Hà Nội: Rùng mình khu tập thể nước toilet chảy qua đầu

LĐTĐ -Ngay giữa Hà Nội, hàng trăm hộ dân hàng ngày phải đi lại, sinh hoạt ngay dưới đường ống nước thải chằng chịt, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối.

Ít ai có thể tin rằng, những hình ảnh kinh hoàng của hàng trăm đường ống nước thải lại thuộc khu tập thể của cán bộ, nhân viên một trường đại học.

Đó là khu tập thể E4 Đại học Y Hà Nội, được xây dựng cách đây 40 năm. Những đường ống nước thải bao quanh khu tập thể cũng đã tồn tại trên 20 năm. Ban đầu, khu nhà được dùng làm kí túc xá sinh viên sinh viên sau đó chuyển thành phòng làm việc của trường, cuối cùng được chia nhỏ ra phân cho cán bộ trong trường.

Mỗi phòng ở đây có diện tích 24m2 với chiều ngang 3,5m, chiều dài 6m. Sau khi được chia đôi, trừ tường dày 10cm ngăn giữa hai nhà, mỗi nhà có chiều ngang 1,7m, dài 6m. Từ 60 phòng cách đây 40 năm, sau khi chia nhỏ và cơi nới, hiện tại khu nhà là nơi sinh sống của hơn 130 hộ dân.

Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,
Trèo qua giường để vào nhà, sống dưới những đường ống nước thải là tình cảnh mà người dân Khu tập thể E4 ĐH Y Hà Nội đang phải gánh chịu

Trong những căn nhà 12m2 ấy, rất nhiều nhà không có giường. Nhà có giường thì phải trèo qua để vào nhà. Không có bếp nên hầu hết các hộ dân phải nấu nướng tại không gian được cơi nới ở hành lang. Có những nhà, tổng diện tích cả vệ sinh, nấu nướng và tắm rửa chỉ vẻn vẹn 2m2.

Ông Hoan, người sống tại khu tập thể này từ năm 1993, cho biết, những đường ống chằng chịt ở đây bao gồm cả ống gồm cả nước sạch lẫn nước thải toilet. Tất cả đều do các hộ dân ở đây tự lắp đặt. Người dân sống tại khu tập thể thường xuyên phải chịu cảnh nước tràn ra từ đường ống, trong đó có cả nước thải sinh hoạt lẫn nước thải bồn cầu.

Hôi thối, ruồi muỗi, người dân sinh sống tại đây đã phải sống chung với không gian ô nhiễm cả chục năm trời. Nhiều nhà khi ăn cơm phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang. Người dân tại đây đã nhiều lần kêu cứu lên các cơ quan chức năng nhưng đến nay, họ vẫn phải chung sống với những đường ống nước thải "ngay trên đầu".

"Tổ dân phố cũng đề nghị người dân cùng đóng góp để cải tạo. Tuy nhiên, nếu chỉ có các hộ dân làm thì sẽ không khả thi. Cách tốt nhất là Nhà nước và người dân cùng làm" - ông Hoan đề xuất.

Dưới đây là chùm ảnh về khu tập thể ổ chuột:

Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,

Nước thải sinh hoạt và nước thải bồn cầu được thoát ra ngoài bằng những đường ống chằng chịt ngay trên đường vào khu tập thể

Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,

Những đường ống nước thải ôm sát khu tập thể

Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,
Những ống nước thải bám đầy cửa sổ nhà dân
Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,

Đường ống dẫn nước thải với hình dáng kì quặc bao quanh đường đi

Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,
Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,

Ống nước sinh hoạt và ống nước thải chạy dọc từ tầng 5 xuống tầng 1

Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,
Ông nước thải bò trên mái tôn
Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,

Nước thải được thoát ra ngoài qua các đường ống tua tủa như xúc tu

Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,
Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,  

Hành lang tại khu tập thể E4 rất dài, tối và nhỏ

 
Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,

Tổng diện tích cả vệ sinh, nấu nướng và tắm rửa chỉ có 2m2

Hà-Nội, đường-ống, nước-thải, khu-tập-thể, ô-nhiễm, mất-vệ-sinh, người-dân, kêu-cứu,

Căn nhà 12m2 của gia đình chị Thịnh, tầng 3 khu E4, tập thể Đại học Y Hà Nội

Theo VEF

Nên xem

Hà Nội thu hút 4,128 tỷ USD vốn đầu tư FDI

Hà Nội thu hút 4,128 tỷ USD vốn đầu tư FDI

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tình hình kinh tế - xã hội Thành phố tháng 11 và 11 tháng năm 2025 tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố thu hút 4.128 triệu USD vốn FDI, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2024.
Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn: Chăm lo thiết thực cho người lao động

Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn: Chăm lo thiết thực cho người lao động

Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên

Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên

Thời gian qua, ngành Y tế Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các trường học đẩy mạnh truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên. Các hoạt động được triển khai bằng nhiều hình thức sinh động, gần gũi và phù hợp tâm lý lứa tuổi. Nhờ đó, các em hiểu đúng hơn về cơ thể mình, được trang bị kiến thức và hành vi lành mạnh, góp phần phòng ngừa các hệ lụy liên quan đến sức khỏe và giới tính.
Nỗ lực đưa tỷ số giới tính về tự nhiên: Vun đắp tương lai bền vững

