Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

“Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Công đoàn các trường Đại học - cao đẳng (ĐH - CĐ) trên địa bàn Hà Nội đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực, chủ động tham gia với chuyên môn trong công tác quản lý, đào tạo, phát động và động viên cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC, NLĐ) hăng hái tham gia các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường”- đó là những đánh giá tại Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn các trường ĐH - CĐ) trực thuộc năm học 2015 - 2016 do LĐLĐ Thành phố tổ chức mới đây.
gop phan nang cao chat luong giao duc Nỗ lực dành cho trẻ em dân tộc thiểu số
gop phan nang cao chat luong giao duc Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học
gop phan nang cao chat luong giao duc Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Sát cánh chuyên môn

Nhằm khẳng định, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn (CĐ) trong việc tham gia cùng chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục, năm học vừa qua, CĐ các trường ĐH - CĐ trên địa bàn Hà Nội đã tham gia với chính quyền làm tốt việc quy hoạch đội ngũ cán bộ; quan tâm tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ; động viên CNVC tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

gop phan nang cao chat luong giao duc
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Đặc biệt, CĐ các trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua: “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”, “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”, “Người tốt, việc tốt”, thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, viết sáng kiến kinh nghiệm. Nội dung, tiêu chí thi đua được các trường cụ thể hóa, phù hợp với từng trường nên đi vào thực chất, đạt hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, người lao động tham gia.

Thông qua phong trào thi đua, trong các trường đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, với sinh viên, có nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp trường được phát huy, đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả cao.

Năm học 2015 - 2016, đã có 217 giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp TP; 447 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tế; đã có 5 tập thể được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; 6 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và thành phố Hà Nội; 37 tập thể và 90 cá nhân được nhận Bằng khen của Chính phủ, Bộ GDĐT và thành phố Hà Nội; 130 tập thể xuất sắc cấp Bộ, TP, 273 tập thể xuất sắc cấp trường, 58 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 654 Chiến sĩ thi đua cấp trường, 273 tập thể và 4.239 cá nhân đạt danh hiệu LĐ tiên tiến….

Chăm lo đời sống người lao động

Sát cánh với chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục, CĐ các trường ĐH - CĐ trên địa bàn Hà Nội không quên nhiệm vụ chủ chốt của tổ chức CĐ là chăm lo đời sống, bảo đảm các chế độ chính sách cho NLĐ.

Năm học 2015 - 2016, đã có 217 giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp TP; 447 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tế; đã có 5 tập thể được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; 6 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và thành phố Hà Nội.

Quy chế dân chủ ở cơ sở được CĐ các trường thực hiện tốt thông qua việc phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2016, qua đó, cán bộ, giảng viên, nhân viên đều được tham gia đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng các quy định, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo các chế độ, chính sách cho CBVCLĐ.

Để chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên và CBVCLĐ, CĐ các trường đã tìm nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn thu nhập hằng tháng; thực hiện nghiêm các chế độ chính sách đối với CBVCLĐ như chế độ BHXH, BHYT, chế độ hưu trí, nâng lương trước thời hạn, chế độ làm thêm giờ, tiền thưởng nhân dịp lễ, tết, thực hiện phân phối quỹ phúc lợi đảm bảo dân chủ, công khai…

Điển hình như Trường ĐH Thủy lợi có hệ số tăng thêm là 2,8 lần số lương cơ bản; Trường ĐH Kiến trúc có hệ số thu nhập tăng thêm từ 0,82 lên 0,96; CĐ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây có thu nhập tăng thêm đạt 0,5% hệ số lương; CĐ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội có hệ số lượng tăng thêm là 1,0; CĐ Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có hệ số tăng thêm là 1,7 hệ số lương; Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh HN hỗ trợ 50% học phí cho các đoàn viên học cao học, nghiên cứu sinh; 100% CĐ các trường hỗ trợ tiền ăn trưa cho CBVC,NLĐ với mức từ 0,5 đến 1 triệu đồng/người/tháng…

Công đoàn các trường còn phối hợp với chính quyền quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư trang bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt văn hóa trong nhà trường; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên đi tham quan, du lịch, tổ chức sinh nhật, sinh hoạt câu lạc bộ, khám sức khỏe định kỳ; nắm bắt kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chủ động đề xuất với các cấp xét trợ cấp hoặc vận động cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn tự nguyện ủng hộ giúp đỡ.

Năm học vừa qua, đã có 3.927 người được đi tham quan du lịch với số tiền hơn 8 tỉ đồng; có 123 đoàn viên CĐ, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau được trợ cấp với số tiền gần 129 triệu đồng; 4.226 người được khám sức khỏe định kỳ.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị tổng kết hoạt động CĐ các trường ĐH- CĐ trực thuộc LĐLĐ Thành phố năm học 2015- 2016 được tổ chức mới đây, đã có 1 tập thể được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của của Tổng LĐLĐ Việt Nam. LĐLĐ Thành phố trao Cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động