm 2010, xuống còn 79,4% vào năm nay.
Được nhân dân ủng hộ vậy nhưng không phải lúc nào công việc cũng suôn sẻ. Sao kể: Trong thời gian làm chủ tịch xã, mình đã từng bị dân đập xuống bàn làm việc của mình. Lúc đó mình không nói gì. Một lúc sau mình mới hỏi: Chị cần gì ở tôi? Nếu không cần gì thì mời chị về. Một lát sau chị ấy tự đến xin lỗi mình. Sau sự việc đấy mình mới hiểu là người lãnh đạo cần phải biết sử dụng thời gian để giải quyết. Trong giải quyết công việc, khó xử lý nhất là công tác giải phóng mặt bằng cho việc thi công các công trình, nhưng hiện nay ở xã mình nhân dân cũng đã hiểu và có một số hộ dân do mình vận động đã tự nguyện hiến đất làm đường. Như ông Đặng Văn Chi, Đặng Văn Dèn (ở xóm Nà Ngần) hiến đất làm đường vào khu di tích đồn Nà Ngần, ông Triệu Chồng Nần (xóm Đông Bao) hiến đất làm đường vào trung tâm xóm.
Nhân dân trong xã Hoa Thám rất mong muốn tìm được lối thoát nghèo. Nhân dân từng nói với mình là: Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tìm cho chúng tôi con đường thoát nghèo. Mình nói với nhân dân là hiện tại đầu tư trồng cây nông nghiệp ngắn ngày để giải quyết trước mắt, ngoài cây lúa, ngô và chăn nuôi ra hiện nay bà con trồng thêm cây sắn cao sản. Sau đó, bà con phải trồng rừng thì mới có thể thoát nghèo bền vững được. Do vậy hiện nay xã đang triển khai trồng rừng. Cây trồng là cây xa mộc và cây thông.
Trong tương lai, xã Hoa Thám mong tiếp tục được đầu tư các công trình hạ tầng cần thiết và đầu tư hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới để trở thành xã nông thôn mới hiện đại. Còn đối với bản thân Sao, Sao muốn thay đổi tư duy lãnh đạo và muốn được đi tham quan học tập những nơi làm tốt, tiếp tục được đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn để về xã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống...
Quỳnh Linh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3
14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ
Tin khác
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Trật tự đô thị 01/01/2026 13:17
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Trật tự đô thị 29/12/2025 20:41
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị
Trật tự đô thị 24/12/2025 18:52
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”
Trật tự đô thị 14/12/2025 19:59
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Trật tự đô thị 14/12/2025 13:07
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”
Đô thị 14/12/2025 10:10
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Trật tự đô thị 07/12/2025 22:34
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57