Đoàn VN nhiều cơ hội đoạt huy chương tại kỳ thi tay nghề thế giới 43?

Từ kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 39 tổ chức tại Nhật Bản năm 2007, cho đến nay, Việt Nam thường xuyên tham dự các kỳ thi lần thứ 40, 41, 42 lần lượt tổ chức tại Canada, Anh, CHLB Đức; thành tích kỳ thi sau luôn cao hơn kỳ thi trước. Tuy nhiên, qua 4 lần tham dự, mặc dù đoàn Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng hết sức mình nhưng vẫn chưa đoạt được huy chương. Trong lần thi thứ 43 tổ chức tại Sao Paulo, Brazil, từ ngày 5 – 17/8/2015, liệu giấc mơ huy chương của đoàn Việt Nam có thành hiện thực?
Lễ xuất quân của Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới
Việt Nam tham dự thi tay nghề thế giới

Báo cáo tại lễ xuất quân tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43 tại Sao Paulo, Brazil, vừa được tổ chức, PGS. TS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB&XH) Cao Văn Sâm cho biết, trong lịch sử 60 năm hình thành và phát triển của dạy nghề ở nước ta, mãi tới kỳ thi tay nghề thế giới thứ 39 tổ chức tại Nhật Bản, năm 2007, Việt Nam mới tham dự. Sau đó, Việt Nam thường xuyên tham dự các kỳ thi tay nghề thế giới được tổ chức thường niên này.

Đoàn VN nhiều cơ hội đoạt huy chương tại kỳ thi tay nghề thế giới 43?
Các thí sinh trước giờ lên đường tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43

Cũng theo ông Cao Văn Sâm, sau mỗi cuộc thi, thành tích lần sau luôn cao hơn lần trước, tuy nhiên Việt Nam chưa đoạt được tấm huy chương nào. Nhưng lần thi này thì khác, đoàn Việt Nam đã tuyển chọn kỹ lưỡng các thí sinh, đào tạo nâng cao tay nghề, tiếp cận được với kỹ thuật, máy móc hiện đại nên chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng đoạt được những tấm huy chương. Rút kinh nghiệm từ những cuộc thi trước, năm nay, đoàn Việt Nam tuyển chọn 14 thí sinh xuất sắc để tham dự, với quyết tâm cao. Theo tìm hiểu của phóng viên, kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43 tại Sao Paulo, Brazil, với 50 nghề, 1.192 thí sinh tham dự đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ thi có quy mô, số nghề và thí sinh dự thi lớn nhất từ trước tới nay. Đề thi cũng khó và phức tạp hơn.

Đoàn Việt Nam có 14 thí sinh tham dự ở 13 nghề gồm: Hàn; giải pháp phần mềm CNTT; mộc mỹ nghệ, lắp đặt đường ống nước; cơ điện tử, thiết kế trang web, công nghệ ô tô; phay CNC, điều khiển công nghiệp; khuôn mẫu, kỹ thuật khuôn đúc nhựa; thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD và xây gạch.

Điểm mới và nét nổi bật của đoàn Việt Nam tại kỳ thi năm nay là trong số 13 nghề tham dự có 7 nhóm nghề thực hiện theo chủ trương xã hội hoá. Việc huấn luyện các thí sinh có sự phối hợp với các doanh nghiệp hàng đầu, có thương hiệu, có kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện thí sinh dự thi và đạt thành tích cao tại các kỳ thi Tay nghề thế giới như: Tập đoàn Denso, Toyota, Tổ chức Javada của Nhật Bản, Sam sung, Vikotec của Hàn Quốc…

Điểm mới và nét nổi bật của đoàn Việt Nam tại kỳ thi năm nay là trong số 13 nghề tham dự có 7 nhóm nghề thực hiện theo chủ trương xã hội hoá. Việc huấn luyện các thí sinh có sự phối hợp với các doanh nghiệp hàng đầu, có thương hiệu, có kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện thí sinh dự thi và đạt thành tích cao tại các kỳ thi Tay nghề thế giới như: Tập đoàn Denso, Toyota, Tổ chức Javada của Nhật Bản, Sam sung, Vikotec của Hàn Quốc…

Việc xã hội hóa, huy động nguồn lực này không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh phí cho nhà nước mà còn giúp các thí sinh được huấn luyện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Thí sinh được tiếp cận với phương pháp huấn luyện tiên tiến, thiết bị, công nghệ hiện đại theo yêu cầu của đề thi tại các doanh nghiệp, quốc gia có thế mạnh về kỹ năng nghề nghiệp cũng như tập luyện về chuyên môn, kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu.

Ghi nhận về công tác chuẩn bị, tổ chức, giảng dạy, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Huỳnh Văn Tí đánh giá cao sự cố gắng, quyết tâm cao, sáng tạo của thí sinh, các cơ sở dạy nghề, huấn luyện, các chuyên gia... đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây là thách thức lớn của Việt Nam và cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan và toàn diện về năng lực dạy nghề của Việt Nam...

Được biết, kinh nghiệm từ những cuộc thi trước, năm nay đoàn Việt Nam đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng như tập trung năng lực chuyên môn, nâng cao trình độ ngoại ngữ, thực hiện xã hội hóa, huấn luyện thí sinh tại các cơ sở dạy nghề uy tín, các tập đoàn, công ty lớn với các chuyên gia giỏi ở trong và ngoài nước. Không những thế, các thí sinh cũng đã có cơ hội được cọ xát, tiếp cận với phương pháp huấn luyện, đào tạo hiện đại, hiệu quả của các cường quốc về công nghệ như: Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản… nên hoàn toàn có thể đoạt được huy chương trong kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43.

Tuấn Trung

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động