Chậm thi công bảo tàng Nghệ An

Hàng chục nghìn cổ vật “đắp chiếu”

Dự án đầu tư xây dựng công trình trưng bày nội, ngoại thất bảo tàng Nghệ An sau 5 năm thi công vẫn chưa hoàn thành. Do vậy, hơn 25.000 cổ vật phải “đắp chiếu” trong điều kiện bảo quản thiếu thốn, có nguy cơ mai một, hư hỏng...
Hàng chục nghìn cổ vật “đắp chiếu” Cấp phép hoạt động cho Bảo tàng gốm sứ Hà Nội
Hàng chục nghìn cổ vật “đắp chiếu” Khai mạc triển lãm "Lịch sử - văn hóa Việt Nam"
Hàng chục nghìn cổ vật “đắp chiếu” Bảo tàng Dân tộc học hấp dẫn thứ 4 Châu Á

Công trình xây dựng… “rùa bò”

Bảo tàng Nghệ An (trước đây là bảo tàng Tổng hợp Nghệ Tĩnh) tọa lạc trong thành cổ xứ Nghệ, tại số 07, đường Đào Tấn, TP. Vinh. Bảo tàng Nghệ An được thành lập năm 1979, với chức năng, nhiệm vụ sưu tầm, tập hợp, bảo quản tất cả các hiện vật, tài liệu có giá trị về tự nhiên và xã hội, để phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu. Qua đó, giới thiệu hệ thống các di sản văn hóa tới công chúng. Hiện tại, bảo tàng Nghệ An đang lưu giữ 25.246 tài liệu, hiện vật có giá trị văn hóa- lịch sử, bao gồm các chất liệu như đá, đồng, sắt, đất nung, gốm sứ, xương, thú nhồi bông, mây, tre, nứa, lá, gỗ, giấy, vải…

Để các hiện vật lưu giữ tại đây được bảo quản tốt, phát huy được giá trị văn hóa – lịch sử, ngày 18/6/2010, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt “Dự án đầu tư xây dựng công trình trưng bày nội, ngoại thất bảo tàng Nghệ An”, với tổng vốn 44,2 tỷ đồng. Theo đó, dự án sẽ được thực hiện trong thời gian từ năm 2010 – 2013. Song, đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa hoàn thành, chỉ mới thực hiện được 2/12 gói thầu. Số vốn giải ngân cho dự án mới được 14 tỷ 180 triệu đồng, đạt hơn 30%.

Thực trạng nói trên đã làm cho hoạt động của bảo tàng Nghệ An bị ngừng trệ trong nhiều năm nay. Nhìn từ bên ngoài, bảo tàng Nghệ An là một tòa nhà cao tầng, kiên cố và hoành tráng, nhưng thực bên trong thì lại thiếu rất nhiều hạng mục phục vụ cho công tác bảo quản, trưng bày hiện vật. Mọi hoạt động của cán bộ, nhân viên nơi đây chỉ diễn ra ở một vài phòng của tòa nhà và ở dãy nhà cũ. Được biết, tòa nhà này đã được xây xong cả chục năm rồi, nhưng chưa bàn giao cho bảo tàng Nghệ An.

Hàng chục nghìn cổ vật “đắp chiếu”Hàng chục nghìn cổ vật “đắp chiếu”
Dự án xây dựng công trình Bảo tàng Nghệ An còn dang dở

Được biết, dự án xây dựng bảo tàng Nghệ An bao gồm: Dự án xây dựng cơ bản nhà trưng bày có giá trị 11 tỷ đồng, đã được thực hiện xong vào năm 2005 và dự án xây dựng công trình trưng bày nội, ngoại thất bảo tàng đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, ngày 18/6/2010, với tổng kinh phí 44,2 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian 3 năm (2011 – 2013), chủ đầu tư là bảo tàng Nghệ An.

Khi dự án đang được thi công và đã hoàn thành các hạng mục như nhà 3 tầng, hệ thống xắc xi trưng bày, xây dựng nhà dịch vụ thì đột nhiên, đến tháng 6/2013, bảo tàng lại phải chuyển giao cho Ban Quản lý công trình dự án (thuộc Sở VH – TT&DL Nghệ An) thực hiện. Từ đó, việc thi công công trình này rơi vào thực trạng “rùa bò”.

