Từ câu chuyện nuôi bò sữa ở Ba Vì:

Doanh nghiệp “bỏ chạy”... ai dám nuôi bò sữa?

Thời gian qua, trong khi người chăn nuôi bò sữa ở khu vực phía Nam phải nhờ đến Bộ NNPTNT, “cầu cứu” doanh nghiệp thu mua. Thì nay tại huyện Ba Vì (Hà Nội), suốt 4 năm qua, hàng trăm hộ dân đã phải đối mặt với thực trạng buồn, khi bị chính doanh nghiệp là Công ty CP thực phẩm ANCO (Công ty ANCO), đơn vị thu mua sữa “quỵt” tiền.
doanh nghiep bo chay ai dam nuoi bo sua Vinamilk giúp nông dân nâng cao năng lực cạnh tranh thời hội nhập
doanh nghiep bo chay ai dam nuoi bo sua Không thể mãi kêu cứu doanh nghiệp

Điều đáng nói, sau thời gian nợ tiền của người dân, cùng với những cam kết trả nợ với sự chứng kiến của chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên đã “mất tích” một cách khó hiểu.

Người dân lao đao vì doanh nghiệp bỏ trốn

Từng có cuộc ra mắt rất rầm rộ, thậm chí “chơi trội”, khi mua hẳn một nhà máy sữa của thương hiệu nổi tiếng thế giới là Nestle, thế nhưng, sau một thời gian hoạt động, Công ty ANCO, có trụ sở tại xã Vân Hòa, Ba Vì (Hà Nội) đã không thanh toán tiền thu mua sữa cho người dân tại 9 xã trên địa bàn huyện Ba Vì (bao gồm các xã Phú Trâu, Tiên Phong, Vân Hòa, Tòng Bạt, Phong Vân, Cổ Đô, Phú Cường, Vạn Thắng), với số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

doanh nghiep bo chay ai dam nuoi bo sua
Đại diện những người nông dân trình bày sự bức xúc về DN “quỵt tiền”.

Đại diện cho 9 trạm đứng ra thu mua sữa tại các xã trên, ông Trần Văn Bàng (xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì) cho biết, trong hợp đồng kinh tế giữa Công ty ANCO với các hộ dân, thì phía doanh nghiệp phải thanh toán tiền 2 lần một tháng cho người dân nhưng tính đến nay, đã 4 năm kể từ ngày làm biên bản xác nhận nợ, người dân chưa nhận được bất kỳ một khoản tiền nào.

Được biết, ngày 15.10.2011 tại nhà máy sữa Công ty ANCO, đại diện là giám đốc Nguyễn Đức Hiệp đã hứa với người dân sẽ trả hết tiền sữa của kỳ 1 vào ngày 31.10.2011, ngày 30.11.2011 sẽ trả hết tiền tháng 8 và tháng 9; hết tháng 12 sẽ thanh toán nốt số tiền nợ tháng 10.

“Nhận định về sự việc trên, Luật sư Đào Liên, (Cty TNHH Luật Tiên Phong) phân tích, với các hợp đồng kinh tế dạng như của Cty ANCO, sau khi xảy ra sự việc một thời gian ngắn, người nông dân nên kiện ngay ra tòa mới có biện pháp kịp thời “đóng” tài sản của công ty, để đảm bảo việc trả tiền cho người nông dân. Còn, thời điểm này, sau 4 năm xảy ra sự việc, có thể khối tài sản của công ty đã được… giải cứu, vì thế, rất khó để lấy lại tiền. Tuy nhiên, người dân cũng có thể kiện ra tòa để buộc người đại diện Cty ANCO phải có trách nhiệm chi trả, nếu không sẽ bị xử lý theo luật định”. Từ câu chuyện DN “quỵt” tiền: câu hỏi đặt ra ai còn dám nuôi bò sữa!

Nội dung này được ghi trong biên bản cuộc họp, có chữ ký và con dấu của Công ty ANCO. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đã hứa vài tháng, người dân liên tục gọi điện cho giám đốc công ty để đòi khoản nợ thì được trả lời: “Công ty đang khó khăn, khi nào bán được nhà máy sẽ trả nợ”(?).

Không bằng lòng với câu trả lời từ vị đại diện Công ty ANCO, người dân đã gửi đơn đến UBND huyện cầu cứu. Tại trụ sở UBND huyện, Công ty ANCO đã làm biên bản xác nhận nợ với từng trạm thu mua, theo đó, tính từ tháng 8-10.2011 công ty còn nợ của 9 trạm thu mua sữa ở Ba Vì tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, ông Hiệp cùng Công ty ANCO biến mất.

