VCK Asian Cup 2019:

Đội tuyển Thái Lan có nguy cơ bị loại từ vòng bảng bởi chính Việt Nam

(LĐTĐ) Với việc để thua 0-2 trước đối thủ mạnh nhất châu Á là Iran khiến cho cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam thấp đi. Nếu không có bất ngờ xảy ra ở lượt đấu cuối thì Thái Lan có thể bị loại ngay từ vòng bảng Asian Cup 2019 bởi chính đội tuyển Việt Nam.
doi tuyen thai lan co nguy co bi loai tu vong bang boi chinh viet nam Thắng Bahrain, Thái Lan vẫn dễ bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2019
doi tuyen thai lan co nguy co bi loai tu vong bang boi chinh viet nam Văn Lâm có xứng đáng bị chỉ trích sau trận thua của tuyển Việt Nam?
doi tuyen thai lan co nguy co bi loai tu vong bang boi chinh viet nam Đội tuyển Việt Nam quyết làm nên lịch sử tại Asian Cup 2019

Để thua 0-2 trước “ông kẹ” Iran, nhưng cách thua đó của thầy trò HLV Park Hang Seo đã để lại niềm tự hào cho người hâm mộ. Các tuyển thủ Việt Nam thi đấu rất tự tin chứ không hề run sợ trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội, được đánh giá là mạnh nhất châu Á ở thời điểm hiện tại. Đoàn quân áo đỏ chơi đầy quyết tâm và rực lửa trước một dàn cầu thủ ở đẳng cấp bên kia chiến tuyến, khiến cho đối thủ gặp nhiều khó khăn.

doi tuyen thai lan co nguy co bi loai tu vong bang boi chinh viet nam
Đội tuyển Việt Nam cần thắng Yemen đậm nhất có thể để hy vọng giành quyền đi tiếp. Ảnh: Lao động

Trước một đối thủ quá mạnh như vậy nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn tạo ra được ít nhất 3 tình huống sóng gió về phía cầu môn của đối phương. Nếu may mắn hơn thì Công Phượng đã có thể phá lưới Iran, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà ở phút 53. Nếu có bàn thắng này, tinh thần toàn đội sẽ lên cao và không biết chừng đội tuyển Việt Nam sẽ tạo nên cơn địa chấn.

Để thua 2 trận, cánh cửa đi tiếp vẫn chưa đóng lại với thầy trò HLV Park Hang Seo bởi ở lượt đấu cuối, đội tuyển Việt Nam chỉ phải tiếp Yemen, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng D và để thủng lưới nhiều nhất giải tính cho tới thời điểm hiện tại. Khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là nằm trong tầm tay.

Lúc đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 điểm, hiệu số bàn thắng thua ít nhất là -2. Thầy trò HLV Park Hang Seo có đi tiếp hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả của các đội đứng thứ 3 khác để xem Việt Nam có lọt vào top 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất hay không. Hãy cùng xem các khả năng sau đây:

doi tuyen thai lan co nguy co bi loai tu vong bang boi chinh viet nam
Đội tuyển Thái Lan có nguy cơ bị loại bởi chính Việt Nam. Ảnh: Lao động

Ở bảng A, nếu Thái Lan thua chủ nhà UAE ở lượt đấu cuối, trong khi Ấn Độ bất bại trước Bahrain thì khi đó UAE sẽ đứng đầu bảng A, Ấn Độ nhì bảng còn Thái Lan đứng thứ 3 chung cuộc với hiệu số nhỏ hơn -2. Lúc đó, dù có giành chiến thắng tối thiểu trước Yemen, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại hoặc số bàn thắng.

Ở bảng B, Syria đang có 1 điểm và nhiều khả năng sẽ thua đương kim vô địch Australia đang lấy lại phong độ. Lúc đó, chỉ cần đội đã chắn chắn đứng đầu bảng B là Jordan không thua Palestine (đang có 1 điểm) thì đội tuyển Việt Nam đã xếp trên đội đứng thứ 3 của bảng B và chắc chắn giành tấm vé vào vòng 1/8 đội.

Ở bảng C, Kyrgyzstan chưa giành được điểm nào sau 2 lượt trận, hiệu số bàn thắng bại là -2 và chỉ phải tiếp Philippines, đội bị đánh giá yếu nhất bảng nên việc Kyrgyzstan giành chiến thắng là dễ xảy ra. Nên nhiều khả năng Kyrgyzstan sẽ nằm trong top 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Do hai bảng E và F chưa kết thúc hai lượt thi đấu đầu tiên, nhưng lợi thế thì lại đang thuộc về đội đứng thứ ba ở bảng F do có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn (-1). Nên nếu Thái Lan để thua trước chủ nhà UAE ở lượt đấu cuối thì rất có thể người Thái sẽ bị loại bởi chính Việt Nam.

doi tuyen thai lan co nguy co bi loai tu vong bang boi chinh viet nam
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 tính tới thời điểm hiện tại

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 19/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Xem thêm
Phiên bản di động