Đêm nhạc Trịnh - Biển nhớ tên Anh gọi về

Gặp nhạc sĩ Phú Quang giữa cái lạnh mùa đông đang tràn về, len lỏi vào từng kẽ lá, từng hơi thở của miền Bắc, một cái lạnh rất đặc trưng nhưng cũng đầy ấn tượng giữa lúc ông đang tất bật chuẩn bị cho đêm nhạc Trịnh Công Sơn – Biển nhớ tên Anh gọi về tại FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa vào hồi 19:30 ngày 28/11/2015.
Đêm nhạc Trịnh - Biển nhớ tên Anh gọi về Kết thúc giải FLC Golf Championship 2015: Nền móng cho tương lai
Đêm nhạc Trịnh - Biển nhớ tên Anh gọi về Vinh danh quần thể Resort 5 sao nhiều bể bơi nhất Việt Nam
Đêm nhạc Trịnh - Biển nhớ tên Anh gọi về FLC Thanh Hóa: Đất lành sao hội tụ
Đêm nhạc Trịnh - Biển nhớ tên Anh gọi về Hò sông Mã hào sảng đêm Du ca Việt tại FLC Sầm Sơn

Và nhạc sĩ đã dành một ít phút để trao đổi với phóng viên về những ấn tượng – những chia sẻ đầy tình yêu của ông đối với người nhạc sĩ mà ông yêu thích.

Chào nhạc sĩ Phú Quang, được biết sắp tới đây ông được mời là người chỉ đạo nghệ thuật cho đêm nhạc Trịnh được tổ chức tại FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ông cho biết cảm nhận của ông về đêm nhạc này?

Đêm nhạc Trịnh - Biển nhớ tên Anh gọi về

Trịnh Công Sơn chính là một nhạc sĩ mà tôi vô cùng yêu mến. Những tình khúc của ông đã đi sâu vào lòng người, làm thổn thức bao trái tim yêu âm nhạc. Nhắc tới Trịnh Công Sơn hẳn khán giả cũng chẳng xa lạ với những tình khúc nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng.

Tôi làm chỉ đạo nghệ thuật đêm nhạc Trịnh Công Sơn theo sự hiểu biết về âm nhạc của mình. Đối với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, những ca khúc mang đầy chất thơ, đầy hội họa đã được truyền tải qua từng giai điệu, từng câu chữ, nó cứ luyến láy đi vào lòng người một cách bình dị nhất. Khi tôi ngân nga những giai điệu của người nhạc sĩ này, bản thân tôi cũng thấy sự nồng nàn, nhẹ nhàng nhưng có khi cuồn cuộn bão giông, đúng như những gì mà tính cách người nhạc sĩ tài hoa này có được.

Tại sao nhạc sĩ lại nhận lời làm đêm nhạc Trịnh Công Sơn theo lời mời của tập đoàn FLC?

Tình yêu thì chẳng bao giờ lý giải được, có người yêu dự da diết, có người yêu sự nồng nàn và có người lại yêu sự nhẹ nhàng, quyến luyến của nhạc Trịnh. Có nhiều người cho rằng giữa âm nhạc của tôi và nhạc Trịnh có sự đồng điệu, nhưng tôi cho rằng đó là không phải. Có chăng, chỉ những tình yêu nồng cháy hoặc những thân phận của con người với buồn vui đã đi vào lòng người.

Khi được FLC mời làm đêm nhạc Trịnh này, tôi cảm thấy rất vui. Vui vì mình được có cơ hội thỏa mãn niềm đam mê của mình mà không cần phải lo lắng các vấn đề về kinh tế, về chi phí. Khi không còn bị ràng buộc bởi nỗi lo ấy, người nghệ sỹ sẽ thỏa sức sáng tạo, để cảm xúc được thăng hoa và cống hiến cho khán giả. Tôi hy vọng, không chỉ riêng tôi, mà các nghệ sỹ khác sẽ nhận được những tấm lòng vàng như thế.

Trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn sắp tới đây, ông có kết hợp âm nhạc của ông đối với nhạc Trịnh Công Sơn hay không?

Tôi không hề muốn đánh đồng một đêm nhạc giữa nhạc Trịnh và nhạc Phú Quang. Tôi cũng chẳng hề muốn dựa vào tên tuổi của người đi trước để mà nổi tiếng. Với tôi, đêm nhạc là để thăng hoa, để trải nghiệm, để học hỏi và hơn hết là được sống hết mình với âm nhạc.

