Diện mạo Thủ đô đổi thay từng ngày

Qua 2 năm thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, các cấp, các ngành đã tích cực hưởng ứng, triển khai đồng bộ, quyết liệt và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mục tiêu của “Năm trật tự và văn minh đô thị” đã đi vào cuộc sống, được sự hưởng ứng của nhân dân Thủ đô.
Những công trình thay đổi diện mạo Thủ đô

Duy trì ổn định trật tự an toàn giao thông

Năm 2015, việc triển khai thực hiện kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 5.1.2015 về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT) được duy trì ổn định, bảo đảm an toàn thông suốt, không để tình trạng xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài. Công tác duy tu, duy trì, cải tạo, lắp đặt mới hạ tầng giao thông được quan tâm đảm bảo mặt đường êm thuận, lề đường thông thoáng, sạch sẽ. Việc tổ chức giao thông, trực phân luồng hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc giao thông thực hiện thường xuyên đảm bảo ATGT.

Diện mạo Thủ đô đổi thay từng ngày

Lực lượng chức năng đã thực hiện giải tỏa, kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông quyết liệt. Trong đó các cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính hơn 10.000 trường hợp; phạt tiền hơn 8 tỉ đồng; tước 71 giấy phép lái xe, tạm giữ 87 phương tiện. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách được tăng cường đã tạo môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh. Văn hóa giao thông có sự chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với thời gian liền kề và cùng kỳ các năm trước; không xảy ra chết người do tai nạn giao thông đường thủy nội địa; không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường

Công tác vệ sinh môi trường, công tác chỉnh trang đảm bảo mỹ quan đô thị được xác định là công việc mang tính thường xuyên đã được các sở, ngành, UBND các cấp quan tâm thực hiện, đảm bảo duy trì có kết quả. Vệ sinh môi trường được tăng cường, không để rác thải, đất thải tồn đọng trong ngày. Mương, sông, hồ được nạo vét, vệ sinh, khơi thông sạch sẽ đảm bảo thông thoáng dòng chảy hơn các năm trước. Hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, chiếu sáng công cộng được quan tâm duy trì thường xuyên, trang trí có hiệu quả, hình thức phong phú, tiết kiệm. Lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng trang trí trên 18 tuyến đường, phố phục vụ nhân dân và chào mừng các ngày lễ, Tết.

Bên cạnh đó, kế hoạch xắp xếp đường dây đi nổi trên các tuyến phố cũng được thực hiện tốt. Đã tổ chức thanh thải, sắp xếp, bó gọn các dây cáp, dây thông tin đi nổi, các cột chiếu sáng tại 171 tuyến phố tương đương, cắt bỏ các cột điện thừa mất mỹ quan đô thị, góp phần cho mặt hè phố được khang trang gọn gàng hơn. Duy trì sắp xếp trật tự các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên các tuyến phố, đảm bảo không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, duy trì sau giải tỏa. Giải tỏa 112 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm trên tổng số 161 tụ điểm phải giải tỏa trong năm 2015, 49 tụ điểm sẽ tiếp tục giải tỏa trong thời gian tới. Xử lý nghiêm các trường hợp dùng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện không đúng quy định.

Diện mạo Thủ đô đổi thay từng ngày

Các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, tháo dỡ biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định trong công viên, vườn hoa, dải phân cách, xóa bỏ quảng cáo rao vặt. Tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu xập xệ, phá bỏ bục, bệ, cầu dắt xe mất mỹ quan đô thị trên các tuyến phố, các tuyến đường chính đã tạo diện mạo mới của Thủ đô. Từng bước tổ chức thiết kế mẫu mái che, mái vẩy đối với các nhà mặt phố để che nắng, các phố phải tháo dỡ hoàn toàn, áp dụng thí điểm trên địa bàn (quận Hoàn Kiếm) để có cơ sở đánh giá, nhân rộng. Tổ chức sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện theo đúng quy định. Duy trì TTĐT trên các tuyến đường, phố đã đăng ký là tuyến phố văn minh đô thị.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, Qua 2 năm thực hiện “Năm văn minh trật tự đô thị”, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, được xã hội ghi nhận. Ý thức trách nhiệm của người dân với văn minh đô thị được nâng cao. Hình thành và định hướng tốt cho dư luận xã hội, phấn đấu cho nếp sống đô thị văn minh hiện đại như: không vứt rác ra đường, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, không nói tục chửi bậy. An ninh trật tự được đảm bảo. Các mục tiêu của “Năm trật tự và văn minh đô thị” đã thực sự đi vào cuộc sống, được sự hưởng ứng của người dân, của từng hộ gia đình, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội và các cấp chính quyền địa phương. Đây chính là kết quả quan trọng nhất của Chỉ thị 01 về “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Thủ đô xứng đáng là điểm đến của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Hoàng Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động