Hà Nội: Người dân bình tĩnh, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19
Luôn đảm bảo là điểm đến an toàn | |
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phấn đấu ngắt dịch Covid-19 thật sớm | |
Việt Nam đủ năng lực, sinh phẩm xét nghiệm dịch bệnh Covid-19 |
Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam, gia đình chị Nguyễn Thúy Mai (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do ngành Y tế và chính quyền địa phương hướng dẫn như luôn luôn vệ sinh tay sạch sẽ, tránh tiếp xúc với người nghi nhiễm, hạn chế tới chỗ đông người, không tiếp xúc với động vật hoang dã…
Chị Mai cho biết: “Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch cũng như thông tin diễn biến của dịch; Tổ dân phố nơi tôi sinh sống cũng trực tiếp phát các tờ rơi hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch cho từng nhà. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh qua các báo, đài chính thống để nắm được tình hình và giữ vững tâm lý, chủ động phòng chống dịch”.
Một buổi tuyên truyền về cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch Covid-19 của Hội Người mù quận Thanh Xuân (Ảnh Mạnh Quân) |
“Khi có thông tin Hà Nội xuất hiện ca nhiễm dịch bệnh Covid-19, tôi cũng không cảm thấy quá hoang mang và không vội vàng đi mua đồ tích trữ như nhiều người. Vì tôi biết, thời điểm này càng đến chỗ đông người, nguy cơ lây nhiễm càng cao.
Hơn nữa, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã khẳng định là thành phố đủ nguồn lực để cung ứng thực phẩm cho người tiêu dùng và tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó. Thực tế cho thấy, trong ngày hôm nay, các cửa hàng, siêu thị vẫn đầy ắp đồ và giá cả vẫn ổn định”.
Cùng chung tâm lý như chị Mai, anh Trần Thế Hùng (Cầu Giấy) chia sẻ: “Trong thời điểm này, thiết nghĩ người dân chúng ta cần bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình chứ không nên quá hoang mang. Đồng thời, tin tưởng rằng thành phố Hà Nội sẽ khống chế được dịch bệnh”.
Dẫn chứng cho niềm tin của mình, anh Hùng nói: “Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm bệnh, thành phố đã kịp thời phong tỏa nơi người bệnh đang cư trú, phun thuốc khử trùng và cách ly những người đã tiếp xúc với người bệnh. Thành phố cũng đã và đang triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và cung ứng đủ thực phẩm cho người dân…”.
Anh Hùng cho biết, bên cạnh việc giữ vững tâm lý và chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình, anh cũng tích cực chia sẻ với người thân, bạn bè về những thông tin chính xác nhất về dịch bệnh cũng như những nỗ lực của các cấp, ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó, giúp mọi người bình tĩnh, không hoang mang trước dịch bệnh.
Nhằm giúp các hội viên tiếp cận được những thông tin chính xác nhất về dịch bệnh Covid-19 và chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch Covid-19, tặng khẩu trang miễn phí cho hội viên…
Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành cho biết, trước sự nguy hiểm của dịch Covid-19, nhằm giúp các hội viên chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, Hội đã tổ chức buổi tuyên truyền về cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch Covid-19.
Qua đó, truyền tải những thông tin chính xác về dịch Covid-19 cũng như những cách thức, bài thuốc giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để các hội viên bình tĩnh và chủ động ứng phó với dịch bệnh.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, ngành Y tế và chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp để ngăn chặn dịch.
Thiết nghĩ, mỗi người dân hãy chủ động áp dụng các biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, tích cực tuyên truyền những thông tin chính thống về dịch bệnh Covid-19 để cả cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội
Tin khác
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 17:25
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 14:13
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 06:07
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 05:56
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản
Nhịp sống Thủ đô 22/04/2024 07:20
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID
Nhịp sống Thủ đô 21/04/2024 12:04
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Sự kiện 19/04/2024 06:22
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%
Nhịp sống Thủ đô 19/04/2024 06:07
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam
Nhịp sống Thủ đô 18/04/2024 17:04
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
Thủ đô 17/04/2024 19:06