Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo xây dựng báo Lao động Thủ đô không ngừng phát triển

Sáng nay, 24/12/2019, Chi bộ báo Lao động Thủ đô long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là Đại hội điểm của Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Kha- Ủy viên Ban chấp hành, Phó Văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố Hà Nội, Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố, Lê Đình Hùng- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đến dự, chỉ đạo Đại hội.  
doan ket doi moi sang tao xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien Chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa
doan ket doi moi sang tao xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien Mong lại được đọc Lao động Thủ đô trong năm tới
doan ket doi moi sang tao xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien Nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề báo
doan ket doi moi sang tao xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”

Cùng dự Đại hội có các thành viên Tổ chỉ đạo Đại hội của Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố; Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố. Đặc biệt, dự Đại hội có đầy đủ 14 đảng viên Chi bộ báo Lao động Thủ đô được Đại hội triệu tập.

doan ket doi moi sang tao xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Chi ủy báo Lao động Thủ đô nhiệm kỳ 2017- 2020, đồng chí Vũ Thị Xuân Sinh, Chi ủy viên, Ủy viên Ban biên tập, Trưởng Ban Điện tử đã báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ báo Lao động Thủ đô nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi bộ Báo Lao động Thủ đô đã lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ về các mặt công tác: chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, tổ chức cán bộ, an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở báo Lao động Thủ đô; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Chi bộ và đơn vị vững mạnh.

doan ket doi moi sang tao xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien
Các đồng chí lãnh đạo dự, chỉ đạo Đại hội

Điển hình, trong công tác chuyên môn, mặc dù có nhiều khó khăn, báo giấy Lao động Thủ đô vẫn duy trì đều đặn việc xuất bản 3 kỳ/tuần, số lượng phát hành trung bình là 10.500 bản/số, cao nhất từ khi thành lập báo đến nay. Nội dung, hình thức Báo có sự đổi mới rõ nét. Trên mỗi số phát hành, báo Lao động Thủ đô luôn dành 1/4 diện tích (4 trang /16 trang) đăng tải chuyên biệt các hoạt động thường xuyên của các cấp công đoàn từ tổ công đoàn, công đoàn cơ sở đến công đoàn trung ương.

Cùng đó, Báo phản ánh kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Đảng ,Nhà nước, của Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các chuyên mục về an sinh xã hội, đời sống việc làm, Hà Nội trên đường phát triển, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao… của Báo được duy trì ổn định. Nhiều trang báo với các bài viết đã bám sát các vấn đề của thành phố; có tính thực tiễn và tính phản biện cao được bạn đọc và các cấp chính quyền thành phố đánh giá cao. Các vấn đề nóng thời sự được phản ánh kịp thời và đưa ra những nhận định, những định hướng dư luận đúng đắn. Nhiều bài báo đã được điểm báo trên VTV1, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Đài tiếng nói Việt Nam, VOV giao thông.

doan ket doi moi sang tao xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien
Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc- Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô phát biểu tại Đại hội

Đặc biệt mỗi dịp có ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước Báo đều xuất bản số đặc biệt. Như số đặc biệt chào mừng Đại hội XVI Công đoàn Hà Nội; Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; 90 năm Thành lập Công đoàn Việt Nam; Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô; 10 năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội… Đây cũng là giai đoạn Báo có nhiều số đặc biệt nhất từ trước tới nay

Song song với báo giấy, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban biên tập, báo Điện tử Lao động Thủ đô cũng không ngừng phát triển. Trung bình mỗi ngày, báo Lao động Thủ đô điện tử xuất bản 50 – 80 tin, bài, đạt khoảng 20.000 lượt người truy cập, trở thành một trong những tờ báo điện tử có uy tín tại Hà Nội. Báo Điện tử Lao động Thủ đô luôn cập nhật kịp thời các hoạt động của Thủ đô, đất nước và công đoàn, trong đó tăng cường thực hiện các tin bài tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội, về hoạt động Công đoàn theo Dự án đặt hàng của Thành phố, LĐLĐ Thành phố. Đặc biệt mỗi năm Báo tổ chức từ 6 đến 8 cuộc tọa đàm, đối thoại, giao lưu trực tuyến nhằm phổ biến kiến thức về pháp luật lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… đến đông đảo công nhân và người lao động. Báo cũng truyền trực tuyến các sự kiện, chính trị, xã hội lớn của tổ chức Công đoàn và Thành phố Hà Nội.

doan ket doi moi sang tao xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien
Đoàn Chủ tịch và đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ khóa mới

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động của Chi bộ báo Lao động Thủ đô nhiệm kỳ vừa qua cũng còn những mặt tồn tại, hạn chế, đó là công tác phát triển Đảng viên tuy đã được quan tâm nhưng chưa đạt theo Nghị quyết đề ra. Một phần do các đồng chí trong Chi ủy đều là cán bộ chủ chốt, kiêm nhiệm nhiều công việc, một phần do giữa nhiệm kỳ, Chi bộ báo khuyết chức danh Phó Bí thư Chi bộ, một số chức danh lãnh đạo đang trong quá trình kiện toàn nên còn thiếu cán bộ chủ chốt.

