Dự thảo qui định xác định lại giới tính: Có nên trao quyền cho cha mẹ?

Thời gian gần đây, vấn đề về quyền của người đồng tính, chuyển giới và câu chuyện về tình người, tính pháp lý luôn được dư luận quan tâm. Mới đây, trong dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi tại khoản 2, điều 38 quy định cha mẹ có quyền quyết định chuyển giới cho con. Đã có nhiều ý kiến trái chiều được đặt ra, trong đó có một số ý kiến lo ngại quy định này có thể gây ảnh hưởng hay để lại những hệ lụy cho những người “kém may mắn” về giới tính.
Có nên chiếu phim về giới và đưa chuyện đời tư lên đài?
Bộ Công an đề xuất giam riêng ‘giới tính thứ ba’

Nhiều người cho rằng, việc trao quyền quyết định chuyển giới cho con vào tay cha mẹ cần thận trọng, nên nghiên cứu kỹ, để tránh hệ lụy đáng tiếc sau này. Với những cha mẹ sẵn sàng chấp nhận giới tính “dị biệt” của con mình thì việc trao quyền cho họ tự quyết định chuyển giới cho con là điều bình thường, với những gia đình không muốn chấp nhận sự thật hoặc vì mặc cảm bạn bè, xã hội mà họ không muốn công nhận giới tính của con thì vấn đề vô tình lại trở nên phức tạp.

Dự thảo qui định xác định lại giới tính: Có nên trao quyền cho cha mẹ?
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, nhiều em còn quá nhỏ chưa thể tự quyết định được tương lai, chưa ý thức được số phận của mình nên rất cần có sự can thiệp của cha mẹ về chuyển giới tính. Thế nhưng, ở vào độ quá nhỏ trong khi cơ thể, tâm sinh lý còn chưa phát triển hoàn thiện, nếu các em được cha mẹ “chiều” cho phép đi thực hiện chuyển đổi giới tính thì liệu sau này lớn lên có bảo đảm, đã trả các em về đúng giới tính thật của mình hay chưa, hay lúc đó lại gây cho các em những mặc cảm hoặc oán hận cha mẹ…?

Với trường hợp những người đồng tính ở tuổi trưởng thành, hẳn nhiên việc chuyển giới hay không hoàn toàn là quyền của họ và bố mẹ không thể can thiệp.

Một luồng ý kiến khác lại cho rằng, trước khi cho phép người đồng tính chuyển giới cần làm rõ việc giới tính của họ thuộc yếu tố “bẩm sinh” hay “tự phát” để đưa ra những điều luật và chế tài cụ thể.

Cha mẹ không nên quyết định thay các con

Bố mẹ không có quyền ép con phải làm theo quyết định của mình, đặc biệt là trong vấn đề quyết định chuyển giới cho con. Thường thì bố mẹ hay phản đối con cái mình chuyển giới, vì nghĩ đó là cái gì đó bệnh hoạn, nhưng cũng có những trường hợp lại ép con mình phải phẫu thuật, dù họ không muốn. Theo tôi, bố mẹ chỉ nên định hướng cho con để con có sự quyết định phù hợp nhất chứ không có quyền quyết định con mình phải làm như thế nào. (Duy Khánh - Công ty truyền thông Thủ đô).

Dự thảo qui định xác định lại giới tính: Có nên trao quyền cho cha mẹ?

Nên để các con tự định đoạt số phận của mình

Khi sinh con ra ai cũng muốn con cái được mạnh khỏe và phát triển bình thường. Thế nhưng, việc các con bị khiếm khuyết về cơ thể, giới tính là một điều không may mắn và bất hạnh không chỉ với các con mà với cả những người làm cha mẹ. Hầu hết khi trưởng thành các con mới ý thức rõ ràng và dám công khai về những khiếm khuyết tâm, sinh lý của mình với gia đình. Thời điểm ấy, các con cũng đã hoàn thiện về tư duy nên việc có chuyển giới hay không nên để các con tự quyết định, các con mới là người biết rõ nhất mình là ai, cần gì và phải làm gì (Bà Nguyễn Thị Thi, Sóc Sơn).

Đó là quyền tự quyết của mỗi người

Dự thảo qui định xác định lại giới tính: Có nên trao quyền cho cha mẹ?

Chúng ta phải nên hiểu rõ, điều luật này nếu được đưa vào thì sẽ chỉ áp dụng cho những trường hợp liên giới tính (sinh ra đã có khiếm khuyết, không thể xác định giới tính thực), còn đối với rất nhiều trường hợp khi đến tuổi trưởng thành họ mới biết bản thân mình có phù hợp về giới tính đang mang hay không. Khi còn nhỏ, việc cha mẹ quyết định thay đổi giới tính cho con, nếu có khuyến khuyết về giới tính là cần thiết. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những người chuyển giới thường trong độ tuổi ngoài 20 tuổi, ở độ tuổi này họ đã tự chịu trách nhiệm với hành vi và ý thức được những gì mình làm. Vì thế, hãy để họ tự quyết định việc thay đổi bản thân mình thay cho việc để gia đình quyết định. (Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa).

Cần xác định rõ khái niệm giới tính và chuyển giới

Dự thảo qui định xác định lại giới tính: Có nên trao quyền cho cha mẹ?

Riêng khái niệm chuyển giới cần có những quy định cụ thể ở một điều luật khác và nên cân nhắc trước khi đưa vào luật, bởi đây là một trong những vấn đề nhạy cảm. Đặc biệt là việc trao quyền cho cha mẹ quyết định chuyển giới cho con. Với trẻ em đang ở độ tuổi vị thành niên chưa đủ năng lực hành vi, chưa tự quyết định được thì cần có người giám hộ là điều đương nhiên. Nhưng với những người trưởng thành, họ tự nhận thức được hành vi và giới tính thì việc cha mẹ bắt, ép hoặc không cho chuyển giới là không được vì xét theo luật chuyển đổi giới tính là quyền của con người.

Hơn nữa, việc chuyển giới là quyền của con người, có người khiếm khuyết về cơ thể nhưng cũng có người khiếm khuyết về tâm lý. Họ có thể mang hình hài của một giới tính khác so với giới tính mà họ được thừa nhận, tuy nhiên, các nhà làm luật cũng cần xem xét và đưa ra những quy định cụ thể với từng trường hợp được phép chuyển giới, bởi phía sau nó sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề liên quan như an sinh xã hội, việc làm… Theo tôi, không nên trao quyền quyết định chuyển giới cho cha mẹ, mà nên giao cho các tổ chức nhà nước quản lý và hướng dẫn. Đối với những người muốn chuyển giới thì cần phải có được giấy xác nhận của cơ quan chuyên ngành về y tế, y, sinh học cũng như tâm, sinh lý. Qua đó vừa bảo vệ được quyền của người cần được chuyển giới, vừa đảm bảo được sự minh bạch, công khai - (Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Cty luật Hưng Nguyên).

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Xem thêm
Phiên bản di động