Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ‘Thành phố vì hòa bình’

(LĐTĐ) Tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức chiều 9/7, bà Bùi Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, các hoạt động kỷ niệm 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố vì Hòa Bình” (16/7/1999 - 16/7/2019) sẽ được tổ chức đan xen và chia thành 4 nhóm hoạt động chính.  
ha noi to chuc nhieu hoat dong ky niem thanh pho vi hoa binh Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội đạt trên 72%
ha noi to chuc nhieu hoat dong ky niem thanh pho vi hoa binh Hà Nội: Triển khai ứng phó trong mùa mưa bão năm 2019
ha noi to chuc nhieu hoat dong ky niem thanh pho vi hoa binh Hà Nội sắp cấm dùng đồ nhựa một lần: Bắt đầu từ ý thức mỗi người dân

Cụ thể, lễ Mít tinh kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận là “Thành phố vì hòa bình” sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 13/7 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ với sự tham gia của đại biểu Trung ương, Hà Nội, tổ chức UNESCO quốc tế và tại Việt Nam, Đại sứ, tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao một số nước tại Hà Nội, và huy động khoảng 10.000 người tham gia đi bộ vì hoà bình kết hợp với lễ hội đường phố. Để tạo nên bức tranh đầy màu sắc Hà Nội là nơi hội tụ văn hóa và Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, điểm đến của sự hợp tác, hữu nghị và hòa bình.

Tiếp đó là các hoạt động văn hóa, thể thao mang tên “Ngày hội văn hóa Hòa Bình” diễn ra từ sáng ngày 13/7 đến 22 giờ ngày 14/7. Trong đó, có trình diễn nghệ thuật từ 20 giờ ngày 13/7 – 22 giờ ngày 14/7, tại Sân khấu Vườn hoa Lý Thái Tổ, sân khấu khu vực đền Bà Kiệu và không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Ngoài ra, còn có triển lãm ảnh chuyên đề “Vì một Hà Nội thanh lịch văn minh”. Thời gian khai mạc từ 17 giờ ngày 12/7 và trưng bầy đến hết ngày 12/8. Triển lãm ảnh “Nhật ký Hòa bình” đã khai mạc từ ngày 2/7 tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò và sẽ kéo dài đến hết 30/12.

Bên cạnh đó, còn có Hội thảo “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình - 20 năm hội nhập và phát triển”. Thời gian diễn ra lúc 14 giờ ngày 13/7 tại Khách sạn Melia.

ha noi to chuc nhieu hoat dong ky niem thanh pho vi hoa binh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền thông tin về 20 năm Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình”. Ảnh: Đinh Luyện

Đối với các hoạt động thông tin và truyền thông, sẽ sản xuất và phát sóng các phim tài liệu như: “Hà Nội - thành phố mang thương hiệu hòa bình” dự kiến phát sóng vào 20 giờ 10 ngày 10/7 trên kênh VTV1; “Giữ mãi ngọn lửa hòa bình” dự kiến phát sóng vào 10 giờ ngày 14/7 trên kênh H1; “Hồn Hà Nội” dự kiến phát sóng vào 20 giờ 5 ngày 15/7 trên kênh VTV1.

Nội dung các phim tập trung tuyên truyền chủ đề Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực; Hà Nội trong quá trình hội nhập và phát triển là điểm đến an toàn, thân thiện đối với bạn bè và du khách quốc tế; những đặc trưng về văn hóa Hà Nội, văn hóa ứng xử truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội...

Ngoài ra, tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ VI- năm 2019 với chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” từ 2 – 6/10 tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội (số 19C phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội). Xuất bản sách ảnh “Hà Nội – 20 năm Thành phố vì hòa bình (1999 - 2019)”. Nhằm thông tin, tuyên truyền đến đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế hình ảnh, thành tựu của Hà Nội thời kỳ đổi mới và hội nhập để góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Phát biểu tại buổi giao ban, ông Trần Xuân Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - đề nghị, các phóng viên, nhà báo, theo sát các hoạt động, tuyên truyền các sự kiện hoạt động của thành phố kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” cũng như những nỗ lực mà Hà Nội đã đạt được trên mọi mặt trong 20 năm qua;… góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô Hà Nội sẽ là điểm đến trong mắt bạn bè quốc tế.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động