Tôi yêu nhạc Trịnh, nhưng không hề bị ảnh hưởng hay bị bắt chước âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Tôi cho rằng, với hơn 20 năm học nhạc chuyên nghiệp của tôi cũng khó có thể so sánh được cái “trời cho” nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cái tài viết ca khúc trữ tình. Trời không cho tôi được cái tài năng như của Trịnh Công Sơn thì tôi đành học, học một cách chuyên nghiệp để rèn luyện mình, nhưng với tôi, tài năng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì luôn trở thành niềm yêu thích, sự “tôn sùng” trong âm nhạc của chính mình.

Ông đánh giá thế nào về các ca sĩ tham dự Đêm nhạc Trịnh – Biển nhớ tên Anh gọi về sắp tới tại FLC Sầm Sơn?

Đêm nhạc Trịnh – Biển nhớ tên em gọi về thực sự mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, phần vì tình cảm yêu mến mà tôi dành cho thế hệ đi trước, phần vì đêm nhạc quy tụ rất nhiều những ca sĩ nổi tiếng mà giọng hát của họ đã ghi dấu ấn rất lớn trong lòng khán giả như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, saxophone Trần Mạnh Tuấn. Với những ca sĩ hàng đầu như vậy, đêm nhạc phải chu toàn để họ có thể cống hiến và thể hiện hết mình cho âm nhạc.

Những đêm nhạc Trịnh đẳng cấp như thế từ trước đến nay mới chỉ được tổ chức tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM hay Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên khán giả xứ Thanh được nghe nhạc Trịnh được hát bởi các diva và sự dàn dựng bài bản ngay trên vùng đất quê hương mình. Chúng tôi hy vọng, người dân Thanh Hóa sẽ đón nhận chúng tôi, đón nhận nhạc Trịnh.

Tôi tin tưởng vào sự chuẩn bị của FLC cả về âm thanh, ánh sáng cũng như các khâu đón tiếp vì ở đây đã từng diễn ra nhiều đêm nhạc uy tín như Sao Mai 2015 và các đêm nhạc khác.

Tôi đã được ban tổ chức tạo điều kiện rất tốt cho việc tổ chức đêm nhạc này. Từ những dàn âm thanh cho đến những buổi tập dượt, lên kế hoạch chương trình…. Họ đều đáp ứng hết khả năng và đầy đủ cho tôi hoàn thiện một cách tốt nhất.

Vậy có sự kết hợp, giao thoa nào để tất cả các ca sĩ cùng hòa giọng trong đêm nhạc của Trịnh Công Sơn sẽ được tổ chức tại FLC sắp tới đây?

Những ca sĩ tham dự đêm nhạc Trịnh Công Sơn tới đây là các ca sĩ hàng đầu như: Đức Tuấn, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh…tôi dự tính sẽ để các ca sĩ cùng hoa chung giọng trong ca khúc “Những mùa thu đi” – nhưng đây chỉ là dự định mà thôi, còn cụ thể sẽ tùy theo tình hình lúc đó như thế nào vì với tôi cái gì ngẫu nhiên mới là những thứ hay ho nhất.

Cảm ơn ông về những sẻ chia!

Đêm nhạc Trịnh với tên gọi Biển nhớ tên Anh gọi về được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn với sức chứa 1300 chỗ ngồi. Chương trình diễn ra vào 19g30 phút ngày 28/11/2015 và tường thuật trực tiếp trên Đài Truyền hình Thanh Hóa vào 20g cùng ngày.

Nguyễn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Không gian Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (thành phố Hà Nội) như bừng tỉnh bởi những giai điệu nghệ thuật đầy cảm xúc. Đây là sự kiện mở màn cho Dự án "Âm nhạc cuối tuần" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, với kỳ vọng đưa nơi đây thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc hàn lâm bước ra khỏi khán phòng, hòa nhịp cùng hơi thở đời sống của người dân và du khách Thủ đô.
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Diễn ra từ 28 đến hết ngày 30/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), sự kiện tương tác “Khai Hoa Huyền Ấn” đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham dự. Chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm và tương tác giải đố được thiết kế như một hành trình “giải phong ấn” lịch sử, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, sinh động cho giới trẻ.
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Chiều 30/11, trong thời gian từ 15h30 đến 17h00, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật mở đầu cho Dự án Âm nhạc cuối tuần, nhằm đưa các loại hình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng Thủ đô.
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Đối tượng thu phí khi tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, đình Kim Ngân số 42-44 Hàng Bạc, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ đó là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Sáng 27/11, tại Kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21, Luật Thủ đô); Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật Thủ đô).
Nắng đầu đông

Nắng đầu đông

Sáng đầu đông, Hà Nội vừa lạ vừa quen trong trong vạt nắng hanh hao, mỏng nhẹ. Không còn nắng mật của mùa thu, không còn gắt gỏng như nắng hè, chưa tới mùa nắng xuân óng ả... Nắng đầu đông rơi từng giọt rất khẽ, chạm vào miền ký ức không tên.
Xem thêm
Phiên bản di động