Nỗ lực đưa tỷ số giới tính về tự nhiên: Vun đắp tương lai bền vững

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) vẫn là thách thức lớn với nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Tình trạng này kéo dài làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nữ giới trong tương lai, ảnh hưởng đến cấu trúc dân số và ổn định xã hội. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược dân số, Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức tự nhiên, hướng tới phát triển bền vững.
Nhiều phường đạt thu nhập bình quân đầu người hơn 9 triệu đồng/người/tháng

Nhiều phường đạt thu nhập bình quân đầu người hơn 9 triệu đồng/người/tháng

Tại phường Khương Đình, tính đến ngày 25/11/2025, thu ngân sách đạt 94,59% dự toán; toàn bộ hộ dân được sử dụng nước sạch; phường không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đạt 9,25 triệu đồng/người/tháng...
Cấp giấy chứng nhận kết hôn tại xã, phường: Thêm một bước cải cách “vì dân phục vụ”

Cấp giấy chứng nhận kết hôn tại xã, phường: Thêm một bước cải cách “vì dân phục vụ”

Mô hình trao Giấy chứng nhận kết hôn tại Điểm phục vụ hành chính công sau khi thực hiện chính quyền đô thị 2 cấp được các xã/phường tại Hà Nội triển khai hiệu quả đã và đang tạo ra sự thay đổi rõ nét về chất lượng phục vụ ở cơ sở. Thủ tục được rút gọn, người dân không phải di chuyển nhiều, còn không gian tiếp nhận - trao giấy trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Đây được xem là bước chuyển quan trọng giúp chính quyền cơ sở thực hiện tốt hơn vai trò phục vụ, đồng hành cùng người dân ngay từ những dấu mốc đầu tiên của đời sống gia đình.
Khát vọng kiến tạo thành phố Khoa học và Đổi mới sáng tạo của Thủ đô

Khát vọng kiến tạo thành phố Khoa học và Đổi mới sáng tạo của Thủ đô

Hà Nội đang hiện thực hóa khát vọng xây dựng một “thành phố Khoa học và Đổi mới sáng tạo”, nơi hội tụ chất xám, công nghệ lõi và các mô hình kinh tế tri thức tiên tiến. Trong tầm nhìn đó, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xác định là “trái tim đổi mới sáng tạo” của Thủ đô, đóng vai trò kết nối hệ sinh thái từ nghiên cứu - phát triển, sản xuất đến khởi nghiệp và thương mại hóa công nghệ, tạo nền tảng cho một không gian tri thức năng động và bứt phá.

Tin khác

Vùng phát thải thấp ở nội đô: Khởi đầu cho một Hà Nội xanh - sạch - hiện đại

Vùng phát thải thấp ở nội đô: Khởi đầu cho một Hà Nội xanh - sạch - hiện đại

Trong bước tiến mạnh mẽ hướng tới một Thủ đô phát triển bền vững, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết triển khai vùng phát thải thấp tại nhiều khu vực nội đô trong các khung giờ cụ thể. Đây không chỉ là một chủ trương quản lý giao thông thông thường, mà là quyết sách mang tính đột phá, thể hiện tầm nhìn của Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng không khí, giảm áp lực hạ tầng và tạo lập chuẩn mực mới cho văn hóa giao thông đô thị. Quy định này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích quan trọng, thúc đẩy người dân thay đổi thói quen di chuyển và chung tay xây dựng một Hà Nội xanh, sạch, văn minh hơn trong những năm tới.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 7/12: Sáng sớm có sương mù, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 7/12: Sáng sớm có sương mù, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 7/12, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày có mưa nhỏ rải rác.
Ra mắt giải pháp thanh toán “chạm để di chuyển” đầu tiên tại Hà Nội trên tuyến Metro 2A

Ra mắt giải pháp thanh toán “chạm để di chuyển” đầu tiên tại Hà Nội trên tuyến Metro 2A

Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) công bố triển khai giải pháp "chạm để di chuyển" (tap-to-ride) của Visa trên tuyến Metro 2A (Cát Linh - Hà Đông), sau khi được triển khai thành công trên tuyến Metro Số 1 TP. HCM (Bến Thành - Suối Tiên).
Hà Nội và bài toán giao thông tĩnh: Đã đến lúc cần một bước đột phá

Hà Nội và bài toán giao thông tĩnh: Đã đến lúc cần một bước đột phá

Hà Nội đang bước vào giai đoạn đô thị hóa với tốc độ cao, dân số và phương tiện cơ giới tăng mạnh từng ngày, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống bãi đỗ xe nội đô. Khi nhu cầu gửi xe vượt xa khả năng đáp ứng, tình trạng thiếu bãi đỗ trở thành điểm nghẽn gây mất mỹ quan, gia tăng ùn ứ và khó khăn trong quản lý trật tự đô thị. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra cho Thành phố là phải triển khai đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa đầu tư bãi đỗ xe, tạo bước chuyển thực chất để giải bài toán giao thông tĩnh vốn đã kéo dài nhiều năm.
Nỗ lực đưa dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô về đích

Nỗ lực đưa dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô về đích

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, công trình trọng điểm quốc gia được kỳ vọng tạo trục phát triển chiến lược cho Hà Nội và vùng phụ cận, đang bước vào giai đoạn đua nước rút nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt ở khâu giải phóng mặt bằng. Nhận diện rõ điểm nghẽn, Hà Nội cùng hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã đồng loạt siết trách nhiệm, tăng tốc phối hợp, đưa ra các mốc tiến độ cụ thể và những biện pháp mạnh nhằm tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giữ nhịp thi công và đưa dự án về đích đúng hạn.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, có mưa vài nơi.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Xem thêm
Phiên bản di động