Hàn Quốc giữ vị trí đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Chiều 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc, ông Lee Hae-chan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hàn Quốc tạo thuận lợi, hướng dòng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam.  
han quoc giu vi tri doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam Việt Nam và Hàn Quốc ký kết hiệp định về sản xuất chương trình truyền hình
han quoc giu vi tri doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển toàn diện

Hoan nghênh ông Lee Hae-chan và đoàn đại biểu Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc thăm Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi được biết Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành cầm quyền Hàn Quốc đã có buổi làm việc rất hiệu quả với Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Thủ tướng cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc phát triển hết sức tốt đẹp thời gian qua. Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp, thứ hai về ODA và du lịch, thứ ba về thương mại. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư hầu hết vào các lĩnh vực trọng điểm tại khắp các tỉnh, thành của Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng, chuyến thăm của ông Lee Hae-chan sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Lee Hae-chan cho biết, ông đã đến thăm Việt Nam nhiều lần kể từ lần đầu tiên vào năm 1992, năm mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông nhất trí cho rằng, quan hệ hai nước, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua.

han quoc giu vi tri doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc, ông Lee Hae-chan

Ông Lee Hae-chan cho biết, ông đã đến thăm nhà máy của Samsung tại Bắc Ninh với khu sản xuất rất lớn. Đầu tư ở Việt Nam được hơn 10 năm, với sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, các nhà máy của Samsung hoạt động rất hiệu quả. Cùng với các doanh nghiệp Hàn Quốc khác, thành công của Samsung tại Việt Nam cho thấy hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ.

Giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa cũng rất sôi động trên cơ sở hai nước có nhiều điểm tương đồng. Hiện có khoảng 200.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và có khoảng 180.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam. Ông Lee Hae-chan hy vọng, thời gian tới, giao lưu giữa hai nước sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.

Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc, cuộc sống của kiều dân Hàn Quốc tại Việt Nam và cho biết, Chính phủ Hàn Quốc quan tâm bảo trợ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức chu đáo Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ 2, ông Lee Hae-chan mong muốn Việt Nam ủng hộ tiến trình hòa bình, phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đảng Dân chủ đồng hành, trên cơ sở bản ghi nhớ mà hai Đảng đã ký kết, tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Hàn Quốc, trong đó thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Thủ tướng nhất trí cho rằng, hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo, tối nay, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng tại vòng loại U23 châu Á 2020, trận đấu mà người dân Việt Nam rất quân tâm. Thủ tướng mong rằng, nếu có thời gian, ông Lee Hae-chan đến xem trận đấu này. Thủ tướng hy vọng, thời gian tới, giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ được đẩy mạnh.

Về lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lọi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. Hiện nay đa số các tỉnh, thành phố của Việt Nam có doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và cơ bản họ đều thành công.

Thủ tướng mong muốn Đảng Dân chủ đồng hành, Chính phủ Hàn Quốc tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc trong hoạt động đầu tư vào Việt Nam, tạo điều kiện dẫn dòng vốn của Hàn Quốc vào Việt Nam; đồng thời khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn này.

Về lĩnh vực thương mại, Thủ tướng đề nghị Đảng Dân chủ đồng hành hỗ trợ Chính phủ hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng cân bằng, bền vững hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 100 tỷ USD vào năm 2020.

Cũng trong chiều 26/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, ông Lee Hyo-seong.

Ông Lee Hyo-seong bày tỏ, người dân Hàn Quốc có ấn tượng tốt đẹp đối với Việt Nam. Năm ngoái, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đã là 3,16 triệu lượt, tăng 50% so với năm 2017. Ông tin tưởng, cùng với sự yêu mến dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo, ngày càng nhiều du khách Hàn Quốc đến thăm Việt Nam và ngược lại, giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Chủ tịch Lee Hyo-seong cho rằng, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam và đạt nhiều thành công đã góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu.

han quoc giu vi tri doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, ông Lee Hyo-seong

Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, ông Lee Hyo-seong cho biết sẽ tích cực đóng góp hơn nữa để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Ông thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc Việt Nam-Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định đồng sản xuất các chương trình truyền hình, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước của Việt Nam và Hàn Quốc cho nhân dân hai nước.

Bày tỏ ấn tượng và những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam, cá nhân ông Lee Hyo-seong và thành viên Đoàn công tác cho biết, Đoàn đến Việt Nam không có cảm giác đi công tác nước ngoài. Với các chương trình hợp tác hai bên, ông mong muốn không chỉ sản xuất các chương trình truyền hình phát sóng tại mỗi nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Ủy ban Truyền thông của Hàn Quốc và Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đã ký kết hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác đồng sản xuất chương trình truyền hình. Thủ tướng đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ để thực hiện hiệp định này, trong đó nhấn mạnh vai trò của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc và cá nhân ông Lee Hyo-seong là rất quan trọng.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động