Hà Nội triển khai nhiều đề án lớn về phát triển kinh tế, xã hội

“Nước sạch sẽ được cấp tận nhà người dân với tiêu chí đạt chuẩn Châu Âu. Nước thải cũng sẽ được đầu tư để xử lý bằng công nghệ của Đức, bảo vệ môi trường...”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu trước các cử tri quận Hoàn Kiếm trong buổi tiếp xúc ngày 18.7, trước kỳ họp thứ 2, HĐND TP khóa XV.
ha noi trien khai nhieu de an lon ve phat trien kinh te xa hoi Hà Nội lên kế hoạch chủ động ứng phó với thời tiết mùa mưa
ha noi trien khai nhieu de an lon ve phat trien kinh te xa hoi Xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại của Thủ đô trong tương lai
ha noi trien khai nhieu de an lon ve phat trien kinh te xa hoi Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
ha noi trien khai nhieu de an lon ve phat trien kinh te xa hoi Tập trung giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND TP đã báo cáo tóm tắt với cử tri tình hình kinh tế - xã hội của TP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo trả lời của UBND TP đối với những vấn đề liên quan đến kiến nghị của cử tri Hoàn Kiếm tại kỳ họp trước. Cử tri Hoàn Kiếm vui mừng trước những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội mà TP đạt được trong những tháng đầu năm; đồng thời, mong muốn TP cần có những giải pháp cụ thể hơn trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu đã được HĐND TP đưa ra.

ha noi trien khai nhieu de an lon ve phat trien kinh te xa hoi
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trò chuyện với cử tri

Cử tri quận Hoàn Kiếm cũng hoan nghênh chủ trương trồng thêm nhiều cây xanh trên các tuyến phố của TP, tuy nhiên, việc trồng cây cần được khảo sát kỹ lưỡng để lựa chọn cây cho phù hợp. Cử tri cũng mong muốn TP cần đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị; đặc biệt là việc quản lý các biệt thự, chung cư cũ cần có cơ chế hợp lý, vừa đảm bảo việc bảo tồn các di sản vừa đảm bảo đáp ứng được điều kiện sống của nhân dân

Ngoài ra, cử tri quận Hoàn Kiếm cũng kiến nghị một số vấn đề khác như: đề nghị HĐND TP xem xét bổ sung mức chi đối với việc nghiên cứu, soạn thảo các báo cáo kinh tế - xã hội tại kỳ họp HĐND cấp phường; nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư một số tuyến phố trên địa bàn phường Lý Thái Tổ để đảm bảo an toàn giao thông; cho rằng cây xanh trên tuyến phố Hàng Thùng còn ít, cử tri đề nghị TP nghiên cứu trồng thêm cây xanh trên tuyến phố này; đề nghị TP quản lý chặt chẽ xe ba bánh tránh để tình trạng mạo danh thương binh sử dụng xe ba bánh như hiện nay; đề nghị HĐND TP quan tâm tăng phụ cấp cho Trưởng Ban công tác mặt trận tại các khu dân cư…

Thay mặt tổ đại biểu, với cương vị là Chủ tịch UBND TP, đồng chí Nguyễn Đức Chung cảm ơn và hoan nghênh các ý kiến tâm huyết của cử tri.. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2016 Chính phủ giao TP Hà Nội thu khoảng trên 180 nghìn tỷ đồng, bởi vậy nhiệm vụ TP 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi các cấp các ngành nỗ lực rất lớn, trong đó việc tăng các khoản thu, thu thuế các loại là cần thiết… TP chủ trương, tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút nguồn lực cho phát triển. TP đang tập trung triển khai nhiều chương trình, đề án lớn về phát triển kinh tế, xã hội trước mắt và những năm tới…

Trong đó, TP sẽ cải tạo hệ thống chiếu sáng, trồng 1 triệu cây xanh, xây dựng thêm 25 công viên, trong có 5 công viên quy mô quốc tế; xử lý ô nhiễm môi trường (không khí, bụi, nước thải); thoát nước, úng ngập khu phía tây TP Hà Nội… Việc triển khai các nội dung trên đều bằng công nghệ hiện đại, đang được áp dụng tại các nước tiên tiến theo tiêu chuẩn châu Âu và các nước G7 như cơ giới hóa toàn bộ việc thu gom rác thải; trồng cây mới, cắt tỉa cây xanh.

Từ đầu năm đến nay, TP Hà Nội đã trồng mới ước 80.000 cây xanh các loại, trong đó, trên các phố trồng được trên 5.000 cây, còn lại trên 75.000 cây là hệ thống rừng và các tuyến đường cao tốc ngoài TP. “TP sẽ vận động trồng cây xanh ở các công viên, cơ quan, trường học và thí điểm ở quận Hoàn Kiếm mô hình khuyến khích các gia đình trồng hoa trên các lan can và tòa nhà. Bên cạnh đó, TP còn nghiên cứu sẽ trồng những cây thải oxy nhiều hơn và hút được bụi”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết.

Liên quan đến kiến nghị về cấp thoát nước, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết TP dự kiến sẽ tư nhân hóa toàn bộ, với thiết kế vòng xoáy, dễ dàng hỗ trợ giữa các địa bàn khi xảy ra sự cố. Nước thải cũng sẽ được đầu tư để xử lý bằng công nghệ của Đức, bảo vệ môi trường, đặc biệt ở các huyện ngoại thành.. .

Trong đó, TP Hà Nội đang triển khai hoàn thiện xây dựng dự án thoát nước giai đoạn II. Tại các khu phố cổ, với lượng mưa 170mm, sau 1 giờ có thể nước đã thoát. Nhưng khu vực phía tây TP, còn gặp khó khăn. Tới đây các công viên xây mới sẽ có những hồ lớn dùng để thoát nước, như: Công viên (CV) Mai Dịch (25ha- đã khởi công); CV Cầu Giấy (31ha); hồ điều hòa Nhân Chính (14ha- đã khởi công); tới đây là CV Kim Quy (huyện Đông Anh), rộng 190ha; CV đường cao tốc (340ha); CV Hà Đông (98ha)…

Về hai bờ sông Hồng, trong tháng 8 này, TP Hà Nội sẽ làm việc với Bộ NN&PTNT để thống nhất công tác quy hoạch mới khu vực sông này. Theo đó, quy hoạch sẽ phát triển vùng ngoài sông Hồng như khu đô thị, đáp ứng nhu cầu ở, sinh sống làm việc của trên 700 nghìn người, dọc 42km sông Hồng qua Hà Nội.

Tại đây, TP sẽ nghiên cứu đưa ra những giải pháp, kè hai bờ sông Hồng, xây dựng những khu đô thị mới, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xây dựng đường giao thông (kết nối với các cây cầu hiện có); hạ tầng xã hội (đường, trường, trạm), vườn hoa, công viên, khu nghỉ dưỡng…

Riêng vấn đề chung cư cũ, TP đang tính phương án tốt nhất cho cả người dân và chủ đầu tư xây dựng, tránh trường hợp thương lượng kéo dài như hiện nay, tiến độ chậm mới cải tạo được 12 trên tổng số hơn 1 nghìn chung cư cũ toàn thành phố.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động