Hà Nội: Tổng kết công tác y dược cổ truyền

(LĐTĐ) Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội và Hội Đông y Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y, dược cổ truyền thành phố Hà Nội năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.
ha noi tong ket cong tac y duoc co truyen Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 25
ha noi tong ket cong tac y duoc co truyen 22 loại thuốc bị rút giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Trong những năm qua, màng lưới y dược cổ truyền được bao phủ rộng khắp 584 xã, phường, thị trấn; có 2 bệnh viện chuyên ngành là Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội và Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông; 16/16 bệnh viện đa khoa tuyến thành phố có khoa y học cổ truyền riêng biệt với tổng số 629 giường bệnh; 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã đều có cán bộ làm công tác y dược cổ truyền, 100% trạm y tế có hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 368 trạm y tế có vườn thuốc nam...

ha noi tong ket cong tac y duoc co truyen
UBND thành phố tặng cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc trong công tác phát triển nền y dược cổ truyền. (Ảnh: Văn Lập).

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội - bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm cho biết, hội có 1.218 hội viên (trong đó có 469 lương y đa khoa, 258 lương y gia truyền, 118 bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, 314 y sĩ y học cổ truyền, 16 dược sĩ, 43 lương dược) tham gia khám chữa bệnh cho nhân dân tại 663 cơ sở hành nghề y dược cổ truyền tư nhân.

Sở Y tế Hà Nội đã tích cực phối hợp với Hội Đông Y thành phố Hà Nội tham gia khám chữa bệnh cho nhân dân bằng y học cổ truyền. Tổng số đã khám và điều trị cho trên 2.026 triệu lượt người. Trong đó, có 435.599 lượt người được điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, tác động cột sống...

Bên cạnh đó, trong năm 2018, Hội Đông y các quận, huyện, thị xã đã khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho 71.864 lượt người. Hội Đông y thành phố đã chỉ đạo Hội Đông y các cấp phối hợp với ngành y tế địa phương tham gia phòng chống dịch bệnh như dịch sởi, sốt xuất huyết, cúm gia cầm, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường...

Kế thừa và phát huy tinh hoa y học cổ truyền dân tộc, Hội Đông y Hà Nội đã sưu tầm được 77 cây thuốc quý, 117 phương pháp chữa bệnh đạt hiệu quả cao và gần 300 bài thuốc gia truyền. Nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân, Hội Đông y thành phố đã in, phát hành 10 đầu sách chuyên ngành, trong đó có các cuốn “Sinh bệnh lý và luận trị Tạng Tâm”, “Sinh bệnh lý và luận trị Tạng Can”, “Sinh bệnh lý và luận trị Tạng Thận”…

Hội đã chỉ đạo các đơn vị tích cực nghiên cứu, nhân rộng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng cây lương thực sang trồng cây thuốc điển hình ở một số huyện cho kết quả đáng khích lệ như Chương Mỹ, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Ba Vì...

Theo PGS.TS Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục quản lý Y, Dược Cổ truyền (Bộ Y tế) đánh giá cao công tác duy trì, bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, PGS.TS Phạm Vũ Khánh yêu cầu Sở Y tế Hà Nội và Hội Đông y thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; chú trọng phát triển các phương pháp khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong chẩn đoán và điều trị bệnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ y học cổ truyền; nghiên cứu ứng dụng thuốc đông y trong điều trị các bệnh mãn tính, tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Đông y quận, huyện, thị xã...

Nguyễn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động