Điện thoại Vertu "nhái" đang được rao bán một cách tràn lan

LĐTĐ - "Điện thoại dựng", "Điện thoại nhái" đã chẳng còn mấy xa lạ với những người thường xuyên tiếp xúc với các sản phẩm công nghệ. Những mẫu điện thoại bị nhái nhiều nhất đa phần là những mẫu smartphone. Tuy nhiên gần đây, Vertu cũng bắt đầu trở thành nạn nhân của các sản phẩm nhái.

Hiện nay sản phẩm điện thoại nhái thương hiệu hạng sang Vertu đang được rao bán rầm rộ tại các cửa hàng điện thoại và trên mạng.

Vertu Signature S hàng nhái có giá 3,5 triệu đồng.

 

Các sản phẩm này có giá bán rẻ đến giật mình, từ hơn 2 triệu đồng cho tới ngót 20 triệu đồng, các sản phẩm nhái “học hỏi” Vertu xịn từ kiểu dáng cho tới tên gọi, logo với đủ loại tên gọi như Signature S, Signature S Gold cho tới Titanium, Titanium Red Gold, Signature Pure White Red Gold Diamonds…

“Vài triệu cũng có, hàng chục triệu cũng có, anh muốn mua loại nào cũng được, chỉ chậm nhất 30 phút sẽ có hàng”, nhân viên một cửa hàng trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) nói.

Cũng theo giới kinh doanh mặt hàng này tại phố Thái Hà, Đặng Dung, Hào Nam, Minh Khai (Hà Nội), Vertu nhái tạm chia làm hai phân khúc, loại giá bèo dưới 5 – 7 triệu đồng và loại cao cấp hơn là từ 7 – 10 triệu đồng trở lên.

“Loại giá vài triệu đồng vẫn có đối tượng khách hàng là những người thích dùng hàng sành điệu như giới trẻ nhưng ít tiền, tìm mua. Còn loại hàng chục triệu đồng trở lên thì có khách hàng là những người đi Honda Sh, Piagio LX, thậm chí là ô tô…”, Tuấn, nhân viên một cửa hàng trên phố Thái Hà nói.

Cũng qua tìm hiểu của phóng viên, nhộn nhịp nhất hiện nay phải kể đến lực lượng Vertu nhái đang tung hoành quảng cáo và được rao bán trên các trang mua bán, rao vặt online, với đủ loại tên gọi như Vertu Trung Quốc, Vertu Hồng Kông, Vertu Copy hay Vertu giá rẻ, sử dụng hình ảnh quảng cáo của sản phẩm Vertu thật để câu khách.

Vertu nhái rao bán tràn ngập trên mạng.

Thậm chí, trong những ngày sát Tết Nguyên đán 2014, giới kinh doanh Vertu nhái còn bạo tay cho đăng cả bài quảng cáo trên một số trang thông tin điện tử để câu khách.

Vertu S Design nhái giá 15 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình.

Hiện nhiều loại Vertu hàng nhái nhưng giá bán từ hàng chục triệu đồng trở lên hiện có hình thức khá “khôn”, với các đường kèm hộp da, hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, phụ kiện kèm theo…, nếu người tiêu dùng không có kinh nghiệm rất dễ bị qua mặt.

Vertu “xịn”: Giá thấp nhất cũng từ 110 triệu đồng

Về thực trạng Vertu nhái , bà Trần Ngọc Tuyển, Quản lý Marketing Vertu Việt Nam cũng thừa nhận đây là thực trạng nhức nhối.

Theo bà Tuyển, nhiều sản phẩm hàng nhái cũng được đầu tư làm khá bắt mắt, có đầy đủ cả hộp da, hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, phụ kiện kèm theo đầy đủ như Vertu chính hãng, thời gian bảo hành từ 6 tháng tới một năm.

Tuy nhiên, về hình thức bên ngoài, khác với điện thoại Vertu chính hãng được chế tác tinh xảo bằng tay và những nguyên liệu đắt tiền (đá quý, chất liệu da thật…), thì chất lượng hàng nhái chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng sẽ đi xuống, các chi tiết trang trí trên máy dễ bong tróc, xỉn màu…

Vertu xịn được bán tại Hà Nội.

Cũng qua trao đổi, bà Trần Ngọc Tuyển nhấn mạnh trong thời gian tới hãng sẽ tăng cường công tác truyền thông khuyến cáo và tư vấn cho người tiêu dùng lựa chọn hàng chính hãng. Trong đó, hãng cũng sẽ kết hợp cùng cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra và “quét” vấn nạn hàng giả để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Cùng đó, giá một sản phẩm Vertu chính hãng thấp nhất hiện nay là 110 triệu đồng, còn loại cao cấp cũng hàng tỷ đồng. Cần lưu ý, chính sách giá cũng đã được đảm bảo đồng nhất trên toàn cầu, tại các thị trường khác nhau cũng chỉ có thể chênh lệch một chút do tỷ giá khi chuyển đổi ngoại tệ và chính sách hoàn thuế cho khách du lịch, chứ không thể có chương trình kiểu “giảm giá sốc”.

Nhằm giúp cho khách hàng không bị Vertu nhái cao cấp qua mặt, có thể bị nhầm lẫn do chưa từng mua điện thoại Vertu, phía Vertu Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng trước khi mua nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm, hạn chế mua hàng qua mạng để tránh rủi ro, tham khảo sản phẩm trên trang web chính hãng và hệ thống cửa hàng chính hãng tại của Vertu.

Khi mua hàng, khách hàng cần lấy giấy chứng nhận sản phẩm chính hãng, thẻ bảo hành. Ngoài ra, nếu sản phẩm làm bằng kim cương, đá quý, da cá sấu… sẽ có thêm giấy chứng nhận nguồn gốc.

 

Nguồn Techz.vn

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

Tăng chuyến bay phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30/4 và cao điểm hè

(LĐTĐ) Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và cao điểm hè, một số cảng hàng không, hãng bay đồng loạt điều chỉnh tăng slot, chuyến bay.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá ngày 28/3, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 406 đồng/lít và xăng RON95 tăng 532 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít.
Xem thêm
Phiên bản di động