Hà Nội: Triển khai ứng phó trong mùa mưa bão năm 2019

(LĐTĐ) Sở Xây dựng ban hành Công văn số 5730/SXD-HT về triển khai một số nhiệm vụ ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2019 trên địa bàn Thành phố.  
ha noi trien khai ung pho trong mua mua bao nam 2019 Hà Nội cắt tỉa cây trên 408 tuyến phố trước mùa mưa bão năm 2019

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tăng cường kiểm soát, có giải pháp tiêu thoát nước hạn chế úng ngập tại các điểm đen về úng ngập khi mưa lớn, đặc biệt tại các hầm chui Đại lộ Thăng Long, các tuyến Tỉnh lộ, Quốc lộ dễ gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Chuẩn bị tập kết máy móc thiết bị, nhân lực, hậu cần,... triển khai ứng trực, xử lý sự cố. Tăng cường duy trì hệ thống cống, rãnh, ga thu nước mặt,... tăng cường khả năng tiêu thoát nước, giảm thời gian, chiều sâu úng ngập;

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội rà soát, tăng cường chằng chống hệ thống cây mới trồng hạn chế gãy đổ; kiểm tra thực hiện cắt tỉa gọn tán, hạ thấp độ cao đảm bảo an toàn trong mưa bão; Chuẩn bị thiết bị, nhân lực, hậu cần tổ chức ứng trực, kịp thời giải tỏa cây, cành cây gãy đổ không để xảy ra ùn tắc giao thông;

ha noi trien khai ung pho trong mua mua bao nam 2019
Cơn bão số 2 vừa qua đã khiến một số cây ở khu vực quận Tây Hồ gãy đổ. (Ảnh: PV)

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị: Đảm bảo an toàn chiếu sáng đô thị, kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố (nếu có); Chuẩn bị máy móc thiết bị, nhân lực, hậu cần,... triển khai ứng trực theo quy định.

Các đơn vị cung cấp nước sạch: Đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ nhu cầu của Nhân dân; Trường hợp mất nước cục bộ do thiên tai, phải có giải pháp cung cấp nước sạch kịp thời: Dự trù các bình, bể chứa di động và phương án cung cấp bằng xe stec hoặc thiết bị chuyên dùng khác không để tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố;

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường Thành phố: Tăng cường duy trì, tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt trong trường hợp mưa bão, úng ngập; Tăng cường kiểm tra, có kế hoạch phòng ngừa sự cố, tránh gây ô nhiễm không để nước rỉ rác ra môi trường tại các Khu xử lý chất thải tập trung của Thành phố;

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội; Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở; Thanh tra Sở Xây dựng; Chi cục Giám định xây dựng: Kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện các khiếm khuyết, hư hỏng của công trình để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời đảm bảo an toàn cho công trình; có biện pháp chống ngập tầng hầm, kiểm tra, rà soát tình trạng hoạt động của các thiết bị, máy móc đảm bảo bơm tiêu phòng chống úng ngập và an toàn phòng cháy chữa cháy trong tầng hầm;

Đối với các công trình đang thi công: Rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống cần trục tháp, gia cố các thiết bị như giàn giáo thi công, máy vận thăng,... đảm bảo ổn định, liên kết chắc chắn với kết cấu công trình. Đồng thời, kiểm tra, rà soát các nhà yếu, nhà nguy hiểm: Xây dựng phương án, chuẩn bị địa điểm và tổ chức thực hiện việc di dời dân cư khi công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm (nếu có) do thiên tai giông bão gây ra;

UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây chỉ đạo triển khai ứng phó đảm bảo có hiệu quả theo phương châm "3 sẵn sàng, 4 tại chỗ, 5 không": Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị và hậu cần tại chỗ để thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, thiên tai không để xảy ra các tình huống bất ngờ, bị động nhằm ứng phó có hiệu quả với mọi diễn biến của thiên tai; Chủ động rà soát, chỉ đạo, có giải pháp ứng phó đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với các chung cư cũ, xuống cấp gây nguy hiểm, nhà dân dột nát, nguy hiểm; chằng chống gia cố các công trình, nhà ở, cơ sở sản xuất, cần cẩu, cần trục, biển quảng cáo, trạm thu phát sóng đảm bảo an toàn. Trường hợp cần thiết phải chủ động thông báo di dời nhân dân ra khỏi các công trình nguy hiểm đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai dông, bão…

HP

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động