Góp phần giải quyết khó khăn cho người lao động trong mùa dịch

Góc nhìn từ Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Để hạn chế những tác động xấu của dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tích cực, chủ động phối hợp với các Công đoàn cơ sở có những biện pháp bảo vệ sức khoẻ cùng những chính sách, hỗ trợ giúp đoàn viên và người lao động yên tâm làm việc. 
goc nhin tu lien doan lao dong quan cau giay Quận Cầu Giấy: Quyết tâm không để dịch lây lan ra cộng đồng
goc nhin tu lien doan lao dong quan cau giay Đi đầu trong các phong trào thi đua
goc nhin tu lien doan lao dong quan cau giay Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy: Nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn

Hỗ trợ công nhân lao động khó khăn đặc biệt 1 triệu đồng/người

Dịch Covid-19 đang tác động trực tiếp đến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp khối sản xuất kinh doanh, khiến nhiều người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm. Theo thống kê của các cấp Công đoàn Hà Nội, đến cuối tháng 3/2020 tính trong khối doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn Thành phố cũng có 1.298 doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19 với trên 34.000 người lao động bị tác động, mất việc làm, thiếu việc làm đặc biệt là khối ngành dệt may, giầy da, lắp ráp điện tử.

goc nhin tu lien doan lao dong quan cau giay
Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị quận tới động viên cán bộ Trung tâm Y tế quận tham gia công tác phòng chống dịch

Bên cạnh đó, có 520 trường tư thục, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng phải ngừng hoạt động vì dịch bệnh, với gần 40.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động mất việc làm, thiếu việc làm. Đời sống, việc làm của những cán bộ, giáo viên, người lao động ở khu vực này hiện gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người lao động phải về quê, một số đang phải tìm công việc mới.

Tại quận Cầu Giấy, theo rà soát có 28 đơn vị trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có 03 doanh nghiệp dừng hoạt động, 94 công nhân lao động mất việc và gần 500 công nhân lao động thiếu việc làm.Trước tình hình này, tổ chức Công đoàn quận Cầu Giấy đã kịp thời có những giải pháp, chính sách hỗ trợ thiết thực cho người lao động trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 16 ngày 20/3/2020 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc chăm lo cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã yêu cầu các công đoàn cơ sở quan tâm, có hình thức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Đồng thời yêu cầu các công đoàn cơ sở rà soát thống kê, gửi danh sách đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn để Công đoàn quận hỗ trợ trực tiếp người lao động.

Đối tượng là đoàn viên công đoàn thuộc khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, mắc bệnh hiểm nghèo, bị nợ lương, mất việc làm do doanh nghiệp bị thu hẹp sản xuất kinh doanh, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, doanh nghiệp gặp khó khăn…

Tính đến ngày 5/4/2020, đã có 1.293 công nhân lao động trên địa bàn được công đoàn cơ sở hỗ trợ, trong đó có 20 công nhân lao động thuộc diện khó khăn đặc biệt được Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy hỗ trợ mức 1 triệu đồng/người. Được biết số tiền hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy trích từ Quỹ xã hội.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, hành động thiết thực này nhằm giúp đoàn viên công đoàn và người lao động thêm tin tưởng vào tổ chức công đoàn, tạo tâm lý an tâm lao động sản xuất, đồng hành, giúp sức cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. “Qua đây góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy nhấn mạnh. Cũng theo bà Thu Hà, trong hôm nay (7/4), Liên đoàn Lao động quận tổ chức trao tặng 50 thùng sữa cho Trung tâm Y tế quận là đơn vị tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục

Bên cạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người lao động khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy vẫn thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

Hưởng ứng kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tích cực tham gia phong trào hiến máu cứu người. Những giọt máu hồng đã được chia sẻ một cách thiết thực, ý nghĩa đã giúp ngành y tế và người bệnh có đủ máu an toàn và chất lượng, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng hiện nay.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo trong công nhân lao động quận tại Trung tâm thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long. Kết quả đã vận động được 220 đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng ký tham gia hiến máu, tiếp nhận được 174 đơn vị máu, đạt mức kế hoạch đã đề ra.

Những tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy triển khai trọng tâm các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước. Cụ thể, tuyên truyền và hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020), tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020;

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; cử 50 cán bộ đoàn viên công đoàn tham dự chương trình Cầu truyền hình trực tiếp nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị quận tổ chức Liên hoan văn nghệ với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020) tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận Cầu Giấy;

Triển khai kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng và triển khai hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, thời gian tới, các cấp Công đoàn quận tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống gắn với tổ chức sôi nổi các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phòng miền Nam (30/4), 134 năm Quốc tế Lao động 1/5, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày kỷ niệm của Thủ đô, đất nước;

Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề năm 2020 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về công tác thi đua, Liên đoàn Lao động quận sẽ tổ chức hưởng ứng “Tháng công nhân” và tổ chức biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến tiêu biểu” năm 2020 ở các cấp công đoàn chào mừng kỷ niệm 134 năm Quốc tế lao động 1/5 và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Tổ chức phát động thi đua cao điểm gắn với hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm gắn với kỷ niệm 91 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020); biểu dương “Sáng kiến, sáng tạo”, biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn…

Phương Linh - Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Tin khác

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động