Đồng hành vì phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên

(LĐTĐ) Năm 2019, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động”. Trong đó, sẽ tập trung triển khai các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động nhân Tháng Công nhân, hỗ trợ kih phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn”...
dong hanh vi phuc loi tot hon cho doan vien Đẩy mạnh các chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn
dong hanh vi phuc loi tot hon cho doan vien Nhiều mô hình hiệu quả chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và người lao động
dong hanh vi phuc loi tot hon cho doan vien Khẳng định niềm tin đối với đoàn viên, người lao động

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác và ký kết Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động” năm 2019.

dong hanh vi phuc loi tot hon cho doan vien
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Ảnh: L.N

Báo cáo về kết quả triển khai chương trình phối hợp năm 2018, ông Phạm Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký ngày 26/12/2017, tính đến thời điểm hiện tại, 63 Bưu điện tỉnh, thành phố đã triển khai ký Thỏa thuận với LĐLĐ tỉnh, thành phố và tổ chức thực hiện tới các cấp trực thuộc.

Sau hơn 1 năm phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác, các Bưu điện tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động làm việc với LĐLĐ tỉnh, thành phố trên cả nước, qua đó đã tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và người lao động hưởng ứng và tham gia tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện, hợp tác triển khai các chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời cùng thực hiện các mục tiêu “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” theo các nội dung đã đề cập trong thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, với chương trình “Mái ấm Công đoàn”, tổng số đoàn viên và người lao động được hưởng lợi từ sử dụng sản phẩm, dịch vụ là 141.418 người, với giá trị hưởng lợi là 7,07 tỷ đồng; 10 gia đình đoàn viên được trao tặng “Mái ấm Công đoàn với số tiền hỗ trợ là 500 triệu đồng.

Với chương trình “Tết sum vầy” năm 2018: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ủng hộ chương trình 500 triệu đồng, tặng quà cho đoàn viên công đoàn và công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Tết sum vầy” năm 2019: Tổng số đoàn viên và người lao động được hưởng lợi từ sử dụng sản phẩm, dịch vụ là 152.440 người, với mức giảm giá đoàn viên và người lao động được hưởng lợi là 7,622 tỷ đồng.

Qua triển khai, tổng số tiền hai bên gây dựng để đóng góp quỹ tổ chức “Tết sum vầy” là 400 triệu đồng tại 63 LĐLĐ tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các LĐLĐ tỉnh, thành phố giành nhiều phần quà trao tặng cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn...

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Tổng Công ty đã triển khai các chương trình nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Cụ thể: Thực hiện triển khai bán hàng ưu đãi giảm giá dịp “Tháng công nhân”. Giảm giá tối thiểu 10% giá cước/giá bán niêm yết cho các công đoàn cơ sở sử dụng dịch vụ chuyển phát (tài liệu, hàng hóa), quà tặng cho đoàn viên công đoàn nhân dịp ngày sinh nhật đoàn viên, lễ, tết (tranh tem, hàng tiêu dùng). Kết quả: Tổng số đoàn viên và người lao động được hưởng lợi từ sử dụng sản phẩm, dịch vụ là 334.861 người với giá trị được hưởng lợi là 16,334 tỷ đồng.

Về kế hoạch phối hợp năm 2019, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động” năm 2019.

Cụ thể: Triển khai các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2019, (từ ngày 1/4/2019 đến hết 31/5/2019); triển khai thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn” từ 1/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019, nhân kỷ nệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) và 74 năm truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945-15/8/2019) và phát hành bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và tổ chức Tết Sum vầy năm 2020, bắt đầu từ 1/10/2019 đến 31/12/2019.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Tổng Công ty Bưu điện với tổ chức Công đoàn Việt Nam, cùng hướng tới mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Cũng như Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có hệ thống cơ sở từ trung ương đến địa phương, thậm chí đến cấp xã, phường, nên rất thuận tiện trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ đến đoàn viên và người lao động.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị cũng đã tập trung trao đổi, bàn bạc về tiềm năng của mỗi bên, về hàng hóa, sản phẩm đoàn viên, người lao động cần, khả năng cung cấp tín dụng cho người lao động khắc phục nạn “tín dụng đen” trong CNLĐ, tổ chức các phiên chợ công nhân; đưa sản phẩm, hàng hóa vào phục vụ tại Khu Thiết chế công đoàn... Trước mắt, hai bên sẽ chủ trương thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố, trước khi nhân rộng trên toàn quốc.

“Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cam kết đồng hành với Tổng LĐLĐ Việt Nam vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho mỗi đoàn viên công đoàn và người lao động. Về cách thức phối hợp và triển khai cụ thể, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng phương án gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam, với mục tiêu đưa được sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, giá thành hợp lý đến với đoàn viên, công nhân lao động”, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Ngọc Lan

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động