Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội:

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (5/9), hơn 300 học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên hân hoan bước vào năm học mới. Năm học này, thầy trò nhà trường đón thêm niềm vui vì được dạy và học trong cơ sở vật chất mới, khang trang.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Huy hiệu Đảng tại quận Long Biên
Bài cuối: Những điểm sáng cần nhân rộng
Khen thưởng 83 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn khối trường học
Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

Tại lễ khai giảng năm học mới, công trình Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và quận Long Biên cắt băng khánh thành công trình

Tham dự lễ khai giảng và gắn biển công trình có ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên; đại diện các ban của Liên đoàn Lao động thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận Long Biên và phường Việt Hưng.

Dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên được phê duyệt tại Quyết định số 5496/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên với với tổng dự toán hơn 38 tỷ đồng. Về quy mô đầu tư xây dựng, sẽ tiến hành cải tạo, sửa chữa khối nhà hiện trạng cao 3 tầng; xây mới nhà lớp học đa năng cao 6 tầng, diện tích xây dựng khoảng 476 m2; đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường; cùng các công trình phụ trợ như nhà bảo vệ, trạm bơm, nhà để xe giáo viên, nhà xe học sinh, sân tập trung...

Được khởi công từ tháng 10/2018, công trình được hoàn thành trước thềm năm học mới 2019-2020, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công tác giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh và dân cư trên địa bàn quận Long Biên cũng như dân cư quanh khu vực.

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công trình hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công tác giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh và dân cư trên địa bàn quận Long Biên

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Kim Định – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên cho biết: Năm học 2018-2019, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, Trung tâm đã khắc phục khó khăn trong suốt 1 năm cải tạo, sửa chữa, hoạt động dạy và học của Trung tâm không bị gián đoạn, nền nếp kỷ cương được giữ vững, chất lượng đào tạo được đảm bảo.

Kết quả, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá và Tốt của Trung tâm đạt 98,5%; tỷ lệ học lực Khá và Giỏi đạt 27,6%; tỷ lệ lên lớp đạt 96,07%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 82,46%...

Về nhiệm vụ năm học mới, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên cho biết, Trung tâm sẽ tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, bảo vệ môi trường Sáng, Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh.

Tại lễ gắn biển công trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã khen thưởng 2 tập thể là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Long Biên và Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Long Biên và 1 cá nhân.

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và quận Long Biên tham dự lễ khai giảng và gắn biển công trình

Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ông Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên đánh trống khai giảng năm học mới
Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao Quyết định gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới Giám đốc Trung tâm
Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân đã góp phần hoàn thành tốt công trình
Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và quận Long Biên thực hiện nghi thức gắn biển công trình
Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Long Biên tặng hoa chúc mừng Trung tâm
Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và quận Long Biên thăm quan phòng học chức năng
Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Học sinh Trung tâm biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ khai giảng
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Xem thêm
Phiên bản di động