Với tinh thần dân chủ, thắng thắn và xây dựng, tại Đại hội, đại diện các phòng ban đã đóng góp 5 tham luận với các vấn đề như: Sự quan tâm của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể; công tác chăm lo đời sống cho người lao động tại báo Lao động Thủ đô; đẩy mạnh thực hiện văn hóa ứng xử trong cán bộ, đảng viên báo Lao động Thủ đô; Phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên báo Lao động Thủ đô v.v...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố biểu dương, đánh giá cao những thành tích kết quả mà Chi bộ, Ban biên tập và cán bộ đảng viên, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

doan ket doi moi sang tao xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien
Các đồng chí lãnh đạo cấp trên tặng hoa chúc mừng Chi ủy Báo Lao động Thủ đô khóa mới được bầu tại Đại hội

Đồng tình với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Chi bộ báo Lao động đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng nhấn mạnh thêm về một số nội dung trọng tâm. Trong đó, đồng chí yêu cầu, Chi bộ báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường rèn luyện về phẩm chất đạo đức kỹ năng nghề nghiệp cho phóng viên; Giữ mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong Chi bộ; nâng cao sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, đồng chí Phạm Bá Vĩnh chỉ đạo Chi bộ báo Lao động Thủ đô tiếp tục lãnh đạo cán bộ phóng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đề ra các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, hình thức tờ báo, tập trung phản ánh sâu sắc hoạt động Công đoàn và các thông tin mọi mặt của đất nước, Thủ đô; thu hút đông đảo bạn đọc trong cả nước, tăng số lượng báo phát hành hàng tuần, hàng tháng, phối hợp với các cấp Công đoàn tổ chức tốt cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình”…

Thực hiện quy chế và điều lệ Đảng, với sự công tâm, nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới. Theo đó, Đại hội đã bầu Chi ủy báo Lao động Thủ đô khóa X, nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc- Tổng biên tập, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Thị Xuân Sinh- Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Điện tử được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XXV gồm 8 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí dự khuyết.

doan ket doi moi sang tao xay dung bao lao dong thu do khong ngung phat trien
Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô khẳng định: Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và khối đoàn kết nội bộ. “Chặng đường trước mắt có những thuận lợi mới, cơ hội mới, đồng thời cũng không ít khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi Đảng viên, cán bộ phóng viên phải đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu vượt qua, đưa báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển”- đồng chí Lê Thị Bích Ngọc kêu gọi.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm cùng các đồng chí Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phẩn để tổ chức Đại hội tại Chi bộ mình. Được biết, theo Kế hoạch của Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố, Đại hội của các Chi bộ trực thuộc sẽ hoàn thành trước ngày 20/01/2020, riêng Đảng ủy bộ phận Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô căn cứ vào tiến độ chung để chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc; Đại hội đảng bộ bộ phận Cung Văn hóa hoàn thành trước ngày 25/01/2020. Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ tiến hành trong tháng 2/2020.

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2022

- Đảm bảo 100% đảng viên trong Chi bộ và cán bộ, phóng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và của Đảng ủy cơ quan Liên đoàn lao động Thành phố.

100% đảng viên, cán bộ, nhân viên chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của cơ quan chủ quản và thực hiện nghiêm Luật Báo chí, 02 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

Phấn đấu 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phấn đấu kết nạp 3 -4 đảng viên mới trong nhiệm kỳ. 100% cán bộ, đảng viên tiếp tục đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đạo đức người làm báo.

Phấn đấu hằng năm chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Chi Hội nhà báo đạt danh hiệu, xuất sắc, vững mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Hội LHPN phường Phú Diễn ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số

Hội LHPN phường Phú Diễn ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Diễn vừa tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số; đồng thời tập huấn kiến thức, kỹ năng số, hướng dẫn ứng dụng các nền tảng, dịch vụ số cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động