Hà Nội:

Gần 8.000 người tham gia Ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân năm 2018

Sáng nay (25/3), tại quảng trường SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Báo Hànộimới, UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân” và Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018.
gan 8000 nguoi tham gia ngay chay olympic vi suc khoe toan dan nam 2018 Việt Nam – Ô man ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng
gan 8000 nguoi tham gia ngay chay olympic vi suc khoe toan dan nam 2018 Hơn 1200 thí sinh tham gia Olympic Tiếng Anh tiểu học Thành phố Hà Nội lần thứ 15
gan 8000 nguoi tham gia ngay chay olympic vi suc khoe toan dan nam 2018 Khai mạc lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018
gan 8000 nguoi tham gia ngay chay olympic vi suc khoe toan dan nam 2018 Hà Nội dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tham dự buổi lễ có các ông: Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đại diện các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo đại diện các quận, huyện, thị xã cùng đông đảo tầng lớp nhân dân, cán bộ, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

gan 8000 nguoi tham gia ngay chay olympic vi suc khoe toan dan nam 2018
Toàn cảnh buổi lễ

Tại Lễ phát động, đã có gần 8.000 cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ và học sinh trong quận Nam Từ Liêm, các vận động viên, diễn viên thuộc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, doanh nghiệp và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia chạy hưởng ứng.

Phát biểu khai mạc Ngày hội Olympic Vì sức khoẻ toàn dân, Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 Vì hoà bình năm 2018, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân là sự kế thừa và phát huy tư tưởng “Dân cường thì quốc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với lý tưởng của phong trào Olympic thế giới.

Ngày chạy nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao thể chất cho người dân, góp phần vào chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

gan 8000 nguoi tham gia ngay chay olympic vi suc khoe toan dan nam 2018
Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân

Từ năm 2017, thay vì tổ chức vào tháng 6 như mọi năm với một lễ phát động riêng, Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội đề xuất tổ chức Phát động Giải chạy báo Hànộimới mở rộng– Vì hòa bình gộp cùng Lễ hưởng ứng “Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân” của UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao- Du lịch vào dịp cuối tháng 3 tại Hà Nội.

Năm nay, trước và cùng thời gian diễn ra lễ phát động đã diễn ra các cuộc thi đấu kiểm tra tại cơ sở theo kế hoạch tổ chức giải do UBND TP Hà Nội ban hành. Kế hoạch này yêu cầu các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic, phát động Giải chạy, kiểm tra chạy phổ thông và xây dựng kế hoạch tham gia thi đấu chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 cấp Thành phố, triển khai xuống các xã, phường, thị trấn tại địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ngày chạy Olympic và kết hợp với thi đấu, chạy kiểm tra phổ thông giải chạy Báo Hànộimới.

Giai đoạn I, tổ chức Ngày chạy Olympic và kết hợp gắn với chạy kiểm tra phổ thông giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 – Vì hòa bình 2018 tại 584 phường, xã, thị trấn, các trường học, các đơn vị lao động sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

gan 8000 nguoi tham gia ngay chay olympic vi suc khoe toan dan nam 2018gan 8000 nguoi tham gia ngay chay olympic vi suc khoe toan dan nam 2018

Đã có gần 8.000 người tham gia Ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hànộimới

Thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 7 năm 2018, tuyển chọn các VĐV dự thi cấp quận, huyện, thị xã. Tổ chức thi chung kết cấp quận, huyện, thị xã tiến hành từ tháng 6 đến hết ngày 16/9/2018. Dự kiến, có 292.000 người ở 1.509 đơn vị trong đó có 722 trường THCS, THPT, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề với 193.400 sinh viên, học sinh; 787 đơn vị phường, xã, thị trấn, cơ sở lao động sản xuất và đơn vị vũ trang với tổng số 99.500 người sẽ tham gia kiểm tra đạt tiêu chuẩn theo cự ly và thời gian chạy phổ thông.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông của 30 quận, huyện, thị xã, Ban chỉ đạo Giải chạy cấp thành phố sẽ xét khen thưởng các quận, huyện, đơn vị, trường học, đơn vị lao động sản xuất, phường, xã, cụm văn hóa và lực lượng vũ trang tổ chức tốt việc tập luyện và kiểm tra chạy phổ thông.

Giai đoạn II (cấp Thành phố): Tổ chức chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 – Vì hòa bình năm 2018 vào ngày 7/10/2018 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội. Dự kiến, 1.500 VĐV sẽ tham dự giải trong đó đối tượng người nước ngoài tham dự giải dự kiến sẽ lần đầu tiên được mở rộng cho khách du lịch.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Xem thêm
Phiên bản di động