“Khi liên hệ với ông Hiệp không được, chúng tôi đã làm đơn cầu cứu khắp các cơ quan ban ngành của tỉnh, nhưng đều không nhận được sự hỗ trợ. Trong khi đó, doanh nghiệp thì biến mất, người chăn nuôi bò sữa chùng tôi lao đao vì nợ nần.

Chúng tôi cũng đã đưa đơn ra tòa án, nhưng tòa án Ba Vì không thụ lý, sau khi có tác động từ tòa án TP.Hà Nội, tòa án Ba Vì đã tiếp nhận đơn, nhưng lại yêu cầu người dân đóng 10% phí, trong tổng số gần 1,4 tỉ đồng. Thử hỏi, chúng tôi đã lâm vào cảnh nợ nần, thì lấy đâu ra tiền nộp phí cho tòa án? ”- ông Bàng nói.

Nông dân không dám nuôi bò!

Sau khi nhận được đơn của người dân tại huyện Ba Vì, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu từ nhiều nguồn và được biết, vào năm 2007 Công ty CP  ANCO, một tập đoàn thực phẩm và đồ uống của Việt Nam, bất ngờ công bố mua lại nhà máy sữa của Nestlé tại Ba Vì (Hà Tây cũ).

Theo đánh giá tại thời điểm đó, bà Nguyễn Hồng Mai - Phó TGĐ ANCO - cho biết, việc mua lại Nestlé là động thái đầu tiên, nhưng nằm trong kế hoạch kinh doanh dài hạn mà ANCO đã định sẵn từ ngày đầu thành lập. Quyết định này sẽ tạo đà nhảy vọt cho ANCO chiếm lĩnh những thị phần quan trọng của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống trong nước.

Như vậy ANCO, được thừa hưởng thương hiệu cho hai sản phẩm của Nestlé là sữa tươi thanh trùng và sữa chua ăn liền trong vòng một năm, được sản xuất hoàn toàn trên dây chuyền công nghệ của Nestlé. Lúc đó, Nestlé vẫn duy trì bộ máy quản lý cho ANCO trong giai đoạn quá độ và cam kết, giúp đỡ ANCO đảm bảo tuyệt đối chất lượng sản phẩm, cũng như duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm đã từng xây dựng trước đó…

Thế nhưng, chưa đầy 5 năm ra mắt, tất cả sự kỳ vọng này đã gần biến mất. Nestle mất đi, trong khi sản phẩm sữa chưa được người tiêu dùng Việt Nam ưa thích thì lần lượt công ty con là Công ty CP thực phẩm ANCO, tuyên bố ngừng hoạt động từ 28.10.2014 và Công ty mẹ ngay sau đó cũng ngừng hoạt động từ 20.4.2015.

Trước sự biến mất khó hiểu của ANCO, cùng một khoản nợ lớn để lại cho người dân tại Ba Vì, phóng viên Báo LĐTĐ đã liên hệ với ông Hứa Bá Trình - cán bộ phòng Kinh tế huyện Ba Vì - và được ông cho biết, trước đây các hộ dân bán sữa cho một số công ty khác nhưng Công ty ANCO nhảy vào thu mua với giá cao hơn nên các hộ dân quay sang bán cho Công ty ANCO nhưng chưa được bao lâu thì phá sản, đóng cửa nhà máy.

Bà con nông dân sau khi không đòi được nợ cũng gửi đơn lên huyện nhờ giải quyết. Huyện đã mời công ty, mời các hộ dân đến họp.

Để hiểu rõ hơn về tình trạng hoạt động của Cty ANCO, phóng viên cũng đã liên hệ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và được ông Từ Danh Trung – Trưởng phòng Đăng kiểm kinh doanh số 3 cho biết, trên hệ thống hiện tại Cty ANCO vẫn còn trong tình trạng hoạt động, và trong thời gian hoạt động từ năm 2006 đến nay, Cty ANCO đã có 8 lần thay đổi loại hình kinh doanh và lần thay đổi gần nhất là vào ngày 15.5.2011.

Lý giải về việc tạm ngưng hoạt động của Cty ANCO vào ngày 28.10.2014, theo ông Trung, thì đúng là Cty ANCO đã xin phép ngừng hoạt động một năm, tuy nhiên, theo luật, nếu sau một năm công ty không xin phép gia hạn tạm ngừng, thì hệ thống sẽ tự mở hoạt động cho doanh nghiệp.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động