Do chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục lại không được tiếp tục thi công, nên phần xây dựng cơ bản của tòa nhà trưng bày đã xong, cũng chưa thể phát huy được hiệu quả. Trái lại, nhiều hạng mục của nó đang có hiện tượng xuống cấp, hư hỏng, như tường vữa bong tróc, nền nhà bị bung nứt, cửa kính bị vỡ…Trong lúc đó, lý giải cho việc thi công “rùa bò” thì vẫn luôn là giai điệu thiếu kinh phí.

Tìm giải pháp

Để tìm giải pháp giải quyết thực trạng nêu trên, ngày 15/10, UBND tỉnh Nghệ An đã chủ trì cuộc họp xung quanh về công trình này.

Trong cuộc họp, bà Hoàng Thị Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Nghệ An, nêu ý kiến: Để bảo tàng Nghệ An có vai trò giáo dục truyền thống yêu nước và là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch tham quan, UBND tỉnh cần quan tâm đầu tư kinh phí trong lĩnh vực sưu tầm, bảo quản hiện vật ở nơi đây.

Tham dự cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Mão, Phó giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An, nhận định: Việc xây dựng công trình trưng bày nội, ngoại thất bảo tàng Nghệ An là một dự án cấp thiết, cần được tiếp tục triển khai. Song, tổng dự toán để thực hiện dự án cần phải tính toán, rút lại cho phù hợp với ngân sách của tỉnh trong giai đoạn này. Còn đại diện Sở Tài chính Nghệ An lại nhận định, tổng mức kinh phí để thực hiện dự án là quá lớn, vượt quá khả năng cân đối ngân sách.

Sau khi lắng nghe ý kiến trình bày của đại diện các sở, ban, ngành, bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã khẳng định, UBND tỉnh giao cho Sở VH-TT&DL điều chỉnh đề án sao cho phù hợp để thực hiện.

Để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 6/11, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Nghệ An đã cùng với đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng…đã trực tiếp đến làm việc và khảo sát thực tế tại bảo tàng Nghệ An. Qua kiểm tra, đoàn công tác thừa nhận: Hơn 25.000 hiện vật, tài liệu quý hiếm đang lưu giữ tại bảo tàng chưa phát huy được giá trị. Việc bảo quản các hiện vật, tài liệu còn gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo theo đúng quy trình, do cơ sở chất, hệ thống kho lưu trữ xuống cấp, hư hỏng.

Sau khi các thành viên của đoàn phân tích, lý giải về những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình này, ông Hồ Mậu Thanh, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nghệ An, nhìn nhận: Qua khảo sát thực trạng và tiếp thu các ý kiến đóng góp của những thành viên trong đoàn, lãnh đạo sở nhận thấy, việc thực hiện dự án xây dựng công trình trưng bày nội, ngoại thất bảo tàng Nghệ An là việc làm cần thiết. Sắp tới, chúng tôi sẽ đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp hữu hiệu để tiếp tục thực hiện dự án.

Văn Cương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Không gian Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (thành phố Hà Nội) như bừng tỉnh bởi những giai điệu nghệ thuật đầy cảm xúc. Đây là sự kiện mở màn cho Dự án "Âm nhạc cuối tuần" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, với kỳ vọng đưa nơi đây thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc hàn lâm bước ra khỏi khán phòng, hòa nhịp cùng hơi thở đời sống của người dân và du khách Thủ đô.
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Diễn ra từ 28 đến hết ngày 30/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), sự kiện tương tác “Khai Hoa Huyền Ấn” đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham dự. Chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm và tương tác giải đố được thiết kế như một hành trình “giải phong ấn” lịch sử, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, sinh động cho giới trẻ.
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Chiều 30/11, trong thời gian từ 15h30 đến 17h00, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật mở đầu cho Dự án Âm nhạc cuối tuần, nhằm đưa các loại hình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng Thủ đô.
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Đối tượng thu phí khi tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, đình Kim Ngân số 42-44 Hàng Bạc, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ đó là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Sáng 27/11, tại Kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21, Luật Thủ đô); Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật Thủ đô).
Nắng đầu đông

Nắng đầu đông

Sáng đầu đông, Hà Nội vừa lạ vừa quen trong trong vạt nắng hanh hao, mỏng nhẹ. Không còn nắng mật của mùa thu, không còn gắt gỏng như nắng hè, chưa tới mùa nắng xuân óng ả... Nắng đầu đông rơi từng giọt rất khẽ, chạm vào miền ký ức không tên.
Xem thêm
Phiên bản di động